Chủ cơ sở lưu trú tham gia phòng tội phạm

Thứ sáu, 28/07/2017 12:37

Hưởng ứng chương trình "Thành phố 4 an" CAP Thanh Khê Đông (Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) đã chủ động phối hợp với UBND phường thành lập mô hình "CLB chủ nhà nghỉ, khách sạn phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội". Gần một năm triển khai thực hiện, hiệu quả mà mô hình mang lại giúp tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn phường ổn định.

Các chủ nhà nghỉ, khách sạn tại địa bàn P. Thanh Khê Đông ký cam kết phối hợp bảo vệ ANTT khi tham gia mô hình. Ảnh: P.K.

Đại úy Nguyễn Hữu Lâm Vũ- Phó CAP Thanh Khê Đông, Chủ nhiệm CLB cho biết: "Đây là mô hình đầu tiên trên địa bàn Đà Nẵng được CAP xây dựng. Với mục đích tạo thêm nhiều kênh thông tin để lực lượng chức năng kịp thời vào cuộc đấu tranh, trấn áp tội phạm, không để các tệ nạn xã hội gây mất ANTT, ảnh hưởng đến người dân và du khách". Cũng theo Đại úy Vũ, Thanh Khê Đông vốn là phường ven biển có chiều dài hơn 1km đường bờ biển Nguyễn Tất Thành nối dài vào với trung tâm thành phố nên thu hút rất nhiều du khách tìm đến mỗi ngày. Từ thực tế ấy, trước đây địa bàn phường luôn là điểm "nóng" về tình hình hoạt động của các đối tượng ma túy, gây rối trật tự công cộng. "Nhận thức điều này, CAP đã tiến hành triển khai mô hình CLB chủ nhà nghỉ, khách sạn phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Khi các chủ nhà nghỉ, khách sạn cùng "bắt tay" với lực lượng chức năng thì các vụ gây rối, vi phạm pháp luật hay hành vi mua bán trái phép các chất ma túy được phát hiện, trấn áp kịp thời", Đại úy Vũ lý giải.

CLB hoạt động theo nội dung "3 không" đối với các chủ nhà nghỉ, khách sạn liên quan đến các vấn đề quản lý nhân viên, khách lưu trú, không để xảy ra các vụ việc liên quan đến ANTT, đặc biệt là mại dâm, ma túy, cờ bạc. Riêng nội dung "4 có" CLB chú trọng thực hiện nghiêm nội dung: Có ANTT, có vệ sinh môi trường, có minh bạch về thông tin, có hợp tác chia sẻ. "Ngoài việc các cơ sở lưu trú phối hợp cung cấp nguồn tin cho CA thì họ cũng sẽ có quyền lợi nhất định khi tham gia vào mô hình. Chẳng hạn như đảm bảo về an ninh trong kinh doanh, được tập huấn các kỹ năng liên quan đến phòng chống tội phạm, đồng thời được hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình kinh doanh giữa các thành viên CLB", Đại úy Vũ nhấn mạnh.

Khi triển khai trên thực tế, nhiều nhà nghỉ, khách sạn đã làm tốt vai trò của mình, phát hiện các trường hợp vi phạm giao thông, các đối tượng có biểu hiện gây rối trật tự… và trình báo cơ quan CA. Đến nay, từ nguồn tin của các thành viên trong CLB CAP Thanh Khê Đông đã vào cuộc, triệt phá 6 vụ sử dụng, buôn bán trái phép các chất ma túy, bắt giữ 19 đối tượng; 1 vụ tàng trữ hung khí; 2 xe vô chủ; 5 vụ TNGT; 3 vụ đánh nhau gây thương tích. Trong đó, điển hình như mới đây từ nguồn tin của khách sạn T. về việc có đối tượng biểu hiện sử dụng ma túy CAP Thanh Khê Đông đã kiểm tra, phát hiện 8 đối tượng dương tính với chất ma túy gồm, thu giữ 10 viên thuốc lắc và 2 gói "cỏ Mỹ". Một chủ nhà nghỉ khác cũng đã thông tin cho CAP phát hiện  3 đối tượng đang sử dụng ma túy. "Sau khi các chủ nhà nghỉ, khách sạn cung cấp thông tin CAP đều có hình thức động viên, khích lệ. Trường hợp thành viên nào 3 lần cung cấp thông tin hữu hiệu cho lực lượng CA thì sẽ được tuyên dương, khen thưởng", Đại úy Vũ nói.

Hiện nay, hầu hết các nhà nghỉ, khách sạn tại Thanh Khê Đông đều đã tham gia vào CLB trên tinh thần tình nguyện. "Mọi người đều tình nguyện khi tham gia mô hình. Đây là một trong những việc làm thiết thực nhằm xây dựng, giữ vững ANCT trên địa bàn phường nói riêng và thành phố nói chung. Hơn thế, là thành viên CLB các cơ sở lưu trú còn có cơ hội kết nối với nhau, cạnh tranh lành mạnh cùng phát triển", anh T. chủ khách sạn tham gia vào mô hình chia sẻ.

Nhận xét về mô hình, ông Lê Hữu Khanh- Chủ tịch UBND P. Thanh Khê Đông cho hay: "Đây là một trong những mô hình hay, sáng tạo của lực lượng CAP. Nhờ thế mà tình hình ANTT trên địa bàn không còn hình thành các điểm nóng. Sắp tới, phường sẽ có kiến nghị nhân rộng mô hình trên những địa bàn khác".

Phi Nông