Chàng sinh viên bách khoa mê môi trường

Thứ tư, 08/07/2015 09:19

(Cadn.com.vn) - Trịnh Hoài Nam sinh năm 1993 tại Đà Nẵng, học Khoa Kĩ thuật điện tử, Trường ĐH Bách Khoa Đà Nẵng, không chỉ là chàng sinh viên có học lực xuất sắc, mà còn là một bạn trẻ năng động, có niềm đam mê với việc cải thiện môi trường sống.

Đam mê cải thiện môi trường sống

Tháng 4-2015 vừa qua, Trịnh Hoài Nam vinh dự vượt qua 628 đề tài của các bạn sinh viên đến từ 30 trường ĐH uy tín trên cả nước để giành giải nhất Cuộc thi Go Green In the City (Giải pháp xanh cho thành phố) do Cty Schneider Electric Việt Nam tổ chức.

Giải pháp xanh thành phố là cuộc tranh tài về ý tưởng kinh doanh tầm cỡ quốc tế nhằm tìm kiếm những giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả và sáng tạo cho thành phố thông minh, được tổ chức bởi Schneider Electric trên toàn cầu.

Với đề tài "Hệ thống giao thông thân thiện với môi trường" và phần thuyết trình bằng tiếng Anh khá lưu loát, Nam đã thuyết phục hoàn toàn Ban giám khảo, mang về giải quán quân cho sinh viên ĐH Bách khoa Đà Nẵng và giành tấm vé dự thi chung kết khu vực Đông Á.

Hệ thống đèn chiếu sáng cho đường phố tiêu thụ một lượng lớn điện năng. Nếu một bóng đèn là 250W thì hằng năm lượng tiêu thụ điện năng cho những bóng đèn chiếu sáng lên đến hàng trăm MW. Để khắc phục, Nam đã nghĩ ra giải pháp là sơn một lớp phản quang trên mặt đường, loại sơn photoluminescent có khả năng hấp thụ năng lượng mặt trời vào ban ngày và phát ra ánh sáng phản quang vào ban đêm. Từ đó, có thể giảm lượng điện năng tiêu thụ cho hệ thống chiếu sáng và tiết kiệm điện năng.

Hệ thống chiếu sáng thông minh với sơn phản quang được tính toán để không gây chói mắt cho người đi đường bằng cách thiết kế một hệ thống điều khiển điện tử sử dụng vi điều khiển và cảm biến ánh sáng. Cảm biến này lấy thông tin về độ sáng trên đường và truyền về vi điều khiển, vi điều khiển sẽ truyền tín hiệu về trung tâm để điều chỉnh lượng điện năng cho hệ thống chiếu sáng sao cho phù hợp.

Hệ thống xe đạp trong đề tài của Nam hướng đến đối tượng khách du lịch và sinh viên, những người không có xe máy. Vì vậy, trong phần kế hoạch, Nam đã đặt những trạm cho thuê xe đạp tại những nơi đông khách du lịch của TP Đà Nẵng như đường Bạch Đằng, Trần Phú, Trường Sa, nhà ga và sân bay Đà Nẵng.

Thời gian tới, Nam dự định sẽ trình dự án này lên UBND TP Đà Nẵng để góp một phần công sức cho việc cải thiện môi trường sống. Nam mong muốn đề tài của mình được ứng dụng trong thực tế vì Đà Nẵng đang xây dựng thành phố môi trường và ở đây cũng đang có một lượng sinh viên và công nhân rất lớn.

Trịnh Hoài Nam (phải) đoạt giải nhất cuộc thi "giải pháp xanh cho thành phố". 
Ảnh do nhân vật cung cấp.

Thành tích đáng tự hào

Suốt những năm sinh viên, Nam liên tục đạt học lực xuất sắc và học bổng khuyến khích học tập. Với số điểm đầu vào là 26 điểm, Nam vinh dự được học bổng của trường. Không dừng lại ở đó, năm 2012, Nam giành được học bổng Intel của Mỹ và một khóa học Tiếng Anh miễn phí tại trung tâm Anh ngữ. Năm 2013 và 2014, Nam giành được học bổng Lê Duy Loan của Cty Texas Instrument Mỹ trị giá 300 USD. Vừa qua, Nam đại diện cho Trường ĐH Bách Khoa Đà Nẵng đi học tập kiến thức và kỹ thuật tại Nhật Bản.

Thời gian học khá bận rộn nhưng Nam luôn biết cách sắp xếp theo đúng kế hoạch và khoa học để có kết quả tốt nhất. "Mỗi ngày sau khi học tại trường về, mình luôn dành từ 1 đến 2 tiếng đồng hồ để đọc lại bài và học bài. Những lúc gần thi mình học thêm lên 3 tiếng. Cứ đều đặn như vậy chứ không dồn hết rồi nước đến chân mới nhảy như cách học của nhiều bạn hiện nay, cách học đó không đem lại hiệu quả mà ngược lại còn gây nhàm chán", Nam chia sẻ.

Ngoài giờ học Nam còn tham gia các câu lạc bộ tình nguyện, chiến dịch mùa hè xanh, thường xuyên vận động thể lực, tham gia đá bóng với bạn bè. Ban đêm, Nam dành thời gian để đi dạy kèm tại nhà 3 suất/tháng cho học sinh cấp 3 để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống và không dựa vào ba mẹ. Thời gian còn lại Nam sử dụng cho việc đọc sách, những cuốn sách chuyên ngành nổi tiếng trên thế giới về kĩ thuật bằng tiếng Anh, nhờ đó khả năng tiếng Anh của cậu được trau dồi mỗi ngày. Nam có thể giao tiếp với người nước ngoài thành thạo, đó là điều không phải sinh viên nào cũng làm được. Kệ sách của Nam cũng ưu tiên cho một số cuốn nghiên cứu về thiên văn học và vũ trụ.

Với niềm đam mê học tập và mong muốn cống hiến sức mình cho xã hội, tin rằng chàng kĩ sư trẻ Trịnh Hoài Nam trong tương lai sẽ gặt hái được thành công.

Bích Liên