Chở hơn 2kg Ketamine về cửa biển, hai thanh niên Vân Kiều lãnh án chung thân

Thứ năm, 12/09/2024 07:50

Ngày 11-9, TAND tỉnh Quảng Trị xét xử sơ thẩm đối với 2 bị cáo: Hồ Dong Pan (1999) và Hồ Văn Ly (2005, cùng trú H. Hướng Hóa, Quảng Trị) về tội: “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Trong vụ án này, thời điểm Ly phạm tội chỉ mới bước qua tuổi 18 được mấy ngày.

Hai bị cáo Ly và Pan nghe Trợ giúp viên pháp lý Nhà nước bào chữa cho mình.
Hai bị cáo Ly và Pan nghe Trợ giúp viên pháp lý Nhà nước bào chữa cho mình.

Theo cáo trạng, Pan và Ly đều là người đồng bào thiểu số Vân Kiều. Pan bị nghiện ma túy và có nhiều tiền án. Cụ thể, tháng 7-2017, Pan bị TAND H. Hướng Hóa xử phạt 6 tháng tù về tội: “Trộm cắp tài sản”, đã chấp hành xong bản án. Đến cuối năm 2017, Pan lại bị TAND tỉnh Quảng Trị xử phạt 2 năm tù về tội: “Trộm cắp tài sản” và 1 năm 6 tháng tù về tội: “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Ra tù được một thời gian, Pan biết Ly và cả hai kết thân, dù nhà cách xa nhau hơn 20km nhưng gọi nhau là gặp liền.

Ngày 17-9-2023, sau khi Pan được 1 người tên là Tổn (1997) ở bản Đensavẳn (H. Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, Lào) rủ sang chơi nên Pan rủ Ly đi cùng. Sang đến nơi, Tổn đặt vấn đề thuê Pan và Ly đi vận chuyển “hàng”, đưa trước tiền công 10 triệu đồng, hứa xong việc sẽ cho thêm. Pan sử dụng ma túy lâu nên biết tiếng lóng “hàng” là ma túy liền đồng ý. Ly cũng chẳng băn khoăn vận chuyển ma túy loại gì, khối lượng bao nhiêu. Pan nhận tiền và đưa cho Ly 5 triệu đồng.

Sau đó, có một người đàn ông (không rõ lai lịch) đang ở nhà Tổn đưa cho Pan số điện thoại để liên lạc với người nhận ma túy và định vị điểm giao ma túy tại khu vực Cảng cá Cửa Việt (H. Gio Linh). Tổn phân công Pan là người đi nhận tiền đưa về giao lại cho Tổn, còn Ly là người đi giao ma túy. Tổn cũng giao xe máy BKS 23H1-232.xx cho Pan và yêu cầu Pan, Ly sang khu vực Khe Đá (thị trấn Lao Bảo) để đứng đợi lấy hàng, còn xe máy của Ly để tại nhà Tổn. Đến chiều tối cùng ngày, Tổn và 1 người đàn ông (không rõ lai lịch) điều khiển 2 xe máy đến Khe Đá gặp Pan và Ly.

Tại đây, Tổn giao xe máy BKS 74H1-272.xx cho Pan và nói cho Pan biết ma túy trong cốp xe. Pan bảo Ly điều khiển chiếc xe có ma túy này, còn Pan điều khiển chiếc BKS 23H1-232.xx. Cả hai nhanh chóng xuất phát chặng đường 100km để kịp giao hàng trước 0 giờ tại cửa biển. Tuy nhiên, trên đường đi, Ly không biết ma túy để ở đâu nên hỏi Pan và được cho biết trong cốp xe do Ly điều khiển. Ly nghe vậy rồi tăng ga về xuôi.

Khoảng 21 giờ 30 cùng ngày, cả hai theo đường Xuyên Á đã đến ngã tư Sòng (H. Cam Lộ, Quảng Trị) và nhanh chóng hướng về Cửa Việt. Đến nơi, Pan đứng ở một vị trí khác còn Ly điều khiển xe chạy thẳng vào cảng cá để giao ma túy. Lúc này, Đoàn Đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 2 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang Ly cùng với ma túy trong cốp xe. Đến lúc mở cốp ra, Ly mới biết mình đã chở một số lượng lớn ma túy. Ngay sau đó, lực lượng chức năng bắt khẩn cấp Pan. Qua giám định, số ma túy vận chuyển có khối lượng hơn 2.077g ketamine.

Tại phiên tòa, quá trình luận tội, đại diện VKS đề nghị tuyên phạt 2 bị cáo đều mức án tù chung thân. Trợ giúp viên pháp lý bào chữa cho 2 bị cáo đều mong HĐXX xem xét giảm nhẹ. Trong đó, Pan như mức đề nghị của đại diện VKS, còn Ly ở mức 20 năm tù. Sau khi nghị án, lượng hình, Tòa tuyên cả hai bị cáo Pan và Ly cùng mức án chung thân về tội: “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

BẢO HÀ

Đường về xa tít của người đàn ông HMông làm “cửu vạn” ma túy

Trong lúc đi săn, Hờ Bá Hử gặp một người lạ mặt và người này thuê Hử vận chuyển ma túy sẽ trả công 10 triệu đồng. Tuy nhiên, chuyến hàng không đến bến mà Hử phải vướng vào lao lý. Đường về với gia đình của người đàn ông dân tộc HMông này còn xa tít.

Mua số lượng lớn ma túy giá rẻ, gã đàn ông nhận án tử hình

Đó là bị cáo Hoàng Văn Nhật (1985, trú P. Đông Giang, TP Đông Hà, Quảng Trị) vừa bị TAND tỉnh Quảng Trị xét xử vào tuần đầu tháng 9-2024 và tuyên mức án tử hình về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”. Đồng phạm trong vụ án còn có bị cáo Nguyễn Xuân Phục (1979, trú xã Đức Hóa, H. Tuyên Hóa, Quảng Bình) bị tuyên 17 năm tù cùng tội danh.

Phá đường dây ma túy lớn thu 10 bánh heroin và 5kg ma túy tổng hợp

Các đối tượng móc nối với người nước ngoài để thiết lập đường dây mua bán, vận chuyển ma túy về Nghệ An tiêu thụ. Mới đây, Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt xóa đường dây ma túy lớn, bắt 2 đối tượng thu 10 bánh heroin, 10 bịch “nước vui”, 3kg ma túy đá, 2kg ma túy tổng hợp.