Chủ động, linh hoạt ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng thủ dân sự

Thứ sáu, 11/09/2026 07:15

Chiều 10-9, Công an TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình, kết quả và quán triệt, triển khai thực hiện công tác phòng thủ dân sự (PTDS) trong mùa mưa, bão năm 2026. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Công an TP đến Công an các xã, phường trên toàn địa bàn. Đại tá Trần Minh Nguyên - Phó Giám đốc Công an TP chủ trì hội nghị.

Đại biểu tham dự hội nghị tại Hội trường Công an TP.
Đại tá Trần Minh Nguyên- Phó Giám đốc Công an TP phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Chủ động phòng ngừa, ứng phó từ sớm, từ xa

Theo báo cáo tại hội nghị, từ ngày 15-12-2025 đến 10-9-2026, tình hình thời tiết, thiên tai tiếp tục diễn biến cực đoan, dị thường dưới tác động của biến đổi khí hậu. Năm 2025, Đà Nẵng chịu ảnh hưởng của 15 cơn bão và áp thấp nhiệt đới; riêng đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 10, đầu tháng 11-2025 đã gây ngập lụt tại 29/94 xã, phường, làm phát sinh hơn 300 điểm sạt lở, tổng thiệt hại ước tính trên 3.100 tỷ đồng. Bước sang năm 2026, dù chưa chịu tác động trực tiếp của các cơn bão lớn nhưng nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan như dông lốc, nắng nóng kéo dài, cháy rừng, xâm nhập mặn vẫn diễn ra, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống dân sinh và tình hình an ninh trật tự (ANTT).

Trước thực tế đó, Công an TP Đà Nẵng đã chủ động tham mưu, triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu và PTDS. Riêng từ đầu năm đến nay, Công an TP đã xây dựng, ban hành 5 kế hoạch, 4 báo cáo, 8 công văn chỉ đạo; đồng thời kiện toàn Ban Chỉ huy PTDS nhằm nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành.

Quán triệt phương châm "4 tại chỗ", "3 sẵn sàng", lực lượng Công an từ thành phố đến cơ sở thường xuyên rà soát, bổ sung các phương án ứng phó thiên tai, cứu nạn, cứu hộ; kiểm tra trang thiết bị, phương tiện chuyên dụng, bảo đảm khả năng sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

Một trong những điểm nhấn nổi bật là việc xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác phòng ngừa và ứng phó thiên tai. Công an TP đã rà soát, cập nhật thông tin tại 690 vị trí, khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt; kiểm tra, thống kê 38 tổ chức là đầu mối quản lý phương tiện, thiết bị phục vụ cứu hộ cứu nạn và hơn 950 công trình, địa điểm có khả năng phục vụ công tác sơ tán nhân dân khi xảy ra thiên tai.

Song song với đó, lực lượng Công an TP còn tích cực tham gia "Chiến dịch Quang Trung", hỗ trợ sửa chữa, xây dựng mới 271 trong tổng số 546 căn nhà cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Những việc làm thiết thực ấy không chỉ góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an vì nhân dân phục vụ.

Đại biểu tham dự hội nghị tại Hội trường Công an TP.

Giữ vững an ninh trật tự trong mọi tình huống

Bên cạnh nhiệm vụ phòng chống thiên tai, lực lượng Công an TP luôn chủ động bảo đảm ANTT, không để phát sinh các vấn đề phức tạp trong quá trình ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai; tăng cường nắm tình hình, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến thiên tai, gây hoang mang dư luận. Đồng thời, tập trung đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản và môi trường. Từ đầu năm đến nay, lực lượng Công an đã khởi tố 3 vụ với 7 bị can; xử lý hành chính 60 vụ việc liên quan 87 cá nhân và 5 tổ chức vi phạm trong hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép…

Tại hội nghị, đại diện Công an các đơn vị, địa phương đã tham luận, trao đổi nhiều giải pháp, kinh nghiệm trong công tác phòng ngừa, ứng phó thiên tai, cứu hộ cứu nạn, bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng sẵn sàng xử lý các tình huống khẩn cấp.

Bảo vệ tuyệt đối an toàn tính mạng nhân dân

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Trần Minh Nguyên ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của toàn lực lượng trong thời gian qua, đặc biệt là tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và những hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ Công an cơ sở tại các địa bàn thường xuyên chịu tác động của thiên tai.

Theo Phó Giám đốc Công an TP, trong những thời điểm khó khăn nhất, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã không quản ngại hiểm nguy, trực tiếp tham gia cứu hộ cứu nạn, hỗ trợ nhân dân di dời tài sản, ổn định cuộc sống với tinh thần "vì nhân dân phục vụ", thực hiện "mệnh lệnh từ trái tim", dù bản thân và gia đình cũng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.

Trước dự báo từ nay đến cuối năm 2026, tình hình mưa bão, thiên tai còn diễn biến phức tạp, Đại tá Trần Minh Nguyên yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; phải thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ trọng tâm là ứng phó hiệu quả với thiên tai và bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; chuyển mạnh tư duy từ "ứng phó thụ động" sang "quản trị rủi ro chủ động", lấy phòng ngừa là chính, chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm, từ xa. Trong đó, quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: "Bảo vệ tính mạng nhân dân là yêu cầu cao nhất, là mệnh lệnh cao nhất".

Công an các đơn vị cần chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hành vi lợi dụng thiên tai để xâm phạm an ninh quốc gia, hoạt động phạm tội; tăng cường phối hợp với các ngành chức năng bảo đảm an toàn hồ thủy điện, thủy lợi, đặc biệt tại lưu vực sông Vu Gia- Thu Bồn; quản lý chặt chẽ không gian mạng, ngăn chặn các hành vi lợi dụng danh nghĩa từ thiện, cứu trợ để trục lợi.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để sẵn sàng xử lý các tình huống dông lốc, sạt lở, ngập lụt đô thị. Duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực chỉ huy; chủ động phương án sơ tán dân cư khỏi khu vực nguy hiểm, bảo đảm giao thông thông suốt, hỗ trợ các cơ sở y tế, trường học và khu dân cư bị ảnh hưởng.

XUÂN SƠN