Chelsea lộ tử huyệt

Thứ ba, 04/08/2015 08:47

(Cadn.com.vn) - Jose Mourinho đổ lỗi cho mặt sân Wembley là thảm họa sau trận thua Arsenal ở trận Siêu Cúp Anh. Đúng như vậy, BTC trận Community Shield thừa nhận cần phải sửa chữa mặt sân vận động quốc gia. Nhưng thảm họa Wembley đâu chỉ khiến Chelsea ảnh hưởng còn Arsenal hưởng lợi?

Jose Mourinho giành chức vô địch Premier League 2014-2015 trong tiếng thở dài ngao ngán của người hâm mộ bóng đá Anh. Vì sao? Mourinho chẳng quan tâm với thứ bóng đá đẹp, miễn Chelsea của ông cứ đều đặn có 3 điểm mỗi trận với lối chơi phòng ngự phản công xấu xí. Trong khi đó, Arsenal nhiều trận thua nhưng vẫn làm cho người hâm mộ sướng mắt với lối chơi tấn công bóng ngắn. 13 lần gặp nhau trước đó, HLV Wenger đều không thể đánh bại Mourinho.

Chưa bao giờ Wenger khát khao đánh bại Mourinho như lúc này – trước thềm mùa giải 2015-2016. Wenger bước vào trận Community Shield với quyết định mạo hiểm: lấy sở đoản phòng ngự phản công của mình để chống lại sở trường phòng ngự phản công của “kẻ đáng ghét” Mourinho.

Thủ môn Petr Cech của Arsenal đã chơi quá hay khiến đội bóng cũ Chelsea ôm hận.

Arsenal nhường thế trận cho Chelsea khi chỉ kiểm soát 41% thời gian thi đấu, chỉ tung ra được 2 cú sút trúng đích nhưng quan trọng là có được 1 bàn thắng. Chamberlain vờn bóng như giỡn trước mặt hàng thủ Chelsea trước khi buộc Courtois phải vào lưới nhặt bóng ở phút 24. Một đợt phản công nhưng không phải là phản công nhanh, Arsenal đã đánh bại Chelsea.

Jose Mourinho kể ông nói với các học trò trong giờ nghỉ giải lao rằng: “Đội chơi hay hơn đang thua. Đội có bàn thắng đang tổ chức phòng ngự cực tốt. Chelsea phải thay đổi chiến thuật”. Mourinho buộc phải cởi bỏ lối chơi phòng ngự để chuyển sang sơ đồ chỉ còn lại 3 hậu vệ.

Có lẽ lần đầu tiên Mourinho trải qua cảm giác phải rượt đuổi Wenger khi cả hai dùng sở đoản của mình. Sở đoản tấn công của Mourinho không hiệu quả khi mà tân binh Falcao chưa thể bắt nhịp với lối chơi của Chelsea. Hazard không thể tìm ra khoảng trống ở giữa sân. Arsenal lại khác: trong lần hiếm hoi bố trí tới 9 cầu thủ chơi phòng ngự nhưng các học trò Wenger tổ chức chặt chẽ, bịt kín mọi khe hở từ giữa sân nên Chelsea cũng chỉ có 3 cú sút trúng đích nhưng người cũ Chelsea là thủ môn Petr Cech chơi quá xuất sắc.

Chelsea mòn mỏi tấn công nhưng bế tắc làm cho các cầu thủ nôn nóng. Arsenal chơi phòng ngự càng lúc càng tự tin. Rốt cuộc, Chelsea thua. Lần đầu tiên Mourinho thua Wenger. Chuyện Wenger từ chối bắt tay Mourinho chỉ là chuyện vặt. Chuyện lớn là Arsenal đã chỉ cho toàn bộ những đội bóng còn lại ở Premier League thấy được nếu lấy phòng ngự phản công chống lại Chelsea sẽ thành công.

Tiền đạo chủ lực Diego Costa cứ liên tục chấn thương. Hai ngày trước trận Community Shield, Costa còn tập luyện bình thường nhưng trước giờ thi đấu đã phải báo chấn thương với Mourinho. Remy không thể hiện được khả năng chơi trung phong ở Chelsea. Tân binh Falcao nhạt nhòa trong trận chính thức đầu tiên cho Chelsea như lời lý giải cho Van Gaal vì sao không giữ anh ở lại Manchester United. Hàng thủ Chelsea chỉ có 5 người, trong đó 4 người đá chính thì 2 người đã lớn tuổi. Đội trưởng Terry còn 1 tháng nữa bước qua tuổi 35. Ivanovic cũng đã 30. Hàng thủ thưa người đó sẽ khó lòng chịu nổi nếu một đội bóng liên tục tạo sức ép.

Chelsea sớm lộ tử huyệt khi mùa giải còn vài ngày nữa khởi tranh.

Hạnh Thuần