Chặng cuối V.League 2024/25: Lại "nhớ về" Hà Tĩnh!

Thứ năm, 15/05/2025 07:42

Khởi đầu mùa giải với "ấn tượng play-off", nhưng sau 22 vòng đấu Hà Tĩnh lại là đội bóng gây ấn tượng nhất của V.League 2024/25 cho đến lúc này. Không chỉ hiện diện ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng, 21 trận bất bại và hướng đến huy chương đầu tiên trong lịch sử CLB, đội bóng núi Hồng còn đang nắm "vận mệnh" sống còn của ít nhất 3 đội bóng đang đua trụ hạng...

Hà Tĩnh (áo sáng) là hiện tượng mang đến bất ngờ nhiều nhất ở mùa giải 2024/25.
Hà Tĩnh (áo sáng) là hiện tượng mang đến bất ngờ nhiều nhất ở mùa giải 2024/25.

Giấc mơ có thật

Trong 4 trận đấu còn lại, Hà Tĩnh sẽ đối đầu với SLNA (sân nhà), Quảng Nam (sân khách), SHB Đà Nẵng (sân nhà) và Nam Định (sân khách). Trong số này, SLNA, Quảng Nam và SHB Đà Nẵng là 3 trong số 4 đội (cùng với Bình Định) được nhận diện là nhóm có nguy cơ xuống hạng hay đá play-off nhiều nhất.

Đứng trước cơ hội đua tranh chiếm 1 trong 3 vị trí có huy chương của V.League 2024/25, dĩ nhiên thầy trò HLV Nguyễn Thành Công không thể bỏ qua, thậm chí còn có khả năng "lật ngược" vị trí so với mùa giải trước. Đó là ngôi á quân "thuận" chứ không phải là á quân "nghịch".

Niềm tin ấy là có thật, bởi 22 vòng đấu đã qua, Hà Tĩnh chỉ thua 1 trận duy nhất, đó là thất bại 0-1 trước Hải Phòng ở vòng 14. Trong khi đó, lượt đi đội bóng núi Hồng đều có kết quả bất bại với 4 đội bóng sẽ chạm trán ở giai đoạn cuối mùa giải: SLNA (1-1, Nam Định (1-1, vòng 1), SHB Đà Nẵng (3-1, vòng 2), Quảng Nam (0-0, vòng 4). Vấn đề là, Hà Tĩnh có còn "vướng bận" gì không.

Sông La liệu có "dùng dằng"?

Nói về duyên nợ, có lẽ mối quan tâm nhiều nhất vẫn là vấn đề 2 CLB từng có chung gốc gác của câu ca nổi tiếng "Nghệ Tĩnh mình ơi sông Lam rọi núi Hồng". HLV Nguyễn Thành Công còn là người Nghệ An. Quá khứ, những trận derby Nghệ- Tĩnh đều diễn ra quyết liệt, không nể nang mà lượt đi V.League 2024/25 hòa 1-1 là một minh chứng. Nhưng tình thế hiện nay đã khác, Hà Tĩnh đứng thứ 4 từ trên xuống, trong khi SLNA đứng thứ 3 từ dưới lên. Liệu sông La có dùng dằng không chảy?

Còn có một mối lương duyên giữa 2 đội bóng sông La với sông Thu. Đó là chuyện HLV Nguyễn Thành Công đồng hương với đồng nghiệp Văn Sĩ Sơn của Quảng Nam. Kết quả 0-0 lượt đi dù không ai nợ ai, nhưng sẽ khác nếu Quảng Nam "lãi ròng"ở lượt trận lượt về này.

Với SHB Đà Nẵng, khoảng cách địa lý và tình thân cũng ở mức bình thường, sông La sẽ chảy mạnh hay sông Hàn nổi sóng?. Nếu thắng thì chẳng vấn đề gì bởi Hà Tĩnh từng thắng SHB Đà Nẵng 3-1 ngay trên sân đối thủ. Nhưng nếu thua, miệng lưỡi thế gian lập tức lắt léo.

Hà Tĩnh đang đứng ở tâm thế của người "tự quyết" giữa danh và tình, song trong hàng nghìn soi mói của "kẻ trong người ngoài", tất nhiên ít nhiều cũng khó đá lắm?.

Trận tổng kết trong mơ

Còn nhớ, chính Hồng Lĩnh là đội gây bất ngờ đầu tiên của mùa bóng này khi quật ngã đương kim vô địch ngay trận mở màn V.League 2024/25. Duyên nợ làm sao khi Thiên Trường cũng chứng kiến Nam Định và Hà Tĩnh gặp nhau ở lượt đấu cuối cùng (vòng 26).

Khả năng, lúc này Nam Định đã vô địch, trong khi Hà Tĩnh còn phải đá vì danh hiệu. Giữa quyết tâm "đòi nợ" của đội chủ nhà và quyết tâm trở thành đội duy nhất "toàn thắng" tân vô địch của đội khách hứa hẹn sẽ hình thành một trận đấu hấp dẫn?.

Nếu làm được điều đó, đây thật sự là một mùa giải đặc biệt trong lịch sử CLB, không chỉ đơn giản với 2 từ thành công.

T.S