Chậm hỗ trợ thiệt hại dịch tả lợn, nông dân khốn đốn

Thứ năm, 07/11/2019 15:32

Tính đến đầu tháng 11, dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) đã xảy ra tại 685 thôn, 118 xã thuộc 9/9 huyện, thị xã của tỉnh TT-Huế. Tổng số lợn mắc bệnh và đã tiêu hủy là 71.483 con, tổng trọng lượng tiêu hủy là 4.274 tấn với số tiền hỗ trợ ước khoảng 100 tỷ đồng. Tuy nhiên, do việc chậm triển khai hỗ trợ khiến người chăn nuôi gặp khó khăn trong tái đàn.

Nhiều trang trại lợn vẫn chưa thể tái đàn do DTLCP diễn biến phức tạp.

Tính đến cuối tháng 10, có 27 xã ở TT-Huế dù đã qua 30 ngày nhưng sau đó lại phát sinh lợn bệnh. Ông Trịnh Đức Hùng - Chủ tịch UBND H. Phong Điền cho biết, huyện là địa phương có số lượng dịch lớn nhất của tỉnh, số tiền cần hỗ trợ cho người dân khoảng 40 tỷ đồng. Đến nay huyện đã tiến hành chi trả hơn 37 tỷ đồng. "Tình trạng DTLCP ở địa bàn huyện vẫn chưa chấm dứt. Mấy ngày nay, trung bình, mỗi ngày phải tiêu hủy khoảng 700 kg - 1,2 tấn lợn"- ông Hùng thông tin.

Trong khi đó, ở nhiều, huyện thị trên địa bàn tỉnh do công tác hỗ trợ cho người chăn nuôi rất chậm nên nhiều hộ không có khả năng tái đàn. Ảnh hưởng DTLCP, hộ bà Hoàng Thị Trang ở xã Quảng Thọ (H. Quảng Điền) có 1 lợn nái và 20 lợn thịt đều bị dịch buộc phải chôn hủy, ước thiệt hại 35 triệu đồng. Từ khi có dịch đến nay, theo chủ trương của địa phương, hộ bà Trang cũng như người dân chưa thể tái đàn vì chưa công bố hết dịch, ảnh hưởng đến thu nhập, đời sống. "Nghe có chính sách hỗ trợ kinh phí thiệt hại, ai cũng mừng. Hộ mô cũng trông chờ kinh phí hỗ trợ nhưng đến nay vẫn chưa được nhận. Mong rằng các cấp, ngành quan tâm sớm cấp kinh phí để người dân tái đầu tư phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống"- bà Trang mong mỏi.

Ông Hoàng Công Phong - Chủ tịch UBND xã Quảng Thọ thông tin: Tổng kinh phí thiệt hại do DTLCP tính đến ngày 29-10 trên địa bàn xã ước 2,5 tỷ đồng, nhưng đến nay địa phương mới được cấp hơn 180 triệu đồng. Tại cuộc họp giữa lãnh đạo tỉnh, các Bộ, ngành liên quan với các địa phương mới đây, ông Phong đã kiến nghị tỉnh, T.Ư sớm hỗ trợ kinh phí cho người dân có điều kiện tái đàn. Tính đến cuối tháng 10-2019, tại H. Quảng Điền, tổng số lợn tiêu hủy là 11.432 con với tổng trọng lượng 755,739 tấn. Ước tổng thiệt hại do DTLCP toàn huyện này khoảng 25 tỷ đồng. Qua 3 đợt cấp, H. Quảng Điền mới nhận được khoảng 6-7 tỷ đồng và đã chuyển về cho các địa phương tiến hành chi trả cho người dân. Theo Trưởng phòng NN&PTNT H. Quảng Điền, việc chậm hỗ trợ kinh phí cho các địa phương, người dân là do cấp trên chậm cấp kinh phí. Ông Nguyễn Văn Thông - Trưởng phòng NN&PTNT H. Phú Lộc cũng cho hay, đến nay huyện mới chỉ nhận được kinh phí hỗ trợ khoảng 4-5 tỷ đồng trong tổng thiệt hại khoảng 10 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Hưng - Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi - Thú y tỉnh cho rằng, việc chậm cấp kinh phí hỗ trợ cho người dân một phần do từ phía cơ sở. Chẳng hạn, tính đến ngày 29-10, H. Quảng Điền đã được cấp 6-7 tỷ đồng nhưng mới triển khai hỗ trợ cho người dân hơn 1 tỷ đồng; H. Phú Lộc được cấp 4-5 tỷ đồng nhưng mới hỗ trợ 2,7 tỷ đồng... Theo quy định của Nhà nước, các đối tượng được hỗ trợ là người chăn nuôi, hộ nông dân, chủ trang trại, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất trong lĩnh vực chăn nuôi (gọi chung là cơ sở chăn nuôi) có lợn buộc phải tiêu hủy do DTLCP. Mức hỗ trợ đối với lợn con, lợn thịt các loại là 25.000 đồng/kg lợn hơi; đối với lợn nái, lợn đực đang khai thác được hỗ trợ 30.000 đồng/kg lợn hơi. Các doanh nghiệp chăn nuôi nhỏ và vừa theo tiêu chí quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, có lợn buộc phải tiêu hủy do DTLCP quy định mức hỗ trợ thấp hơn.

Theo ông Nguyễn Văn Hưng thông tin, đến nay tỉnh đã cấp 3 đợt hỗ trợ DTLCP với kinh phí khoảng 66 tỷ đồng. Để đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ cho người dân, Sở Tài chính TT-Huế cần khẩn trương, tiếp tục cấp phát kinh phí cho các huyện, thị xã, TP Huế. Các địa phương chủ động sử dụng ngân sách địa phương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để hỗ trợ kịp thời cho các chủ hộ chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy. UBND cấp xã triển khai thực hiện việc hỗ trợ trực tiếp đến các chủ hộ chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng, thời điểm tiêu hủy và mức quy định; có sự giám sát của người dân, không để xảy ra tình trạng tiêu cực, trục lợi chính sách. Theo ngành chức năng, dự báo dịch bệnh tiếp tục lây nhiễm và tái phát kéo dài trong thời gian tới là rất cao. Theo quy định, các cơ sở, hộ nuôi chỉ được tái đàn khoảng 10% công suất chuồng, sau 10 tháng nuôi lấy mẫu xét nghiệm có kết quả âm tính DTLCP có thể khôi phục 100% đàn.

H.LAN