“Chợ container” ở Đà Nẵng – minh chứng thuyết phục lẽ sống vì dân phục vụ

Thứ bảy, 04/09/2021 13:14

Đã hơn một tuần lễ Công an thành phố Đà Nẵng triển khai phương án cung ứng hàng hóa, lương thực, thực phẩm cho nhân dân trong thời gian cách ly xã hội bằng mô hình “chợ container”. Cùng với việc chia sẻ áp lực về việc cung ứng nhu yếu phẩm phục vụ nhu cầu tối tiểu của các gia đình khi không ra khỏi nhà, công tác phòng chống dịch của thành phố cũng đạt được kết quả tích cực khi số ca nhiễm cộng đồng giảm mạnh, các chuỗi lây nhiễm cơ bản được khoanh vùng. Việc nhận và hoàn thành một nhiệm vụ đặc biệt trong hoàn cảnh đặc biệt thêm một lần nữa chứng minh lẽ sống “vì dân phục vụ” của lực lượng công an.

Tuần lễ trắng đêm “lên đơn”, cả ngày đi chợ giúp dân

Sau hơn nửa tháng bám chốt kiểm soát, tuần tra khép kín thực hiện Chỉ thị 05 của UBND thành phố Đà Nẵng, Trung tá Lê Thu Hiền – cán bộ Phòng Công tác đảng và công tác chính trị Công an thành phố Đà Nẵng cùng các đồng đội tiếp tục trực 100 quân số, thực hiện nhiệm vụ trong thời gian người dân thực hiện “ai ở đâu ở yên đó”. Ngay khi Giám đốc Công an thành phố triển khai phương án cung ứng hàng hóa, lương thực, thực phẩm cho nhân dân trong thời gian cách ly xã hội, chị tiếp tục được phân công phụ trách “chợ container” ở bờ đông Cầu Rồng, cùng một số CBCS công an các đơn vị, địa phương cung ứng hàng thiết yếu cho người dân 4 phường trên địa bàn Q. Hải Châu.

CBCS Công an TP Đà Nẵng phân chia đồ tươi sống theo nhu cầu cung ứng cho dân ở từng khu vực

Với lượng đơn hàng rất lớn từ người dân đặt qua tổ dân phố, những ngày đầu các thành viên của tổ cung ứng thay nhau thức trắng đêm để tiếp nhận, phân chia hàng hóa để hôm sau chuyển tận nhà cho bà con. “Ngày cao điểm 29-8, gần như chúng tôi không có thời gian nghỉ khi phải cung ứng 1 tấn thịt lợn, 600 ký xương, 1 tấn gạo, 14 nghìn quả trứng. Lúc đó mới chỉ có 6 người! Những ngày sau được tăng thêm lực lượng thì mới bớt áp lực, hàng về đến tay dân sớm hơn. Làm công việc trái ngành trái nghề anh em vất vả lắm nhưng quen dần thì vui vì thấy gần gũi nhân dân hơn. Bà con hiểu, chia sẻ, cảm ơn và động viên rất nhiều”, chị Hiền tâm sự.

Lực lượng làm nhiệm vụ như một một kênh cung ứng từ tiếp nhận, phân chia, đóng gói, vận chuyển, bàn giao cho dân

Trong thời gian làm nhiệm vụ đi chợ giúp dân, vợ của Thượng uý Thái Phạm Đình Tuyên – cảnh sát khu vực Chính Trạch 2, P. Tân Chính, Q. Thanh Khê nhập viện chờ ngày sinh nở. Nghĩ vợ sinh con mà không có mặt bên cạnh cũng thấy thương nhưng nhiệm vụ đã nhận trước nhân dân chắc chắn phải hoàn thành nên anh chỉ biết gọi điện động viên qua facebook. Khi hay tin mẹ tròn con vuông, anh vừa xin phép tạt qua bệnh viện để gửi ít đồ dùng cá nhân cho vợ thì hàng hóa của bà con lại về đầy ắp. Do được phân mỗi người một khu vực, lại phải giao đồ sớm cho dân để đảm bảo tươi sống, không bị hư hỏng nên anh quyết hoàn thành xong nhiệm vụ rồi mới chạy vù đi. Mừng đồng đội có thành viên mới trong gia đình, CBCS còn lại của điểm cung ứng Ga Đà Nẵng gánh thêm cho Tuyên khâu phân chia hàng của các đợt trong ngày đặc biệt. “Thấy mẹ tròn con vuông trên facebook, mình thêm động lực để làm việc. Anh em chọc vợ vượt cạn một mình mà chồng đi chợ cho người khác. Giờ mong dịch bệnh được khống chế, cuộc sống bà con ổn định dần để về ôm con một cái”, Thượng úy Tuyên ước.

