Chủ động tấn công tội phạm ma túy

Thứ năm, 29/04/2021 09:41

Việc liên tiếp khám phá, bắt giữ các đối tượng liên quan đến hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy" trong thời gian qua của tập thể Đội Cảnh sát Điều tra về tội phạm ma túy (CSMT) CAH Hòa Vang (TP Đà Nẵng) đã được các cấp lãnh đạo, nhân dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và thực hiện hiệu quả Chương trình "TP 4 an" ở vùng nông thôn này. 

Thượng tá Trần Đình Thanh - Phó trưởng CAH Hòa Vang (phải)  trao thưởng đột xuất cho Đội CSMT CAH.

Điểm qua các vụ án vừa được lực lượng CSMT CAH Hòa Vang triệt phá cho thấy, các đối tượng phạm pháp tuy có nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt trong quá trình thực hiện hành vi. Song bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát cũng lần lượt đưa từng thủ phạm gieo rắc "cái chết trắng" ra trước ánh sáng pháp luật. Cụ thể, sau khi bắt giữ các đối tượng Phạm Khánh Toàn (1991, trú P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng), Nguyễn Thành Lung (1998, trú xã Hòa Sơn, H. Hòa Vang) về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy" ở thời điểm cận Tết Tân Sửu 2021; các trinh sát tiếp tục thấy tình trạng sử dụng hàng đá vùng giáp ranh các xã phía Nam của huyện vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm nên tăng cường lực lượng bám địa bàn theo dõi, giám sát.

Trưa 24-2, phát hiện Bùi Tấn Toàn (1985, trú xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) dừng xe ven đường ĐT605 (thuộc địa phận xã Hòa Tiến, H. Hòa Vang) vắng vẻ chờ giao dịch với con nghiện, các TS liền áp sát kiểm tra, thu giữ 2,3g ma túy đá. Từ lời khai của Toàn, tối cùng ngày, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục đột nhập vào nơi Nguyễn Hồng Thái (1982, trú P. Phước Ninh, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) thuê trọ ở thôn Lệ Sơn Bắc (xã Hòa Tiến) khám xét, thu giữ 153,1g ma túy tổng hợp và nhiều dụng cụ sử dụng hàng đá… 
Theo các cán bộ chiến sĩ  Đội CSMT CAH Hòa Vang, tình hình tội phạm ma túy ở vùng nông thôn thường là con nghiện "mua đi, bán lại" vừa kiếm tiền tiêu xài, vừa phục vụ nhu cầu sử dụng cho bản thân. Đa số các đối tượng là người ngoài địa phương, hoạt động mua bán nhỏ lẻ nhưng phương thức thủ đoạn phạm tội rất tinh vi, xảo quyệt như liên tục thay đổi chỗ ở, di chuyển phương tiện với tốc độ cao, hoạt động mua bán theo dạng lô cốt, sử dụng các đối tượng chân rết giao ma túy hoặc chỉ bán ma túy cho các đối tượng quen biết cùng nhóm. Không chỉ tụ tập sử dụng ma túy, một số đối tượng vì ham lợi nhuận đã tham gia vào các đường dây buôn bán ma túy nhỏ lẻ và thuê trọ ngắn ngày ở vùng ven làm địa điểm giao dịch. 
Thượng tá Trần Đình Thanh- Phó trưởng CAH Hòa Vang cho biết, để chủ động phòng ngừa, kịp thời đấu tranh và tấn công có hiệu quả với loại tội phạm này, lực lượng CSMT CAH đã thực hiện tốt công tác nắm tình hình, quản lý chặt số đối tượng có tiền án, tiền sự hoặc nghi vấn có liên quan đến hoạt động của tội phạm và tệ nạn ma túy. Cùng với sự đấu tranh quyết liệt của các lực lượng chức năng, các ngành, các cấp cũng cần phải tích cực vào cuộc, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để mọi người, mọi nhà, nhất là thanh thiếu niên phải nhận thức đầy đủ nguy cơ, tác hại của ma túy đá, nhất là khi các chất ma túy tổng hợp ngày càng biến tướng, đang len lỏi vào mọi ngõ ngách ở vùng quê; đồng thời, kết hợp chặt chẽ giữa gia đình, dòng họ, nhà trường và các đoàn thể xã hội để tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia tố giác tội phạm, quản lý, giáo dục con em "nói không với ma túy". Bên cạnh đó, mỗi gia đình, khu dân cư, cơ quan, trường học phải là một "pháo đài vững chắc" ngăn chặn sự tấn công, xâm nhập của ma túy và các tệ nạn xã hội khác... Trên thực tế, để đẩy lùi tệ nạn ma túy phải là trách nhiệm của cả cộng đồng. Nhiệm vụ này cần trở thành một phong trào quần chúng rộng rãi mang tính xã hội cao.

VY HẬU