Chờ tuyển nữ Việt Nam lên tiếng

Thứ ba, 02/05/2023 07:47
Kết quả bốc thăm thi đấu dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam có lịch thi đấu rất giống U22 Việt Nam, từ dễ đến khó. Theo đó, Huỳnh Như và đồng đội có trận ra quân gặp Malaysia (3-5), sau đó là Myanmar và cuối cùng là Philippines.
Huỳnh Như hy vọng những gì học được từ Bồ Đào Nha sẽ giúp ích cho đội tuyển tại SEA Games 32.
Huỳnh Như hy vọng những gì học được từ Bồ Đào Nha sẽ giúp ích cho đội tuyển tại SEA Games 32.

Lần gần nhất gặp Malaysia ở sân chơi SEA Games, tuyển Việt Nam đã thắng đối thủ 5 bàn không gỡ. Với đối thủ tiếp theo, 4 trận gần nhất đối đầu, đội tuyển nữ Việt Nam thắng 2, hòa 1, thua 1. Với Philippines, đây là đội bóng có sự tiến bộ vượt trội ở khu vực với làn sóng “Phi kiều” ồ ạt, gần nhất thắng tuyển nữ Việt Nam với tỷ số 4-0 tại bán kết AFF Cup 2022, đồng thời cũng có vé dự World Cup 2023.

Trước trận ra quân ở SEA Games 32, HLV Mai Đức Chung cũng phải gút danh sách còn 21 cầu thủ. 6 cầu thủ phải chia tay với đội tuyển là thủ môn Đào Thị Kiều Oanh, thủ môn Đoàn Thị Ngọc Phượng; hậu vệ Hồ Thị Thanh Thảo; tiền vệ Trần Thị Thu Xuân; tiền vệ Nguyễn Thị Trúc Hương; hậu vệ Cù Thị Huỳnh Như. Thay vào đó, một số gương mặt trẻ vẫn được HLV Mai Đức Chung lựa chọn, tạo cơ hội sát cánh cùng những trụ cột Kiều Trinh, Thùy Trang, Tuyết Dung, đặt biệt là đội trưởng Huỳnh Như và hậu vệ Chương Thị Kiều.

Sự bình phục của “lá chắn thép” của Chương Thị Kiều và việc góp mặt của Huỳnh Như ngay từ vòng bảng là một trong những tín hiệu vui cho tuyển nữ Việt Nam trong hành trình bảo vệ ngôi vương tại SEA Games 32. Khác với U22, cơ hội vào bán kết với thầy trò HLV Mai Đức Chung rõ ràng hơn. Một thắng lợi đậm trước tuyển nữ Malaysia sẽ là bước chạy đà thuận lợi để HLV Mai Đức Chung dễ bề toan tính cho đối thủ Myanmar tương đối khó chịu, trước khi tranh vị trí đấu bảng với ứng cử viên Philippines. Phong độ, vai trò của Huỳnh Như trên hàng công và chỗ dựa nơi hàng phòng ngự Chương Thị Kiều sẽ khiến các tuyển thủ nữ Việt Nam thêm tự tin. Vấn đề còn lại nằm ở khí hậu. Nếu tuyển nữ Việt Nam chuẩn bị tốt cho tình huống này, mục tiêu thắng đậm, thắng đẹp tuyển Malaysia nằm trong tầm tay.

S.T