    

Ngoài hàng hóa thiết yếu, người dân còn được Công an thành phố tặng miễn phí hàng chục tấn rau xanh

CBCS làm nhiệm vụ trong phương án cung ứng hàng hóa, lương thực, thực phẩm cho nhân dân trong thời gian cách ly xã hội tại 31 “chợ container” ai cũng có những cuộc sống, lo toan riêng. Nhưng để người dân yên tâm ở nhà chống dịch, họ lại cùng nhau ra đường để đóng góp một kênh cung ứng hàng hóa theo cách rất đặc biệt.

“Cảm ơn các anh, các chị”

Tiếp nhận những gói hàng gồm thịt lợn, thịt gà, cá nục, rau củ quả, các loại gia vị được phân chia theo đơn đặt hàng của người dân, bà Nguyễn Thị Kim Thanh – Tổ trưởng tổ dân phố 15, P. Chính Gián, Q. Thanh Khê nhanh chóng thông báo qua group zalo của tổ dân phố rồi cùng ban điều hành đi giao tận nhà. Đang ở trong thời gian gia hạn trạng thái “ai ở đâu ở yên đó”, thực phẩm dự trữ đã hết nên người dân hết sức vui mừng khi nhận được đồ tươi ngon để cải thiện bữa ăn. “Sau khi hết đồ mua dự trữ, người dân được nhận một đợt rau củ miễn phí do các đơn vị tài trợ. Nhưng vì thành phố gia hạn thêm thời gian không ra khỏi nhà nên số lượng đó cũng hết. Thật kịp thời là lực lượng công an đã nhanh chóng vào cuộc “đi chợ” giúp dân. Những ngày qua bữa ăn của mỗi gia đình cũng được cải thiện, trẻ con có thêm chất tươi. Ai cũng vui mừng, cảm ơn các anh, các chị công an”, bà Thanh chia sẻ.

Các đơn hàng sẽ được vận chuyển đến tận tổ dân phố để giao cho từng hộ dân

          Anh Cao Văn Thái – cư dân sống tại chung cư Phong Bắc, Q. Cẩm Lệ cho biết, khi các nguồn lương thực, thực phẩm dự trữ trong nhà vừa vơi thì đúng dịp tổ dân phố của chung cư thông báo kế hoạch đặt mua hàng bình ổn từ các điểm cung ứng của lực lượng Công an. Các hộ dân báo số lượng, mặt hàng theo tầng, ngày hôm sau đã được thông báo nhận hàng rồi thanh toán tiền theo bảng giá đã được niêm yết. “Toàn bộ đơn đều chốt trên nhóm zalo. Bà con tưởng lâu nhưng thấy hôm trước báo thì hôm sau đã có rồi. Giá lại rất bình ổn, như con gà chi 130 nghìn là quá rẻ. Phương án “chợ container” của lực lượng công an rất kịp thời và hiệu quả”, anh Thái cho biết.

Hàng hóa sau khi được tiếp nhận từ lực lượng công an sẽ được tổ dân phố đưa đến nhà dân theo đơn đặt hàng

Trong khi đó, dù 2 ngày mới nhận được hàng đã “order” nhưng gia đình anh Lê Ngọc Khải (trú 113/9 đường Trần Xuân Lê, Q. Thanh Khê) cũng cho biết rất hài lòng về gói lương thực, thực phẩm cũng như sự nhiệt tình, trách nhiệm của lực lượng công an. Kiệt anh ở bị phong tỏa sau đúng một năm kể từ đợt giãn cách năm ngoái do phát hiện nhiều người trong một gia đình mắc COVID-19 có nguồn lây từ chợ Đầu Mối. Trong thời gian phong tỏa cứng, bà con trong kiệt nhận nguồn rau củ quả hỗ trợ, các gia đình chia sẻ nhau bó rau quả bí nhưng vì thời gian kéo dài nên giai đoạn cuối tháng 8 thiếu thốn rất nhiều. “Đợt cung ứng lương thực, thực phẩm từ “chợ container” giải cơn khát về rau xanh, thực phẩm tươi sống. Không thể đủ tất cả cho nhu cầu của người dân nhưng hết sức quý giá. Hôm nay kiệt cũng dỡ phong tỏa cứng rồi, bà con được nhận tiền hỗ trợ từ thành phố nữa nên bớt khó khăn phần nào”, anh Khải chia sẻ.

