Chủ động phối hợp quản lý rừng trong mùa cao điểm nắng nóng
Thành phố Đà Nẵng đang bước vào mùa nắng nóng cao điểm. Nhằm chủ động triển khai các giải pháp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR), Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Đà Nẵng đã chủ động, tích cực phối hợp với lực lượng Kiểm lâm xây dựng kế hoạch kiểm tra, đôn đốc tại 10 xã, phường có diện tích rừng trên địa bàn.
Theo thống kê, trong năm 2024, TP Đà Nẵng xảy ra 9 vụ phát lửa với tổng diện tích bị cháy 1,163 ha. Trong đó, diện tích cháy thuộc quy hoạch 3 loại rừng là 0,45 ha (gồm 1 vụ tại xã Hòa Phú và 1 vụ tại tiểu khu 4A, phường Hòa Hiệp Bắc); diện tích cháy nằm ngoài quy hoạch 3 loại rừng là 0,732 ha (gồm 7 vụ xảy ra tại quận Sơn Trà và Liên Chiểu). Phần lớn diện tích bị cháy đã được giao cho địa phương và các dự án quản lý. Mặc dù chưa xảy ra vụ cháy lớn nào, nhưng không vì thế mà chủ quan, lơ là trong công tác PCCCR.
Ngay từ đầu mùa nắng nóng, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã phối hợp với lực lượng Kiểm lâm tiến hành kiểm tra tại 10 xã, phường, các công ty lâm nghiệp và các doanh nghiệp được giao quản lý rừng đồng thời tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC cho lực lượng Liểm lâm, lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách và chính quyền địa phương các cấp.
Ông Nguyễn Phú Tuấn - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng cho biết, ngay từ đầu năm, lực lượng Kiểm lâm đã tham mưu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác PCCCR, đồng thời chỉ đạo các xã có rừng tổ chức kiểm tra, rút kinh nghiệm, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, lực lượng, phương án PCCCR cho năm 2025. Chi cục cũng đã phối hợp với lực lượng chuyên trách PCCC của Công an TP tiến hành kiểm tra thực tế các địa phương và chủ rừng để đảm bảo chủ động ứng phó với nguy cơ cháy rừng, đặc biệt tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, theo phương châm "4 tại chỗ".
Công tác rà soát, cập nhật và hoàn thiện phương án PCCCR tại các địa phương được thực hiện sát với thực tiễn, kịp thời khắc phục các hạn chế, thiếu sót. Các địa phương chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư, kinh phí để phục vụ công tác PCCCR, nhất là tại các khu vực có nguy cơ cháy cao. Lực lượng chức năng cũng tăng cường tuần tra, kể cả tuần tra ban đêm, để kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi xâm nhập rừng trái phép; xử lý nghiêm các hoạt động xây dựng, kinh doanh, du lịch trái phép trên đất lâm nghiệp, đặc biệt tại các khu vực như Hải Vân, Sơn Trà, Hòa Bắc và dọc sông Cu Đê.
Qua quá trình kiểm tra liên ngành tại các xã Hòa Bắc, Hòa Phú và Công ty CP Cáp treo Bà Nà, đoàn kiểm tra đã nhắc nhở các đơn vị bảo quản, bảo dưỡng tốt phương tiện PCCCR, rà soát hồ sơ pháp lý liên quan đến bảo vệ rừng; đồng thời khuyến khích các địa phương tổ chức thực tập các phương án chữa cháy nhằm nâng cao kỹ, chiến thuật cho lực lượng tại chỗ. Đặc biệt, một số địa phương đã ứng dụng công nghệ flycam để quan sát, kiểm tra rừng từ trên cao, một bước tiến quan trọng trong việc hiện đại hóa công tác PCCCR.
Đại úy Trần Văn Tứ Lang- Cán bộ Đội công tác phòng cháy, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cho hay, công tác kiểm tra nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của chính quyền địa phương và các chủ rừng trong phòng ngừa, chủ động PCCCR. "Đối với các hành vi vi phạm pháp luật, lực lượng Kiểm lâm sẽ thực hiện xử lý hành chính, đảm bảo tính răn đe", Đại úy Trần Văn Tứ Lang nhấn mạnh.
Ngoài ra, các đơn vị thường xuyên trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình về công tác PCCCR; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật để nâng cao ý thức, trách nhiệm người dân. Các chủ rừng cũng được yêu cầu rà soát phương tiện, thiết bị, nhân lực để sẵn sàng ứng phó với các tình huống cháy rừng. Đồng thời, các quy chế phối hợp giữa địa phương và các lực lượng chức năng cũng đang được rà soát, hoàn thiện để đảm bảo cơ chế phối hợp, hỗ trợ hiệu quả khi có cháy rừng xảy ra.
TP Đà Nẵng kiên quyết kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng lửa để xử lý thực bì sau khai thác rừng, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực PCCCR để phòng ngừa, răn đe hiệu quả. Vừa qua, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã chỉ đạo toàn lực lượng quyết tâm hoàn thành 100% chỉ tiêu công tác PCCC và CNCH năm 2025. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Công an các đơn vị, địa phương phải nâng cao vai trò lãnh đạo, điều hành công tác PCCCR, tuyệt đối không để xảy ra cháy rừng lớn, hướng đến mục tiêu kéo giảm bền vững số vụ cháy, nổ và thiệt hại do sự cố gây ra.
MAI VINH - TRUNG TRƯƠNG