Chợ bỏ hoang vì quên ngừa “bà hỏa”

Thứ sáu, 25/11/2022 15:37
- Chợ nào mà nghe có vẻ “ngộ” vậy Tư Bình Sơn?
Chợ Mỹ Long An xây dựng quên hạng mục PCCC nên bị bỏ hoang lâu nay.
Chợ Mỹ Long An xây dựng quên hạng mục PCCC nên bị bỏ hoang lâu nay.

- Hơn 3 năm qua, chợ Mỹ Long An ở xã Bình Minh (H. Bình Sơn, Quảng Ngãi).

- Tư nói rõ hơn về thực trạng của chợ Mỹ Long An nghe thử.

- Chợ Mỹ Long An khởi công xây dựng vào tháng 2-2019, có tổng vốn đầu tư 1,5 tỷ đồng và hoàn thành sau 5 tháng thi công, tổng diện tích 2.700m2. Dự án do UBND xã Bình Minh làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là Công ty TNHH MTV Trung Viên.Tuy nhiên hơn 3 năm qua, tiểu thương và người dân nhiều lần hỏi chính quyền xã vì sao chợ xây dựng xong mà chưa đưa vào hoạt động? Nhưng chính quyền xã Bình Minh nhiều lần hứa hẹn. Vì bỏ hoang thời gian dài nên cỏ cây mọc um tùm, nhiều hạng mục của chợ cũng dần xuống cấp, gây lãng phí ngân sách Nhà nước. Trong khi tiểu thương và người dân lại dựng chòi, tập trung bán hàng bên ngoài con đường cách chợ chưa đến 200m gây nên cảnh tượng nhếch nhác, ô nhiễm...

- Có chi trắc trở mà bỏ hoang vậy?

- Ông Phan Thanh Hải - Phó Chủ tịch UBND xã Bình Minh, cho hay: Nguyên nhân là do hồ sơ thiết kế của chợ Mỹ Long An chưa hoàn thiện nên đơn vị chưa nghiệm thu được, dẫn đến tình trạng chợ xây xong chưa đưa vào hoạt động. “Theo quy định, xây dựng chợ phải đầu tư hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC), nhưng trước đó xã không tính đến phương án này. Giờ để hoàn thiện hệ thống này, phải tốn kinh phí khoảng 220 triệu đồng. Do đó địa phương đang bổ sung nguồn vốn nhằm hoàn thiện thêm hạng mục PCCC”, ông Hải nói.

- Đúng là kỳ lạ thật.

- Lạ hơn nữa theo lãnh đạo xã Bình Minh thông tin, nguồn kinh phí xây dựng chợ lấy từ tiền thưởng về đích Nông thôn mới. Chuẩn Nông thôn mới của xã Bình Minh đạt từ năm 2017, nhưng đến nay chợ vẫn chưa đưa vào hoạt động(?!)

- NXD thiết nghĩ, chính quyền địa phương cần khẩn trương hoàn thiện hạng mục còn thiếu, sớm đưa chợ vào hoạt động nhằm sớm thực hiện lời hứa với nhân dân.

N.X.D