Trong khó khăn, càng chứng minh công an của dân, do dân, vì dân

Theo đánh giá của Ban Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, mô hình “chợ container” là sáng tạo kịp thời, được triển khai nhanh chóng đã góp phần giải quyết nhu cầu bức thiết của người dân trong thời gian cách ly xã hội. Đây là kênh cung ứng đặc biệt mà chỉ có lực lượng công an mới có thể vận hành hiệu quả với tiêu chí phi lợi nhuận, hỗ trợ giá cho nhân dân vào thời điểm khó khăn. Phương án được xây dựng và triển khai “cấp tốc”, thời gian đầu rất vất vả nhưng chỉ sau vài ngày, mọi việc đã vận hành nhịp nhàng. Toàn lực lượng đã chung quyết tâm, nỗ lực, chịu khó hoàn thành đúng mục tiêu đề ra. Cho dù chưa thể đáp ứng hoàn toàn nhu cầu của các hộ gia đình nhưng đây là giải pháp được người dân ghi nhận, đánh giá cao.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng và Giám đốc Công an thành phố kiểm tra, động viên lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo nhu cầu thiết yếu về lương thực, thực phẩm cho nhân dân

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên – Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết, với những kết quả đã đạt được sau thời gian dài giãn cách chống dịch, từ ngày 5-9 thành phố sẽ tiến hành khoanh vùng để áp dụng các biện pháp phù hợp. Cùng với đó các địa phương cũng sẽ huy động nhân lực của các cơ quan, đoàn thể tham gia vào các tổ cung ứng phục vụ cho người dân. Trung tâm giết mổ, chợ truyền thống, cửa hàng tạp hóa hoạt động trở lại trong điều kiện cho phép cũng sẽ giải tỏa áp lực về nhu cầu thực phẩm, đồ dùng thiết yếu. Phương án của lực lượng Công an sẽ duy trì đến ngày 5-9, sau đó toàn lực lượng trở lại với nhiệm vụ đảm bảo ANTT, tuẩn tra, kiểm soát việc tuân thủ các quy định chống dịch.

CBCS Công an thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cung ứng hàng hóa, lương thực, thực phẩm cho nhân dân trong thời gian cách ly xã hội bằng mô hình “chợ container”

Theo đánh giá của Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, toàn lực lượng đã làm rất tốt, phải nói là làm xuất sắc nhiệm vụ. Trước khi triển khai, các đơn vị, địa phương đã nắm tình hình kỹ từ cơ sở, khu dân cư, và nhận thấy việc cung ứng lương thực cho người dân là rất cần thiết, từ đó tham mưu tốt cho thành phố, các cấp ngành, chính quyền phương án triển khai thực hiện. Nhờ huy động sức mạnh tổng lực, phát huy trách nhiệm của từng CBCS và năng lực làm việc nhóm, phương án đã thành công. “Có thể khẳng định rằng, lượng hàng lực lượng công an cung ứng cho người dân rất lớn. Dù là công việc mới, trái với sở trưởng chuyên môn nhưng với sự vào cuộc đoàn kết, kỷ cương, có trách nhiệm cao, chúng ta đã làm và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được tin tưởng giao phó. Hình ảnh lực lượng công an trở thành những “tiểu thương” trong khâu cung ứng hàng hóa cho nhân dân đã được chính quyền, bà con đánh giá rất cao. Không chỉ ung cấp giá lương thực tốt nhất, người dân còn được hỗ trợ miễn phí phí rau xanh, ai cũng phấn khởi, ghi nhận việc làm hết sức thiết thực lực lượng công an đã làm. Trong khó khăn, những việc làm của chúng ta càng chứng minh công an là của dân, do dân, vì dân”, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên nhấn mạnh. 

        

Phản hồi của một người dân trên group zalo của tổ dân phố

Theo kế hoạch, hết ngày 5-9, Công an thành phố Đà Nẵng sẽ bắt đầu chuyển giao mô hình “chợ container” để Sở Công thương tiếp quản và tiếp tục vận hành. Các điểm cung ứng sẽ cử một bộ phận CBCS hỗ trợ, trao đổi kinh nghiệm để hoạt động thuận lợi trong những ngày đầu.

Công Khanh