Chỉ đạo xử lý các doanh nghiệp chây ì, nợ đọng BHXH, đồng chí Nguyễn Bá Thanh cho rằng: Cơ quan BHXH có thể khởi kiện đến tòa án

Thứ tư, 19/09/2012 00:00

(Cadn.com.vn) - Ngày 18-9, đồng chí Nguyễn Bá Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn  ĐBQH TP Đà Nẵng chủ trì buổi làm việc với Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP về tình hình quản lý, sử dụng quỹ BHXH năm 2011 và thực hiện Bảo hiểm y tế (BHYT) theo Luật BHYT trên địa bàn. Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí Huỳnh Nghĩa, UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH TP; Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên dự khuyết BCHT.Ư Đảng, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND TP và các ĐBQH: Nguyễn Thị Kim Thúy, Thân Đức Nam.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Đinh Văn Hiệp, Giám đốc BHXH TP Đà Nẵng cho biết: Tổng số tiền đã thu BHXH năm 2011 là 978.074 triệu đồng, đạt 111,9% kế hoạch, tăng 195.327 triệu đồng (tăng 25%) so với năm 2010. BHXH đã chi các chế độ hưu trí hằng tháng cho 31.674 người,  chi 1 lần cho 8.555 người; trợ cấp tuất hằng tháng cho 1.848 người, trợ cấp tuất 1 lần cho 501 người, trợ cấp mai táng cho 641 người với tổng số tiền 1.043.056 triệu đồng, trong đó quỹ BHXH đảm bảo 664.499 triệu đồng; chi trả quỹ ốm đau và thai sản 114.981 triệu đồng; chi trả quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 4.487 triệu đồng. Về Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), tính đến cuối năm 2011 có 2.362 đơn vị tham gia BHTN, tăng 14,4% so với năm 2010 với 156.819 lao động tham gia. Năm 2011 đã thu 125.594 triệu đồng, đạt 126% kế hoạch, tăng 45,7% so với năm 2010; đã chi trả cho 6.863 người với tổng kinh phí 24.450 triệu đồng. Về BHXH tự nguyện, đến cuối năm 2011 có 434 người tham gia, đã thu 1.419 triệu đồng, đạt 141,9% so với kế hoạch; đã chi trả cho 11 người với số tiền 159 triệu đồng và giải quyết chế độ hưu tự nguyện và BHXH 1 lần cho 8 đối tượng.

Đồng chí Nguyễn Bá Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu tại buổi làm việc. 

Về BHYT, đến tháng 8-2012, TP có 759.145 người tham gia BHYT, chiếm tỷ lệ 78,8% dân số toàn thành phố. Năm 2011 thu BHYT được 470.725 triệu đồng, đạt 106% kế hoạch; 8 tháng đầu năm 2012 thu 242.961 triệu đồng, đạt 42,7% kế hoạch. 8 tháng đầu năm 2012 đã có 1.374.422 lượt người khám chữa bệnh BHYT  ngoại trú và 136.788 lượt người khám chữa bệnh nội trú với tổng số tiền 458.635 triệu đồng.

Tại cuộc họp, lãnh đạo BHXH TP đã trình bày  một số vướng  mắc, bất cập trong các công tác thu, giải quyết chế độ chính sách BHXH, BHYT và kiến nghị một số nội dung như: Nhà nước cần có chế tài đủ mạnh để bắt buộc chủ sử dụng lao động phải đóng BHXH cho người lao động; đề nghị giao chức năng thanh tra chuyên ngành cho cơ quan BHXH và tiếp tục hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thi thành Luật BHXH. Mức thu bình quân của người có thẻ BHYT tương đối thấp; nhiều cơ sở khám chữa bệnh tuyến quận, huyện được nâng hạng, gia tăng về chi phí nhưng chất lượng dịch vụ y tế  chưa tương ứng...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Bá Thanh ghi nhận và biểu dương những cố gắng của BHXH TP trong công tác thu, giải quyết các vấn đề về BHXH, BHYT. Về vấn đề nợ đọng BHXH, đồng chí Nguyễn Bá Thanh đề nghị BHXH phối hợp với Liên đoàn Lao động, Sở LĐ-TB&XH phân loại để xử lý. Đối với các doanh nghiệp có khả năng nộp BHXH nhưng chây ì không nộp phải có chế tài nghiêm khắc, cơ quan BHXH có thể khởi kiện ra tòa án yêu cầu ngoài mức tiền bảo hiểm phải nộp còn phải chịu tiền phạt, mức phạt phải cao hơn mức lãi suất ngân hàng mới có tác dụng răn đe. Đối với các doanh nghiệp thực sự gặp khó khăn, cần có chính sách cho chậm nộp, giãn nộp để chia sẻ  khó khăn cùng doanh nghiệp. Đồng chí Nguyễn Bá Thanh đề nghị BHXH sớm thành lập bộ phận chuyên trách để theo dõi, đòi nợ BHXH và cho biết năm 2013 sẽ bố trí 50 triệu đồng cho hoạt động thanh tra, đôn đốc thu nợ BHXH.

Về vấn đề BHYT, đồng chí Nguyễn Bá Thanh đề nghị  ngành BHXH ngay từ bây giờ cần phải có biện pháp tuyên truyền, vận động để đạt được mục tiêu đến cuối năm 2014, 100% người dân thành phố tham gia BHYT. Đồng chí đề nghị ngành BHXH tăng cường áp dụng CNTT, cải cách thủ tục hành chính trong chi trả BHXH, BHYT; phối hợp với cơ quan y tế tăng cường giám sát hoạt động  khám chữa bệnh  BHYT, làm sao để chất lượng hơn, thông thoáng hơn, đỡ tiêu cực hơn, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

M.Hằng