Chiếu đèn màu "nuôi" cần sa

Thứ năm, 29/10/2020 17:00

 Đối tượng Huỳnh Thanh Tiến và số chậu cần sa tang vật.

Sáng 28-10, Phòng Cảnh sát ma túy (CSMT) CA tỉnh Lâm Đồng bất ngờ kiểm tra căn hộ trên đường Nguyễn Du (P.9, TP Đà Lạt, Lâm Đồng) đã phát hiện trong nhà vệ sinh căn hộ này trồng nhiều chậu cần sa. Thời điểm kiểm tra trong nhà có 3 người gồm: Trần Nhật Vy (1998, trú H. Bình Sơn, Quảng Ngãi), Huỳnh Thanh Tiến (1993, trú Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) và một người đàn ông quốc tịch Italia. Lực lượng chức năng phát hiện bên trong nhà vệ sinh có 8 chậu cây cần sa cao từ 50- 150 cm và 4 chậu cây cần sa nhỏ bên trên có hệ thống đèn chiếu sáng nhiều màu sắc để "nuôi" cây cần sa nhanh lớn. Tại phòng ngủ của Tiến và Vy, cơ quan chức năng cũng phát hiện 2 hộp chứa hoa cây cần sa khô, 123 hộp trống bên ngoài có dán hình vẽ hoa cây cần sa, 2 cân tiểu ly và hàng trăm dụng dụ để sử dụng trái phép chất ma túy.

ĐỨC HUY