Chiến dịch phản công đầy khó khăn của Ukraine

Thứ năm, 22/06/2023 08:00
Dù đã giành được một số thành tựu, chiến dịch phản công của Ukraine vẫn rất khó khăn khi đối mặt quân Nga phòng thủ kiên cố và vượt trội.
Xe tăng Leopard 2A6 và thiết giáp M2 Bradley của Ukraine bị hạ trong ảnh công bố ngày 9-6. Ảnh: BQP Nga
Xe tăng Leopard 2A6 và thiết giáp M2 Bradley của Ukraine bị hạ trong ảnh công bố ngày 9-6. Ảnh: BQP Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 20-6 tuyên bố rằng các lực lượng Ukraine đang đối phó với lực lượng Nga ở hai chiến trường chính của cuộc xung đột, đó là phía đông và phía nam. Theo Reuters, phía Kiev cho biết họ đã giành lại được 113 km2 lãnh thổ và 8 khu định cư từ tay Nga. Về phần mình, Nga cho biết lực lượng vũ trang Ukraine đang chịu tổn thất nặng nề trong cuộc phản công. Hôm 20-6, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội Ukraine đã mất hàng chục thiết bị do phương Tây cung cấp và hàng trăm binh sĩ trong một cuộc tấn công bất thành vào các vị trí của Nga ở vùng Zaporizhia.

Khó đạt được những bước tiến như dự định

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Anna Malyar thừa nhận "khá khó khăn" để quân đội Ukraine đạt được những bước tiến như dự định ở tiền tuyến. Bà cho biết các lực lượng Nga đã mở các đợt tấn công mới trên một số mặt trận nhằm tìm lại thế chủ động. Chia sẻ trên mạng xã hội Telegram, bà Malyar xác nhận Moscow đã huy động thêm lực lượng và đang tiến hành một chiến dịch "tấn công chủ động" ở khu vực Krasny Liman và Kupyansk, đồng thời cho biết các lực lượng của Kiev ở những khu vực này đã bị pháo kích dữ dội.

Theo Thứ trưởng Malyar, quân đội Nga vẫn đang tìm cách tiếp cận biên giới hành chính của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk tự xưng. Krasny Liman là một thị trấn do Ukraine kiểm soát ở phía bắc Donetsk, trong khi Kupyansk là một thị trấn ở phía đông của vùng Kharkov, nằm cách biên giới Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng không xa. Bộ chỉ huy Nga được cho là đã tập trung một lực lượng hùng hậu trong khu vực, bao gồm cả các đơn vị tấn công đường không tinh nhuệ, trong khi quân đội Ukraine vẫn đang nỗ lực để ngăn chặn các đợt tấn công mới này

Hôm 20-6, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg thừa nhận các lực lượng Nga đã xây dựng được các tuyến phòng thủ vững chắc và có chiều sâu trước cuộc phản công của Ukraine. "Chúng tôi biết rằng Ukraine phải đối mặt với một địa hình khó khăn, cũng như sự kháng cự mạnh mẽ từ phía Nga", ông Stoltenberg chỉ rõ. Theo ông Stoltenberg, quân đội Nga đã thiết lập được các tuyến phòng thủ tĩnh, được chuẩn bị tốt với các bãi mìn và chiến hào xe tăng. Trong bối cảnh đó, NATO cam kết sẽ gửi thêm thiết bị rà phá bom mìn, bao gồm các phương tiện rà phá bom mìn bọc thép hạng nặng, để giúp quân đội Ukraine chọc thủng hệ thống phòng thủ rộng lớn này.

Phó thư ký báo chí Lầu Năm Góc Sabrina Singh cũng đánh giá cuộc phản công của Ukraine sẽ rất khó khăn và sẽ dẫn đến nhiều thương vong đối với lực lượng Kiev. "Những đánh giá của chúng tôi đã khá rõ ràng ngay từ đầu. Tôi nghĩ khi các cuộc giao tranh tiếp tục chuyển sang phía đông, nó trở thành một trận chiến khốc liệt hơn. Chúng tôi biết đây sẽ là trận chiến khó khăn, sẽ mất nhiều thời gian và chúng tôi tin tưởng rằng Ukraine có những gì họ cần", bà Sabrina nói.

Nga nói Ukraine sẽ cạn kiệt khả năng tấn công vào tháng 7

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga Andrey Kartapolov cho biết các lực lượng của Kiev sẽ cạn kiệt khả năng tấn công vào tháng 7 nếu tỷ lệ thương vong vẫn tiếp diễn như hiện tại. "Nếu tiếp tục với tốc độ này, tôi tin rằng chúng tôi sẽ hoàn thành việc đẩy lùi cuộc tấn công này sau 3 tuần. Đến nay, mọi chiến thuật họ đã sử dụng đều không hiệu quả . Quân đội Ukraine đã không tiến xa hơn khu vực phòng thủ tiền phương của Nga và thậm chí còn không tiếp cận được tuyến phòng thủ đầu tiên", ông Kartapolov nói.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn ngày 20-6, ông Sergey Naryshkin, Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR), cho rằng các cơ quan tình báo phương Tây đang lo ngại chiến dịch phản công của Ukraine có thể dẫn đến kết quả hoàn toàn trái ngược với những gì Kiev mong đợi. "Các thành viên có thẩm quyền thuộc các cơ quan tình báo và quân sự của Mỹ và châu Âu không loại trừ khả năng cuộc phản công của Ukraine có thể dẫn đến kết quả trái ngược trực tiếp với những gì Kiev kỳ vọng". Giám đốc Tình báo Nga nói rằng mặc dù ủng hộ cuộc phản công của Ukraine trong các tuyên bố công khai, nhưng ở phía sau, nhiều nhà phân tích quân sự phương Tây đã bày tỏ hoài nghi lớn về sự thành công của chiến dịch này.

AN BÌNH