Chở hàng quá tải còn đánh võng chống đối Cảnh sát giao thông

Thứ năm, 09/03/2023 06:36
Vận chuyển gỗ tạp quá chiều cao cho phép, không có bạt che đậy nhưng khi bị lực lượng CSGT dừng xe, thông báo lỗi thì Tô Hữu Sỹ không những không chấp hành mà còn cố tình xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ rồi tăng ga bỏ chạy. Quá trình bỏ chạy, Sỹ còn lạng lách, đánh võng, tìm mọi cách ngăn cản lực lượng chức năng.
Đối tượng Tô Hữu Sỹ
Xe tải do Tô Hữu Sỹ điều khiển chở gỗ tạp quá chiều cao cho phép, không che bạt.

Ngày 8-3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Tô Hữu Sỹ (1963, trú xã Thanh Hương, H. Thanh Chương) để điều tra về hành vi: “Chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, lúc 15 giờ 45 ngày 15-2-2023, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ TTKS, xử lý vi phạm trên đoạn đường Hồ Chí Minh, khu vực gần cầu Thanh Đức (địa phận xã Thanh Đức, H. Thanh Chương), Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Nghệ An, phát hiện xe tải mang BKS 37V-0209 do Tô Hữu Sỹ điều khiển đang vận chuyển hàng hóa là gỗ tạp vượt quá chiều cao cho phép và không có bạt che đậy.

Phát hiện có phương tiện vi phạm, tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe, sau đó thông báo cho lái xe biết lỗi vi phạm và tiến hành làm nhiệm vụ theo đúng quy định. Tuy nhiên, thay vì hợp tác với lực lượng chức năng, lái xe đã không xuất trình các loại giấy tờ theo yêu cầu của tổ công tác mà tìm nhiều lý do để lẩn tránh. Mặc dù các cán bộ trong tổ CSGT đường bộ số 3 đã kiên trì phân tích, nói rõ về những lỗi vi phạm song Tô Hữu Sỹ vẫn cố tình đưa ra nhiều lý do hòng chối bỏ hành vi vi phạm của mình. Quá trình chối cãi, Sỹ còn có nhiều lời lẽ xúc phạm lực lượng đang thi hành nhiệm vụ, sau đó điều khiển xe tải chở gỗ bỏ chạy.

Xác định hành vi của đối tượng có thể gây nguy hiểm cho nhiều người và các phương tiện đang di chuyển trên đường, tổ công tác đã phát tín hiệu đèn, còi ưu tiên đi phía sau yêu cầu Tô Hữu Sỹ dừng chiếc xe tải lại. Thời điểm thực hiện nhiệm vụ, thời tiết có mưa và đường trơn trượt, rất khó để di chuyển. Tuy nhiên, với quyết tâm ngăn chặn hành vi nguy hiểm của Tô Hữu Sỹ đến cùng, lực lượng CSGT đã liên tục bám sát, đồng thời liên lạc với Công an huyện Thanh Chương và lực lượng Công an xã tại cơ sở phối hợp để bắt giữ đối tượng.

Về phần Tô Hữu Sỹ, dù biết rõ là bản thân đã vi phạm pháp luật nhưng đối tượng vẫn không chấp hành hiệu lệnh của CSGT mà tiếp tục điều khiển xe tải phóng với tốc độ nhanh. Thậm chí, để ngăn cản không cho xe CSGT vượt lên, Sỹ còn lạng lách, đánh võng trên đường. Khi chiếc xe chạy đến đoạn đường trước khu vực chợ xã Thanh Hương (H. Thanh Chương), lực lượng chức năng đã đứng phía trước ra tín hiệu dừng xe Tô Hữu Sỹ vẫn không tuân theo hiệu lệnh mà tiếp tục lao xe về phía cán bộ Công an đang làm nhiệm vụ, buộc cán bộ công an phải tránh sang lề đường.

Đối tượng Tô Hữu Sỹ

Sau quá trình chạy trên đường với tốc độ nhanh, Sỹ đã về đến nhà riêng tại xã Thanh Hương. Khi đến nơi, đối tượng này đã trút toàn bộ số gỗ tạp trên xe tải xuống chắn ngang cổng nhằm ngăn cản lực lượng chức năng vào nhà mình. Dù các CBCS trong tổ công tác đã kiên trì nhắc nhở, yêu cầu dừng các hành động cản trở lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, nhưng đối tượng vẫn không chấp hành và liên tiếp chửi bới. Đồng thời còn có những hành động dung tục, lăng mạ, xúc phạm, đe dọa và thách thức tổ công tác đang thực hiện nhiệm vụ. Sau đó, Tô Hữu Sỹ còn điều khiển xe tải vào gara và tháo ắc-quy cất giấu với mục đích không để lực lượng chức năng tạm giữ được phương tiện của mình.

Sau một thời gian nỗ lực, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 3 phối hợp với Công an huyện Thanh Chương đã nhanh chóng lập biên bản ban đầu đối với Tô Hữu Sỹ về hành vi “Chống người thi hành công vụ”. Đồng thời, di lý đối tượng về trụ sở Cơ quan Công an huyện Thanh Chương để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tại Cơ quan Công an, ban đầu Tô Hữu Sỹ ngoan cố, không chịu khai nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình nhưng trước những tài liệu, chứng cứ từ các điều tra viên, đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

DƯƠNG HÓA