Chủ động ngăn ngừa, xử lý tình trạng thanh thiếu niên sử dụng hung khí tụ tập đánh nhau, gây rối trật tự công cộng

Thứ sáu, 14/07/2023 07:25
Ngày 13-7, Đại tá Trần Phòng - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng chủ trì hội nghị đánh giá tình hình, kết quả triển khai ra quân thực hiện công tác phòng, chống xử lý tình trạng thanh thiếu niên (TTN) sử dụng hung khí tụ tập gây rối trật tự công cộng, đánh nhau, điều khiển phương tiện "độ chế" của lực lượng  911.
Lượng lượng 911 Công an Đà Nẵng xử lý đối tượng TTN sử dụng hung khí đi đánh nhau.
Hội nghị đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện công tác phòng, chống xử lý tình trạng TTN sử dụng hung khí tụ tập gây rối trật tự công cộng, đánh nhau.

Báo cáo nhanh từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng nêu rõ, gần 2 tháng qua (từ 15-5 đến 11-7), lực lượng 911 Công an Đà Nẵng đã triển khai 49 buổi ra quân, kiểm tra 1.274 lượt người, phương tiện trên đường; phát hiện 639 trường hợp vi phạm, bàn giao cho Công an cơ sở xử lý 195 đối tượng vi phạm về TTXH và TTATGT. Trong đó có 8 trường hợp là học sinh, sinh viên, 90 trường hợp vi phạm dưới 18 tuổi. Cụ thể, lực lượng 911 đã phát hiện 3 vụ (3 đối tượng) có hành vi tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, 6 đối tượng sử dụng ma túy trái phép. Phát hiện, kiểm tra, ngăn chặn kịp thời các nhóm TTN tụ tập, sử dụng hung khí đánh nhau, sử dụng phương tiện độ chế vi phạm TTATGT, gây rối TTCC, bàn giao công an cơ sở lập hồ sơ xử lý 7 nhóm (28 đối tượng). Đáng chú ý là lực lượng 911 đã làm rõ 5 nhóm (6 đối tượng) có hành vi tàng trữ, cất giấu hung khí để đánh nhau, thu trên 9 vũ khí thô sơ các loại, phát hiện 2 hội nhóm trên mạng xã hội Facebook thường rủ rê, tụ tập để đánh nhau.

Trên lĩnh vực TTATGT, lực lượng tuần tra 911 Công an Đà Nẵng đã xử lý 154 trường hợp vi phạm. Trong đó đáng lo ngại nhất là tình trạng các đối tượng TTN tụ tập, sử dụng các loại xe độ chế pô xe, đèn nháy, còi, lốp, màu sơn…vi phạm TTATGT như chạy lạng lách, đánh võng, gây rối, đua xe trái phép trên các tuyến phố…

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương đã nêu ra nhiều giải pháp trong việc xử lý thực trạng TTN sử dụng hung khí tụ tập gây rối trật tự công cộng, đánh nhau, điều khiển phương tiện "độ chế" vi phạm TTATGT.

Theo Thượng tá Trần Nam Hải, Trưởng Phòng CSHS Công an Đà Nẵng, tính đến ngày 10-7, toàn TP có 420 TTN có nguy cơ vi phạm và vi phạm pháp luật; trong đó, có 24 nhóm, 175 đối tượng. Để xử lý triệt để, căn cơ số đối tượng này, đề xuất UBND TP Đà Nẵng xây dựng các Trung tâm giáo dục, bồi dưỡng nhân cách để quản lý, giáo dục. Ngoài việc xử lý nghiêm số đối tượng vi phạm đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, về phía công an các đơn vị, địa phương cần phải chủ động lập hồ sơ quản lý các đối tượng lưu trú trên địa bàn.

Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Trần Phòng - Phó giám đốc công an TP Đà Nẵng nhận định, qua 2 tháng ra quân triển khai thực hiện nhiệm vụ, lực lượng 911 đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục phát huy hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tăng cường thời gian, tần suất hoạt động, nhất là trước, trong và sau các đêm diễn ra lễ hội pháo hoa quốc tế và hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2023.

Lượng lượng 911 Công an Đà Nẵng xử lý đối tượng TTN sử dụng hung khí đi đánh nhau.

Trước thực trạng TTN sử dụng hung khí tụ tập gây rối trật tự công cộng, đánh nhau, điều khiển phương tiện "độ chế" vi phạm TTATGT, đồng chí Phó Giám đốc Công an Đà Nẵng yêu cầu lực lượng 911 quá trình thực hiện nhiệm vụ phải đảm bảo phương tiện, công cụ hỗ trợ một cách tốt nhất để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Quá trình làm nhiệm vụ, từng CBCS phải bám sát địa bàn, chủ động, linh hoạt nắm bắt thông tin đối tượng, phối hợp với lãnh đạo công an các quận, huyện để xử lý các trường hợp vi phạm một cách hiệu quả.

Đà Nẵng hiện đang vào mùa du lịch, vậy nên lực lượng 911 cần phải tăng cường công tác tuần tra, tập trung xử lý các đối tượng TTN trộm cắp, sử dụng ma túy, đi xe lạng lách đánh võng… nhất là ở các địa bàn tập trung đông du khách như quận Sơn Trà, Thanh Khê, Liên Chiểu...

Về phía Công an các quận, huyện, Đại tá Trần Phòng yêu cầu lãnh đạo từng đơn vị trực tiếp chỉ đạo lực lượng hình sự phối hợp với Công an phường khảo sát, lên danh sách có phương hướng cảm hóa, giáo dục phù hợp cho từng đối tượng là TTN vi phạm pháp luật, trong đó đi sâu vào hoàn cảnh gia đình thực tế của từng trường hợp. Cần phải xác minh làm rõ có hay không việc trẻ em vị thành niên bị các đối tượng xấu dụ dỗ, lôi kéo vi phạm pháp luật. Và thủ trưởng Công an các địa phương phải cam kết chịu trách nhiệm trong việc đối tượng TTN cư trú ở địa bàn do mình quản lý đi gây rối, đánh nhau, vi phạm pháp luật ở địa bàn khác.

Đinh Nga