Cho bình yên những bản làng vùng cao

Thứ bảy, 31/08/2024 07:00

Đối với đồng bào vùng cao, thói quen sử dụng súng tự chế để săn, bắt thú rừng, chim chóc vẫn còn ăn sâu trong đời sống của đồng bào, và được xem như một phần sinh kế nơi đây. Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT, góp phần ngăn chặn nguy cơ tiềm ẩn gây mất an toàn từ vũ khí, vật liệu nổ, Công an các huyện vùng cao Quảng Nam đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong công tác vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đem lại hiệu quả tích cực và mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Người dân nhận heo giống sau khi tự nguyên giao nộp vũ khí.
Hàng trăm vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được thu hồi thông qua chương trình "Trao sinh kế lấy vũ khí" và "Đổi gạo lấy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ".

Mỗi ngày, ngoài việc lên rẫy gieo trồng, anh A-lăng Xíu, thôn Talang, xã Bhalêê đều dành thời gian chăm sóc 2 con heo rừng giống, là sinh kế được Công an huyện trao khi anh giao nộp 1 khẩu súng săn. "Đây là cặp heo giống tôi giao nộp súng tự chế đổi sinh kế. Có heo giống Nhà nước hỗ trợ, bây giờ tôi tập trung sản xuất, nuôi heo ở nhà để tăng thu nhập", A-lăng Xíu cho biết.

Anh Cơ lâu Trăng, thôn Nal, xã Lăng cũng rất mừng vì con heo rừng giống anh nhận được nhờ giao nộp khẩu súng PCP đang sinh trưởng tốt. Chăm sóc heo giống và lo việc gia đình nên anh không còn theo bạn bè lên rừng săn bắn như thời gian trước đây.

"Trao sinh kế, đổi vũ khí" là phong trào do Công an huyện Tây Giang tham mưu chính quyền địa phương phát động từ tháng 11-2023 và triển khai đồng loạt trên địa bàn 10 xã của huyện.

Để thay đổi nhận thức đến thay đổi thói quen, hành động của người dân, lực lượng Công an đã tích cực tuyên truyền, định hướng chuyển đổi lao động từ môi trường săn bắn thú rừng sang môi trường chăn nuôi để phát triển kinh tế bền vững cho người dân. Việc tuyên truyền, vận động được thực hiện cụ thể, thiết thực bằng sinh kế cho đồng bào. Cụ thể, người dân sẽ được hỗ trợ 1 vịt xiêm giống khi tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng cồn tự chế; đối với người dân khi giao nộp 1 khẩu súng cồn PCP sẽ được hỗ trợ 1 heo rừng giống và đối với 1 khẩu súng quân dụng, súng săn sẽ được hỗ trợ 2 heo rừng giống. "Qua thời gian triển khai phong trào, người dân hưởng ứng tích cực, tự nguyện đem vũ khí đến giao nộp để được nhận sinh kế. Và điều đáng mừng là bà con đã dần thay đổi thói quen săn bắn để chăm lo nuôi trồng, phát triển kinh tế bền vững. Đây là mong muốn lớn nhất của lực lượng Công an khi tham mưu triển khai phong trào này", Trung tá Ngô Văn Thìn- Phó trưởng Công an huyện Tây Giang phấn khởi thông tin.

Người dân nhận heo giống sau khi tự nguyên giao nộp vũ khí.

Với 4 đợt tuyên truyền vận động, hơn 150 con heo giống, vịt xiêm giống đã đến tay đồng bào các bản làng đồng thời hơn 150 vũ khí trôi nổi trong đồng bào đã được Công an Tây Giang thu hồi, quản lý.

Cùng với phong trào trao sinh kế đổi vũ khí của Công an huyện Tây Giang, chương trình "Đổi gạo lấy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ" được Công an huyện Đông Giang triển khai cũng đã đem lại hiệu quả tích cực, nhận được sự đồng tình, ủng hộ, hưởng ứng từ người dân. Việc đổi gạo lấy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ vừa nhằm chia sẻ một phần khó khăn, thiếu thốn của người dân, vừa nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ trôi nổi trong cộng đồng, giảm thiểu các nguy cơ gây mất ANTT. Qua chương trình, đã có hơn 100 súng tự chế, súng quân dụng đã được Công an huyện Đông Giang thu hồi cùng nhiều công cụ hỗ trợ khác.

Với hiệu quả kép, vừa hỗ trợ sinh kế, hỗ trợ cho đồng bào, vừa nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT, những cách làm hay trong vận động thu hồi vũ khí của Công an các huyện miền núi mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, mang bình yên đến với những bản làng vùng cao.

Xuân Mai