Cháy hơn 20ha rừng phòng hộ ven biển

Thứ năm, 04/05/2023 07:25
Liên quan đến vụ cháy rừng phòng hộ Pacsa (thuộc xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam), ngày 3-5, ông Nguyễn Thanh Vinh - Phó Chủ tịch UBND xã Bình Dương cho biết, qua thống kê vụ cháy gây thiệt hại hơn 20ha rừng.
Hiện trường vụ cháy rừng phòng hộ tại xã Bình Dương.
Hiện trường vụ cháy rừng phòng hộ tại xã Bình Dương.

Trước đó trưa 29-4, người dân địa phương phát hiện đám cháy bùng phát tại thôn Lạc Câu, xã Bình Dương nên gọi báo cho chính quyền địa phương. Nhận được thông tin, lực lượng chức năng gồm lực lượng PCCC tại chỗ của xã Bình Dương, Đồn Biên phòng Bình Minh, nhân viên Trạm Kiểm lâm Thăng Bình, Hạt Kiểm lâm Trung Quảng Nam và Đội Kiểm lâm cơ động số 1 với hơn 50 người tham gia chữa cháy. Đến tối cùng ngày, lực lượng chữa cháy đã dập tắt được ngọn lửa.

“Sau vụ cháy xảy ra, Hạt Kiểm lâm Trung Quảng Nam đã phân công cán bộ phối hợp với UBND xã Bình Dương tiến hành đo đạc, xác định diện tích rừng cháy là 20,86ha. Số cây bị cháy là keo lưỡi liềm được trồng theo Dự án Pacsa đã bị gãy, ngã đổ do ảnh hưởng của các cơn bão năm 2020 và 2022. Ước tính thiệt hại trên 70%. Hiện nguyên nhân gây ra vụ cháy rừng đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ”, ông Nguyễn Thanh Vinh thông tin.

B.B