Cháu Tới rất cần được giúp đỡ

Thứ bảy, 17/10/2015 10:36

(Cadn.com.vn) - Cháu trai Võ Lâm Tới (1999, ở thôn Quyết Tâm, xã Tân Hợp, H. Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) bị mắc bệnh tim bẩm sinh (tứ chứng Fallot) từ nhỏ, đã được các bác sỹ của BVT.Ư Huế tiến hành phẫu thuật tim để điều trị bệnh vào năm 2011. Sau phẫu thuật, cháu được gia đình thường xuyên đưa vào BVT.Ư Huế theo định kỳ để tái khám và mua thuốc, với chi phí mỗi lần hơn 1 triệu đồng.

Bố mẹ của cháu Tới là ông Võ Sỹ Phú và bà Nguyễn Thị Lưu làm nghề nông với 0,5 ha rẫy trồng cà-phê và có 6 người con, gia đình thuộc diện hộ cận nghèo. Tuy nhiên, cà-phê nhân ngày càng mất giá nên gia đình gặp rất nhiều khó khăn. Hai năm trước, ông Phú bị ngã gãy xương bánh chè nhưng do nghèo nên không đến BV chữa trị, hiện chỉ có thể đi lại với sự trợ giúp của chiếc nạng và quanh quẩn trong nhà. Thời gian gần đây, cháu Tới bị viêm phổi tái diễn và viêm dạ dày, viêm nhiễm răng-miệng nặng nên một tháng phải đến trạm y tế để được khám và nhận thuốc khoảng 3-4 lần, đôi lúc trạm y tế phải chuyển cháu lên bệnh viện tuyến trên vì tình trạng bệnh tiến triển nặng hơn. Hiện nay, Tới đang được BVĐK H. Hướng Hóa điều trị các viêm nhiễm nói trên.

Do phải thường xuyên ở BV để chăm sóc con trai nên bà Lưu không làm được việc gì để có thu nhập nuôi sống gia đình. Mặc dù đã có nhiều chương trình, dự án tiến hành khám phân loại, đưa cháu Tới vào danh sách hỗ trợ phẫu thuật tim nhưng do chỉ có 15 kg cân nặng/16 tuổi và cơ thể quá yếu nên không đủ sức khỏe để trải qua một lần phẫu thuật nữa. Để chăm sóc và chữa trị bệnh của Tới, bố mẹ cháu đã vay hơn 40 triệu đồng và thậm chí đến nay gia đình vẫn chưa được cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất để có thể thế chấp, cầm cố khi cần tiền tiếp tục chữa bệnh cho con...

Rất mong cộng đồng giúp cháu trai Võ Lâm Tới được tiếp tục chữa bệnh và gia đình cháu vượt qua khó khăn. Số điện thoại liên hệ với bà Nguyễn Thị Lưu là 0164.841.5042. Bạn đọc có thể gửi giúp đỡ cháu Tới về địa chỉ Báo Công an TP Đà Nẵng, số 62-Phan Châu Trinh - TP Đà Nẵng.

Cháu Võ Lâm Tới đang rất cần sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm.

Nguyễn Bội Nhiên