Chồng vũ phu đánh vợ mang thai dã man

Thứ bảy, 31/08/2019 09:59

Ngày 30-8, CAH Tánh Linh (Bình Thuận) cho biết, sau quá trình truy bắt, các trinh sát đã bắt giữ đối tượng Huỳnh Ngọc An (26 tuổi, trú thôn 2, xã Huy Khiêm, H. Tánh Linh) phục vụ quá trình điều tra về tội “Cố ý gây thương tích”. An bị CAH Tánh Linh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can vì hành vi hành hạ dã man người vợ đang mang thai 7 tháng nhưng đối tượng bỏ trốn.

Chị M. đang được điều trị. 

Trước đó, ngày 16-8, Huỳnh Ngọc An đi nhậu về, thấy vợ mình (không đăng ký kết hôn) là chị Lâm Thị M. (đang mang thai 7 tháng) nằm ngủ thì chửi bới. Chị M. thức giấc, biết chồng có hơi men trong người nên bỏ ra sau nhà để tránh mặt. Tuy vậy, khi thấy vợ bỏ đi An tức giận đi theo dùng cây gỗ đánh lên đầu, tay chân vợ. Chị M. hoảng hốt bỏ chạy và kêu cứu thì An cầm dao đuổi theo chém liên tục vào người chị. Một số người chứng kiến sự việc nhưng không dám can vì sợ bị trả thù. Đến khi phát hiện chị M. hôn mê sâu, mất nhiều máu người dân mới gây áp lực, tiếp cận và yêu cầu đưa nạn nhân đi cấp cứu. Chị M. sau đó được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy, các y bác sĩ cho biết chị bị chấn thương đầu, vỡ nền sọ (gãy xoang sàng hai bên); cả tay trái và phải bị gãy xương trụ, xương quay, xương mác; gãy nhiều xương ngón tay ở bàn tay trái...

Chị M. nằm điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy được 2 ngày, các vết thương chưa lành, vẫn còn trong giai đoạn nguy hiểm thì Huỳnh Ngọc An đến và buộc chị phải về nhà. Không thể chống lại người chồng vũ phu, chị M. đành nuốt lệ nghe theo. Thế nhưng, về đến nhà, trong lúc chị đang bị thương tật nặng An lại không cho chị nghỉ ngơi mà bắt chị phải nấu cơm phục vụ y. Do tay chân chị còn băng bó không thể làm việc được thì An tiếp tục dùng cây đánh chị. Quá bức xúc, những người hàng xóm đã cùng nhau “giải cứu”, góp tiền đưa chị M. đến Bệnh viện Đa Khoa phía Nam Bình Thuận để điều trị. Vụ việc được trình báo với cơ quan chức năng. Ngày 27-8, CAH Tánh Linh đã có quyết định trưng cầu giám định pháp y và thương tật và ngày 29-8 ký quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Nhưng khi nghe tin, đối tượng Huỳnh Ngọc An đã lập tức bỏ trốn khỏi nhà. CAH đã truy tìm đến 16 giờ 30 cùng ngày thì bắt được Huỳnh Ngọc An đang trốn cách xã Huy Khiêm 20km.

Đối tượng Huỳnh Ngọc An

Được biết, vào đầu năm 2018 chị M. gặp và yêu Huỳnh Ngọc An. Do đã lỡ duyên một lần, chị M. không được gia đình đồng ý cho kết hôn với người trẻ tuổi hơn. Sau đó chị M. đã trốn nhà ra Bình Thuận sống như vợ chồng với Huỳnh Ngọc An mà không đăng ký kết hôn.

T.D