Chàng sinh viên đạt “đúp” danh hiệu cao quý của Trung ương Hội Sinh viên

Thứ ba, 10/01/2023 13:52
Tạ Hoàng Phúc - sinh viên (SV) năm tư ngành Sư phạm Hóa học, khoa Hóa học Trường Đại học (ĐH) Sư phạm – ĐH Đà Nẵng vừa được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tặng danh hiệu “Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương” và Giải thưởng “Sao Tháng Giêng”. Để giành được những giải thưởng cao quý này, Phúc đã bền bỉ, liên tục phấn đấu với quyết tâm cao nhất hoàn thành từng tiêu chí.
Chàng trai có kết quả học tập tốt, năng nổ trong công tác đoàn, hội.
Tạ Hoàng Phúc (thứ 2 từ phải sang) tại Lễ tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” cấp TP Đà Nẵng.

Chia sẻ về hành trình đạt được danh hiệu này, Phúc cho rằng không quá dễ, cũng chẳng quá khó. Điều may mắn lớn nhất là Phúc nhận được sự đồng hành, tín nhiệm của tập thể lớp 19SHH và thầy cô.

Phúc cho biết ngay từ năm đầu tiên, bản thân được bầu chọn làm Bí thư Chi Đoàn. Từ đó, Phúc có cơ hội lớn để tìm hiểu, tiếp xúc nhiều hơn với các hoạt động trong, ngoài nhà trường cũng như sự giúp đỡ tận tình từ các anh chị khóa trên. Tuy nhiên, cũng chính vì vậy mà chàng SV năm nhất mới chân ướt, chân ráo vào giảng đường ĐH cảm thấy như đang rơi vào trạng thái lạc lõng, hỗn độn khi không biết mình nên tham gia những hoạt động nào để có thể phát triển bản thân một cách toàn diện nhất. “Khi đó, may mắn thay tôi được biết đến danh hiệu “Sinh viên 5 Tốt” từ một chị khóa trên. Kỳ thực, khi đọc và xem qua những quy chế xét danh hiệu của từng năm học, tôi thực sự cảm thấy nể phục những ai đã đạt được danh hiệu cao quý đó, bởi nó đòi hỏi bản thân mỗi SV phải thực sự cố gắng trên mọi mặt: Học tập tốt – Đạo đức tốt – Tình nguyện tốt – Thể lực tốt – Hội nhập tốt”- Phúc chia sẻ về cơ duyên đến với giải thưởng.

Dù cảm thấy khó khăn nhưng Phúc vẫn cho rằng đó chính là động lực để giúp bản thân vượt ra khỏi vùng an toàn của chính mình. Và rồi, khi xác định được “kim chỉ nam” của cuộc đời SV, Phúc quyết định theo đuổi và giành lấy danh hiệu cao quý này. Theo Phúc, thuận lợi lớn nhất chính là sự đa dạng của các hoạt động từ các cấp khoa, Trường, ĐH Đà Nẵng và TP ngày càng gần gũi hơn với SV, giúp SV có cơ hội để đạt được các tiêu chí. Do đó, với sự nỗ lực của mình cùng những người bạn thân, những anh chị của Liên Chi đoàn và Đoàn trường, Phúc đã có nhiều cơ hội tham gia những hoạt động, hoàn thiện bản lĩnh và kỹ năng ở nhiều mặt khác nhau.

Chàng trai có kết quả học tập tốt, năng nổ trong công tác đoàn, hội.

Trong quá trình chinh phục danh hiệu, Phúc cũng gặp không ít khó khăn. Phúc chia sẻ, khó khăn lớn nhất chính là sự đồng đều trong quá trình phát triển bản thân dựa trên 5 tiêu chí khác nhau vào cùng một thời điểm, đúng vào thời gian Hội đồng xét duyệt cấp Trung ương yêu cầu. Phúc hiện là Bí thư Liên Chi Đoàn khoa Hóa học, người đứng đầu, “chèo lái” hoạt động đoàn của nhiều Chi Đoàn trực thuộc khoa nên phải trực tiếp tham gia hầu hết các hoạt động do khoa tổ chức. Đồng thời phải cố gắng giữ vững kết quả học tập tốt, tham gia các cuộc thi và viết bài báo nghiên cứu khoa học và đảm bảo tiến độ của các công việc làm thêm... Một khó khăn phải kể đến trong 4 năm học đối với Phúc là việc phải hoàn thành các tiêu chí “Thể lực – Tình nguyện – Hội nhập” trong điều kiện COVID-19 diễn biến phức tạp.

Để vượt qua các khó khăn đó, Phúc chia sẻ bí quyết về việc xây dựng cho bản thân sống theo kế hoạch. Định kỳ hàng tuần, Phúc luôn cố gắng dành thời gian để điểm lại những gì mình đã làm được và những gì mình sắp phải thực hiện trong tuần tiếp theo để ghi chú vào ứng dụng “Google Calendar” trên điện thoại. Trong hành trình hoàn thành các tiêu chí, Phúc cũng nhận được sự động viên, giúp đỡ đến từ bạn bè, anh chị, gia đình, thầy cô giáo. Đặc biệt là tấm gương của cô Nguyễn Thị Lan Anh. “Với sự ân cần, nhẹ nhàng mà đúng lúc, cô đã cùng tôi và nhóm nghiên cứu đồng hành trong cả năm học để đạt “quả ngọt”. Cô cho chúng tôi những cơ hội để biết đến nhiều hoạt động bổ ích cũng như những tấm gương xuất sắc để chúng tôi phấn đấu, noi theo”- Phúc nói về thần tượng của mình tại trường ĐH.

Từ hành trình mình đã đi qua, Phúc hy vọng các bạn SV sẽ tìm thấy được những lý tưởng mà danh hiệu này đem lại để tự nỗ lực, cố gắng xây dựng hình mẫu của một SV phát triển toàn diện để phù hợp với thời đại mới.

M.Vinh