Chính quyền cam kết đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp
(Cadn.com.vn) - Chiều 23-1, lãnh đạo TP Đà Nẵng gồm các đồng chí Trần Thọ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND; Võ Công Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Văn Hữu Chiến, Chủ tịch UBND; Võ Duy Khương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND; Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các sở, ban ngành, quận huyện đã có buổi gặp mặt hơn 200 doanh nghiệp (DN) hoạt động trên địa bàn Đà Nẵng nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 và “Năm doanh nghiệp Đà Nẵng 2014”.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Trần Thọ biểu dương những đóng góp của cộng đồng DN trên địa bàn TP và chúc cộng đồng DN, doanh nhân Đà Nẵng ăn nên làm ra, góp phần vào thành công chung của TP. Đồng chí Bí thư Thành ủy khẳng định, việc gặp mặt DN vào dịp cuối năm sẽ được tổ chức hàng năm và đưa vào chương trình hoạt động của lãnh đạo TP.
Ghi nhận sự đóng góp của DN đối với KT-XH TP, đồng chí Trần Thọ nhấn mạnh, Kết luận 75-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát triển Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” với nhiều cơ chế, chính sách mới, tạo động lực mới cho Đà Nẵng phát triển. Trên cơ sở đó, lãnh đạo TP đề ra 9 nhóm giải pháp, trong đó đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Vì vậy, Đà Nẵng rất cần sự vào cuộc quyết liệt của cộng đồng DN.
![]() |
Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐNDTP Trần Thọ trao quà cho các doanh nhân trong buổi gặp mặt. |
Đồng chí Trần Thọ cho rằng, trong lịch sử lần đầu tiên kim ngạch xuất khẩu, Đà Nẵng vượt ngưỡng 1,35 tỷ USD; lần đầu tiên Cảng Đà Nẵng vượt 5 triệu tấn hàng hóa và lần đầu tiên lượng khách du lịch đến Đà Nẵng đạt 3,1 triệu lượt khách... có sự đóng góp lớn của các DN lớn như Cty Điện tử Foster, Cty Dệt Hòa Thọ, Cty Thuận Phước, Cty Sông Thu, Dệt 29-3, Vinatex...
Lĩnh vực an sinh xã hội được đảm bảo, người nghèo giảm, người khá nhiều hơn, đời sống của nhân dân dần được cải thiện, xóa được hộ đặc biệt nghèo, những ngôi nhà xuống cấp dần dần giảm thiểu đáng kể... thành quả này có sự đóng góp rất lớn của nhiều doanh nhân, DN TP qua việc xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, cấp học bổng, giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được quay trở lại trường học và trao quà cho các hộ nghèo trong dịp Tết Giáp Ngọ...
Trong năm 2013, thu ngân sách của TP vượt kế hoạch 5%, đặc biệt nguồn thu từ sản xuất kinh doanh đạt 75%, cơ cấu nguồn thu có sự thay đổi quan trọng: thu từ đất từ chỗ chiếm trên 50% tổng thu trước đây, nay giảm còn khoảng 25%...
Có được thành quả này cũng là sự đóng góp rất lớn của cộng đồng DN, đặc biệt là một số DN nộp ngân sách lớn cho TP như: Nhà máy Bia Đà Nẵng, Cty Cao su Đà Nẵng, Tập đoàn Sungroup, Cty Xổ số kiến thiết Đà Nẵng, Viettel, Vinpearl, Nissan, Silver Shores,...
Trong năm 2013, nhiều công trình trọng điểm mang điểm nhấn kiến trúc của TP trong năm 2013 như cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý, cầu Nguyễn Tri Phương và cầu Khuê Đông, Bệnh viện Ung thư, đường Võ Chí Công,... về đích, đấy cũng là sự đóng góp rất lớn của cộng đồng DN.
