Cháy bãi rác nhiều ngày gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
Đã 10 ngày trôi qua, bãi rác có diện tích khoảng 2ha, giáp ranh giữa 3 xã, phường ở Nghệ An vẫn cháy âm ỉ, liên tục kèm theo khói bụi, mùi hôi thối khiến không khí ở khu vực này bị ô nhiễm nghiêm trọng. Hiện lực lượng chức năng đang sử dụng các xe chuyên dụng, khơi thông các lớp rác cháy, nỗ lực dập lửa.
Theo phản ánh của người dân địa phương, đám cháy xuất hiện tại khu vực bãi tập kết rác ở khối 3, phường Thái Hòa (Nghệ An). Đây cũng là nơi giáp ranh giữa 3 xã, phường gồm xã Đông Hiếu, phường Tây Hiếu và Thái Hòa xảy ra từ ngày 13-4. Đám cháy sau đó tiếp tục lan rộng, gần như bao trùm toàn bộ bãi rác có diện tích khoảng 2ha.
Sự việc kéo dài suốt 10 ngày qua. Đám cháy âm ỉ, khói đen bốc lên, mùi hôi thối, khét lẹt bốc lên khiến cho cuộc sống người dân xung quanh khu vực bị đảo lộn. Sự việc ảnh hưởng trực tiếp đến người dân ở các khối, xóm Đông Quang, Đông Tâm (xã Đông Hiếu), xã Nghĩa Bình, Nghĩa Khánh, Nghĩa Lộc, phường Tây Hiếu, Thái Hòa… Đặc biệt, người dân xóm Đông Quang sống gần khu vực bãi rác nên chịu ảnh hưởng nặng nề hơn.
Anh Trần Minh Thắng (trú xóm Đông Quang, xã Đông Hiếu) cho biết, bãi rác bắt đầu cháy từ ngày 13-4. Đến nay đã 10 ngày, người dân phải chịu cảnh hít khói, mùi ô nhiễm. Tại xóm Đông Quang là nơi gần bãi rác nhất, cách nhà dân từ 500m-1km. Nhiều nhà phải đưa người già, trẻ em đi lánh tạm ở nơi khác. Rác cứ cháy âm ỉ, khói bốc lên liên tục, khiến hàng trăm hộ dân ngột ngạt, ảnh hưởng nghiêm trọng sức khỏe, đời sống. Người dân mong muốn lực lượng chức năng, chính quyền địa phương có giải pháp xử lý triệt để nhằm trả lại bầu không khí trong lành.
Cũng theo người dân nơi đây, trước khi xảy ra hỏa hoạn, khu vực này vốn đã thường xuyên phát sinh mùi hôi, ruồi nhặng, đặc biệt trong những ngày nắng nóng. Tuy nhiên, từ khi bãi rác bốc cháy, tình trạng ô nhiễm trở nên nghiêm trọng hơn. Hiện nhiều người dân trong khu vực đã xuất hiện các triệu chứng như khó thở, tức ngực, chướng bụng, buồn nôn. Nhiều gia đình đã phải đưa con nhỏ đi nơi khác lánh nạn. Người cao tuổi ở lại cũng chịu ảnh hưởng với các triệu chứng viêm mũi dị ứng, đau đầu kéo dài.
Trước việc bãi rác cháy âm ỉ suốt nhiều ngày, một số hộ dân đã tự phát chặn xe chở rác vào bãi, đồng thời kiến nghị chính quyền sớm có biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm. Những ngày qua, do xe rác không thể vào bãi, rác thải bắt đầu ùn ứ tại các khu dân cư, trước cổng trường học… "Đến hôm nay là 10 ngày bãi rác cháy rồi. Nhà tôi cách bãi rác khoảng 1km nhưng mất ăn, mất ngủ vì mùi khét từ rác cháy xộc thẳng vào nhà, không thể chịu nổi. Chúng tôi mong chính quyền sớm dập tắt đám cháy để ổn định đời sống cho bà con", ông T., người dân xóm Đông Quang, xã Đông Hiếu kiến nghị.
Trước đó, ngày 21-4, lãnh đạo UBND phường Thái Hòa yêu cầu các đơn vị liên quan huy động tối đa lực lượng, phương tiện tại chỗ, xe cứu hỏa và thiết bị máy móc, phối hợp chặt chẽ để khoanh vùng, không để đám cháy lan rộng. Phía Công ty môi trường cũng được yêu cầu phối hợp trong việc san gạt, cô lập nguồn cháy, xử lý rác thải, triển khai các giải pháp giảm thiểu khói bụi, ô nhiễm sau cháy. Theo thống nhất của chính quyền địa phương, lực lượng chức năng và phía công ty môi trường trên tinh thần chung là xử lý sự cố nhanh nhất, hiệu quả nhất, đồng thời đảm bảo an toàn cho người và phương tiện trong suốt quá trình chữa cháy và khắc phục hậu quả.
Theo lãnh đạo xã Đông Hiếu, trong những ngày qua, chính quyền các đơn vị xã Đông Hiếu, phường Thái Hòa và phường Tây Hiếu cùng các lực lượng công an, quân sự, Đội Cảnh sát PCCC số 3 và Công ty môi trường đô thị Thái Hòa triển khai các phương án xử lý đám cháy. Các lực lượng đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện, tổ chức khoanh vùng, cô lập khu vực cháy nhằm ngăn chặn đám cháy lan rộng. Đồng thời, tập trung dập tắt các điểm cháy lớn, xử lý triệt để các khu vực còn âm ỉ; phối hợp san gạt, cô lập nguồn cháy và giảm thiểu khói bụi, hạn chế ô nhiễm môi trường. Cùng với đó, công tác đảm bảo an ninh trật tự, điều tiết giao thông khu vực xung quanh hiện trường được tăng cường; người dân cũng được khuyến cáo chủ động phòng tránh ảnh hưởng của khói, khí độc.
Ông Trần Ngọc Anh - Giám đốc Công ty Môi trường đô thị Thái Hòa cho hay, nguyên nhân dẫn đến cháy bãi rác có thể do thời tiết nắng nóng kéo dài, rác thải chưa được phân loại triệt để, lẫn các vật liệu dễ cháy nổ, dẫn đến phát sinh các điểm cháy từ bên trong. Do đặc thù của bãi rác, lửa không chỉ cháy trên bề mặt mà còn âm ỉ sâu bên trong các lớp rác thải, khiến việc tiếp cận và khống chế gặp nhiều khó khăn.
Cũng theo ông Anh, hiện đơn vị đang huy động máy xúc để lật, khơi thông các lớp rác cháy âm ỉ, đồng thời phối hợp xe cứu hỏa, máy bơm phun nước trực tiếp vào các điểm nóng. Hiện tại các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục phối hợp, tập trung xử lý dứt điểm sự cố, đảm bảo an toàn và ổn định đời sống người dân trên địa bàn.
DƯƠNG HÓA

