Chị câu kết với mẹ ruột lừa bán em gái sang Trung Quốc

Thứ bảy, 07/03/2026 07:50

Chỉ vì hám lợi, người con gái lớn câu kết với mẹ lừa bán cô em gái cùng mẹ khác cha sang Trung Quốc. Sau 6 năm bị lừa bán sang xứ người, nạn nhân trốn về Việt Nam, từ đây hành vi của những kẻ mua bán người bị phát hiện.

Hai bị cáo Lương Thị Hưng và Vi Thị Phượng tại tòa.
Hai bị cáo Lương Thị Hưng và Vi Thị Phượng tại tòa.

Từ nhỏ không đi học nên không biết chữ. Phượng sinh sống và làm công việc nương rẫy ở bản cùng gia đình. Lớn lên Phượng lập gia đình và sinh con. Được một thời gian, chồng mất, Phượng đi bước nữa với người thứ chồng thứ 2. Trong số của Phượng thì có người đi lấy chồng ở Trung Quốc.

Theo hồ sơ vụ án, Vi Thị Phượng (1968, trú tại xã Mường Xén, Nghệ An) có 2 đời chồng và sinh được 7 người con, trong đó con gái đầu là Lương Thị Hưng (1988, trú xã Nga My, Nghệ An). Năm 2012, Hưng bị một người đưa sang Trung Quốc lấy chồng. Quá trình sinh sống tại Trung Quốc, Hưng được vài người trong làng gợi ý về Việt Nam tìm các cô gái trẻ đẹp đưa sang Trung Quốc lấy chồng.

Tháng 10-2019, khi Lương Thị Hưng về Việt Nam thăm người thân và có bàn với mẹ ruột là Vi Thị Phượng về việc đưa Vi Thị Thùy C. (2005, em gái cùng mẹ khác cha với Hưng) sang Trung Quốc lấy chồng. Sau bàn bạc, Vi Thị Phượng nói với C. là sang Trung Quốc làm ăn một thời gian rồi sẽ trở về. Sau khi đưa C. vượt biên trái phép sang Trung Quốc, Hưng cùng chồng (người Trung Quốc) bàn bạc với Phượng để bán C. cho một người đàn ông Trung Quốc với giá 8 vạn NDT (tương đương 240 triệu đồng). Sau khi bán con, Phượng được hưởng lợi 19,5 triệu đồng, còn Hưng được hưởng lợi 1,5 triệu đồng. Tại thời điểm bị bán C. mới 14 tuổi 9 tháng. Sau 6 năm sinh sống ở Trung Quốc, đến giữa năm 2025, Vi Thị Thùy C. bỏ trốn về Việt Nam và làm đơn tố cáo mẹ và chị.

Ngày 6-3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 2 bị cáo: Vi Thị Phượng và Lương Thị Hưng về tội: “Mua bán người dưới 16 tuổi”. Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Phượng khai nhận, trong thâm tâm bị cáo cũng không muốn bán con nhưng vì muốn con sau này có cuộc sống khá giả hơn và có một khoản tiền để trang trải cuộc sống. Bị cáo Phượng còn khai nhận, sau khi sang Trung Quốc khi được người bên đó ngã giá bán con thì bản thân Phượng ra giá 8 vạn NDT. Ngoài ra, bị cáo cũng nghĩ rằng, sau một thời gian sinh sống ở Trung Quốc thì con gái sẽ được trở về quê.

Cùng hành vi này, Lương Thị Hưng cũng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Bị cáo thể hiện sự ăn năn hối cải về hành vi của mình, đồng thời xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm được trở về với gia đình và xã hội.

HĐXX nhận định, các bị cáo vì hám lợi nên lợi dụng sự kém hiểu biết của bị hại để thực hiện hành vi nên cần sử dụng hình phạt nghiêm để cách ly bị cáo một thời gian dài để răn đe. Trong vụ án này, bị cáo Hưng là người khởi xướng, đóng vai trò chính, trực tiếp và chỉ đạo Phượng thực hiện; còn bị cáo Phượng là đồng phạm tích cực.

Xem xét toàn bộ phiên tòa, HĐXX TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 2 bị cáo Vi Thị Phượng và Lương Thị Hưng cùng mức án 12 năm tù cùng về tội: “Mua bán người dưới 16 tuổi”.

DƯƠNG HÓA

Bị bắt sau 15 năm trốn nã

Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Nghệ An ngày 2-3 cho biết, vừa bắt được Nguyễn Thị Sâm (1968, trú xã Châu Tiến, Nghệ An), đối tượng bị truy nã về tội “Mua bán trẻ em” sau 15 năm lẩn trốn.

Biến khách sạn thành ổ mại dâm, chủ chứa lĩnh 6 năm tù

Tuyển sẵn 6 gái bán dâm cùng 4 nam nhân viên “làm giá”, điều phối gái bán dâm, Lê Thị Nhung trực tiếp tổ chức, điều hành và biến khách sạn do mình quản lý thành tụ điểm hoạt động mại dâm chuyên nghiệp.

Thượng viện Anh thông qua đề xuất cấm người dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội

Ngày 21-1, Thượng viện Anh đã bỏ phiếu thông qua đề xuất cấm người dùng dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, với 261 phiếu thuận và 150 phiếu chống. Động thái này được xem là bước đi quan trọng, gia tăng sức ép đối với Chính phủ Anh trong việc cân nhắc ban hành một lệnh cấm tương tự như mô hình đang được áp dụng tại Australia.

Bóc gỡ đường dây tiền ảo DRK, lừa đảo hơn 2.000 tỷ đồng

Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn, liên quan đến hoạt động kinh doanh đa cấp tiền ảo sử dụng công nghệ cao, với phạm vi toàn quốc và số tiền chiếm đoạt đặc biệt lớn.

“Má mì” đang chờ hầu tòa vẫn tiếp tục “nuôi gái” bán dâm

Như Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã thông tin, Công an phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) vừa triệt xóa địa điểm mại dâm trá hình núp bóng tiệm hớt tóc Như Hoa (trên đường Phạm Văn Đồng, phường Thống Nhất). Tại thời điểm kiểm tra, Công an phường Thống Nhất bắt quả tang 4 cặp nam nữ có hành vi mua bán dâm.