Năm 2013 trong bộn bề khó khăn của TP, một khó khăn lớn xuất hiện đó là cơn bão số 11 (Nari) đổ bộ và đe dọa đến TP, gây thiệt hại khá nhiều tài sản của người dân của cộng đồng DN và của TP, hàng loạt cây xanh ngã đổ, tổng thiệt hại cho TP là 868 tỷ đồng... Nhưng với sự đồng tâm nhất trí, bền bỉ vượt qua mọi khó khăn của chính quyền, nhân dân và đặc biệt là cộng đồng DN TP như Cty Môi trường Đô thị Đà Nẵng, Cty Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng, Cty CP Trung Nam, Tập đoàn Sungroup, Cty 545, Cty VLXD Xây lắp và Kinh doanh Nhà Đà Nẵng, Cty Dinco,... chung tay góp sức, Đà Nẵng đã khắc phục hậu quả nhanh chóng.
![]() |
Chủ tịch UBND TP Văn Hữu Chiến trao quà cho các doanh nhân trong buổi gặp mặt. |
Cũng qua những lần hứng chịu thiên tai, đã thấy được sự nỗ lực của chính quyền, quân – dân, các DN trên địa bàn Đà Nẵng trong việc chủ động đề phòng, ứng phó, khắc phục và hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản trong bão. Do đó, Đà Nẵng được các tổ chức quốc tế công nhận một trong 33 TP có khả năng chống chịu. Đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị cộng đồng DN tiếp tục phát huy tinh thần đó để xây dựng Đà Nẵng ngày càng văn minh hơn...
Năm 2014, với mục tiêu tiếp tục xây dựng Đà Nẵng trở thành một TP an bình, thân thiện, đáng sống, Đà Nẵng có nhiều việc phải làm liên quan đến sự đóng góp của cộng đồng DN. Trước hết, đó là việc tập trung triển khai cho bằng được 10 công trình trọng điểm của TP như Nút giao thông khác nút Ngã ba Huế, Trung tâm Hành chính TP, Bãi đỗ xe ngầm TP, Khu công nghệ cao,... trong đó, công trình Nút Ngã ba Huế là ưu tiên số 1. Tiếp theo là đảm bảo thu ngân sách TP.
Nếu không hoàn thành thu ngân sách thì nhiều mục tiêu khác sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng, như tiến độ công trình trọng điểm, chương trình an sinh xã hội... Vì vậy, đồng chí Trần Thọ đề nghị các DN đi liền hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải thực hiện nghĩa vụ thuế đối với TP.
Đồng chí Bí thư Thành ủy đặc biệt nhấn mạnh, thời gian đến hàng loạt vấn đề bức xúc của Đà Nẵng như an sinh xã hội, kinh tế, tệ nạn xã hội, ma túy cần giải quyết, nhưng lãnh đạo TP quyết định chọn vấn đề bức xúc và quan trọng nhất là sự phát triển của DN, vậy nên đã chọn “Năm doanh nghiệp Đà Nẵng 2014” và cam kết tạo mọi điều kiện tốt nhất để hỗ trợ DN như cơ chế chính sách, môi trường đầu tư, kịp thời giải quyết những vướng mắc, luôn luôn lắng nghe, cầu thị những phản ánh của cộng đồng DN...
Định hướng về chương trình an sinh xã hội của Đà Nẵng, đồng chí Bí thư mong mỏi các DN chú ý, quan tâm nhiều hơn lĩnh vực văn hóa. Bởi, nói đến Đà Nẵng không chỉ nói đến du lịch, không chỉ nói đến cơ sở hạ tầng, không chỉ nói đến bãi biển đẹp mà nói đến Đà Nẵng phải cần nói đến có nếp sống văn hóa, có nếp sống tình người...
Kỳ vọng và đặt niềm tin vào cam kết hỗ trợ mạnh mẻ của chính quyền TP, đại diện cộng đồng DN, bà Phạm Thị Xuân Nguyệt, Tổng Giám đốc Cty Dệt 29-3 và ông Lê Văn Hiểu, Tổng Giám đốc Cty Seatech Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP khẳng định cộng đồng DN sẽ cố gắng hết mình để đóng góp vào sự phát triển KT-XH của Đà Nẵng năm 2014 và những năm tiếp theo...
Xuân Đương