Chém 3 người thương vong vì mâu thuẫn trên mạng xã hội

Thứ hai, 31/08/2026 14:03

Chỉ vì một bình luận trên mạng xã hội Facebook mà giữa Nguyễn Đình Khánh và hai anh em Lê T. đã xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, nhóm của anh em Lê T. tìm đến nhà Khánh để “nói chuyện”. Tại đây, Khánh đã giật được con dao từ anh Lê T. và lần lượt chém 3 người thương vong.

Bị cáo Nguyễn Đình Khánh tại tòa.
Bị cáo Nguyễn Đình Khánh tại tòa.

Theo hồ sơ vụ án, cuối tháng 8-2025, Nguyễn Đình Khánh (1990, trú xã Thành Bình Thọ, tỉnh Nghệ An) thấy tài khoản mạng xã hội của hàng xóm đăng bài viết nói về việc hai anh em nhà Lê T. (1983, trú xã Mậu Thạch) chèn ép trong quá trình thu mua cây keo nên Khánh vào bình luận với nội dung chê trách anh em nhà Lê T.

Sau đó, bài viết này đã được xóa nhưng giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn, anh Lê T. gọi điện qua mạng xã hội đe dọa Khánh. Do ngại va chạm với anh em nhà T. nên Khánh đã bắt xe vào TP HCM để làm. Sau đó, em trai của T. là Lê Cúc (1990, trú xã Mậu Thạch) gọi điện cho Khánh chửi mắng. Khánh thách anh Cúc vào TP HCM để gặp mặt, hai bên xảy ra mâu thuẫn cãi vã.

Cuối tháng 9-2025, em trai của Khánh tổ chức lễ cưới nên Khánh về nhà lo công việc. Khoảng 20 giờ ngày 2-10-2025, anh Lê T. và em trai Lê Cúc cùng Văn Minh Khôi (2001, trú phường Tân Mai, Nghệ An) cầm dao tìm đến nhà Khánh để giải quyết mâu thuẫn. Tại đây, giữa T. và Khánh xảy ra xô xát. Khánh sử dụng dao chém 1 nhát vào vùng đầu của anh Lê T. làm anh này gục xuống. Tiếp đó, anh Lê Cúc đi vào Khánh dùng dao chém liên tiếp 2 nhát vào vùng đầu của anh Cúc khiến nạn nhân bị thương. Khi anh Khôi chạy đến khu vực hành lang trước phòng bếp, Khánh tiếp tục dùng dao chém 1 nhát vào vùng đầu của anh Khôi. Lúc anh Khôi quay lưng bỏ chạy, Khánh chém thêm 1 nhát trúng tay phải của anh này.

Gây án xong, Khánh chạy sang nhà hàng xóm nhờ chở những người bị thương đi cấp cứu. Các nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng chảy nhiều máu. Tuy nhiên, do vết thương nặng, anh Lê T. đã qua đời sau 3 ngày được điều trị tại bệnh viện. Còn anh Lê Cúc bị tổn thương cơ thể 50% và anh Văn Minh Khôi bị tổn thương cơ thể 16%.

Mới đây, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Đình Khánh về tội Giết người. Tại phiên tòa bị cáo Khánh thừa nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng truy tố.

Bị cáo Khánh khai do trước đó giữa mình và anh T. có mâu thuẫn với nhau. Vì bị anh T. dọa đánh nên Khánh từng có thời gian bỏ vào miền Nam để trốn. Sau đó, khi Khánh về quê ăn cưới người quen thì phát hiện có người lạ vào nhà mình trong đêm tối. Sau khi chém anh T. bị cáo khai vì hoảng sợ nên tiếp tục chém những người còn lại.

Phía gia đình các bị hại yêu cầu bị cáo bồi thường. Trong đó vợ bị hại Lê T. yêu cầu bồi thường số tiền 330 triệu đồng và cấp dưỡng 2 con của bị hại mỗi tháng 2 triệu đồng cho đến khi đủ 18 tuổi. Anh Lê Cúc yêu cầu bồi thường số tiền hơn 300 triệu đồng. Còn anh Văn Minh Khôi yêu cầu đền bù số tiền 200 triệu đồng.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, các tình tiết của vụ án, HĐXX TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Khánh 17 năm tù về tội: “Giết người” và bồi thường tổn thất tinh thần cho các bị hại theo quy định.

DƯƠNG HÓA