Chăm lo Tết ở cơ sở cai nghiện
Tết đến, Xuân về, mỗi người dân Việt Nam luôn mong muốn được sum vầy, đoàn tụ bên những người thân, gia đình. Đối với các học viên đang cai nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện thì mong muốn ấy lại càng trở nên thiết tha hơn bao giờ hết.
Để giúp các học viên vơi bớt nỗi nhớ nhà, an tâm tư tưởng, nỗ lực học tập rèn luyện, quyết tâm sớm trở về với gia đình và người thân, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, quan tâm chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần cho học viên trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ-2026.
Ghi nhận tại cơ sở cai nghiện số 4, tỉnh Lâm Đồng, nơi đang tập trung hơn 1.100 học viên đang thực hiện quy trình cai nghiện, mỗi học viên một hoàn cảnh, một câu chuyện và tâm trạng khác nhau, song đều có chung mong muốn được đón một cái Tết đoàn viên, ấm áp bên gia đình, người thân. Xác định đây là thời điểm tâm lý học viên dễ dao động, Cơ sở đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, vừa bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cơ sở, vừa tăng cường công tác quản lý, giáo dục, dạy nghề, thường xuyên thăm hỏi, động viên, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các học viên, đồng thời chú trọng công tác chăm lo Tết cho các học viên được chu đáo, thiết thực, an toàn, tiết kiệm và nhân văn.
Trung tá Nguyễn Quang Trung - Tổ phó Tổ quản lý học viên, Cơ sở Cai nghiện ma túy số 4 tỉnh Lâm Đồng cho biết: "Đơn vị luôn chú trọng chăm lo cho học viên cả về vật chất lẫn tinh thần, nhất là trong dịp Tết. Chúng tôi quan tâm từ bữa ăn, sinh hoạt hằng ngày đến đời sống tinh thần của các học viên. Bên cạnh đó, đơn vị còn tổ chức nhiều hoạt động vui chơi giải trí, tạo không khí Tết vui tươi, đầm ấm để học viên vơi bớt nỗi nhớ nhà".
Để đón cái Tết đầm ấm, các cán bộ và học viên cùng nhau dọn dẹp vệ sinh, trang trí khuôn viên Cơ sở. Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi như thi đấu bóng chuyền, cờ tướng, các trò chơi dân gian truyền thống được tổ chức trong không khí vui tươi, phấn khởi. Bên cạnh đó, cơ sở còn tổ chức Hội thi gói bánh chưng với sự tham gia tích cực của đông đảo học viên.
Anh N.H.N, học viên tại Cơ sở chia sẻ: "Cán bộ và các học viên cùng nhau chuẩn bị Tết và đặc biệt là gói bánh chưng để tặng về cho người thân thì em cảm thấy rất là vui và qua đó thì em cũng vơi đi nỗi buồn. Nhân đây, giống như là một lời hứa, mong gia đình cho thêm một niềm tin để em có thể tái hòa nhập được tốt hơn".
Với quan điểm chăm lo đời sống tinh thần phải gắn liền với thực hiện các chính sách nhân văn, Cơ sở đã rà soát, lập danh sách học viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học viên không có thân nhân thăm nuôi để tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà Tết. Những phần quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng chứa đựng sự quan tâm, sẻ chia, tinh thần tương thân, tương ái của lực lượng các cán bộ quản lý tại Cơ sở đối với học viên. "Cơ sở đã thực hiện đầy đủ các chính sách theo quy định đối với học viên, đồng thời tổ chức các hoạt động vui tết đón xuân tại Cơ sở. Đơn vị cũng đã tham mưu cho lãnh đạo phòng tăng thời gian thăm gặp trong dịp Tết lên 2 lần/1 tuần để cho học viên có thời gian gặp được thân nhân nhiều hơn, góp phần để học viên an tâm tư tưởng, chấp hành tốt các quy định trong thời gian thực hiện cai nghiện tại cơ sở", Thiếu tá Nguyễn Văn Luyến - Phó trưởng Cơ sở cai nghiện ma túy số 4, tỉnh Lâm Đồng cho biết thêm.
Việc tổ chức cho học viên đón Tết Nguyên đán an toàn, chu đáo đã thể hiện rõ sự quan tâm sâu sắc và trách nhiệm của Công an tỉnh Lâm Đồng trong công tác quản lý, giáo dục, hỗ trợ người cai nghiện. Những hoạt động thiết thực này góp phần động viên học viên từng bước phục hồi, củng cố niềm tin và ý chí vượt lên chính mình, quyết tâm đoạn tuyệt với ma túy để sớm tái hòa nhập cộng đồng, trở về đoàn tụ cùng gia đình và người thân.
Thái Bình - Hoàng Hiệp







