Chủ động từ sớm, từ xa, sẵn sàng trong mọi tình huống

Thứ sáu, 07/11/2025 07:15

Trước diễn biến phức tạp và sức tàn phá được dự báo rất lớn của bão số 13 (Kalmaegi), Công an TP Đà Nẵng và Công an tỉnh Quảng Ngãi đã chủ động triển khai nhiều biện pháp ứng phó khẩn cấp. Với phương châm "chủ động từ sớm, từ xa, sẵn sàng trong mọi tình huống", toàn lực lượng quyết tâm bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng, tài sản của nhân dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra.

Tại một số địa phương ở Quảng Ngãi, các phương tiện chuyên dụng được huy động để vận chuyển người già, trẻ nhỏ và tài sản đến khu sơ tán do địa phương bố trí….
Những món quà của Bộ Công an được gửi về các địa phương bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Công an Đà Nẵng: Chủ động các phương án phòng chống cơn bão số 13

Trong sáng 6- 11, Đại tá Nguyễn Đại Đồng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã có buổi làm việc với Công an các địa phương, gồm: Công an phường Hội An, Công an phường Hội An Đông, Công an phường Hội An Tây, Công an phường Điện Bàn Đông và Công an xã Gia Nghĩa để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả lũ lụt, thiệt hại sau bão số 12 và kiểm tra công tác ứng phó với bão số 13.

Đại tá Nguyễn Đại Đồng kiểm tra vị trí sạt lở bờ biển Cửa Đại

Tại buổi làm việc, các đồng chí trưởng Công an các phường, xã đã báo cáo với đồng chí Phó Giám đốc Nguyễn Đại Đồng về tình hình, kết quả triển khai các mặt công tác của đơn vị trong phòng, chống lụt bão trên địa bàn. Khi mưa lớn gây ngập lụt nhiều tuyến đường, các vùng thấp trũng, chia cắt các khu vực và trung tâm, Công an các phường, xã đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT), an ninh trật tự cơ sở và các ngành của xã tổ chức giăng dây, đặt rào chắn, cắm biển cảnh báo, bố trí chốt chặn tại các điểm ngập sâu, sạt lở; đồng thời tuyên truyền, vận động người dân không đi qua khu vực nguy hiểm, hạn chế di chuyển trong mưa lũ để bảo đảm an toàn. Lực lượng Công an phường, xã còn trực tiếp hỗ trợ nhân dân di dời, bảo vệ tài sản, vận động các hộ dân ở khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn để trú tránh.

Cảnh sát PCCC và CNCH CATP Đà Nẵng tuyên truyền, nhắc nhở chủ tàu đến neo đậu tại Âu thuyền Thọ Quang.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Đại Đồng đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ những khó khăn, vất vả của cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an các phường, xã trong thời gian qua; đồng thời, ghi nhận tinh thần chủ động, trách nhiệm, bám sát cơ sở, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn cho nhân dân. Đồng chí Phó Giám đốc đề nghị các đơn vị tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, chủ động các phương án phòng chống cơn bão số 13 sắp tới với phương châm "4 tại chỗ", "3 sẵn sàng", bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Đối với trụ sở Công an các phường, xã, đồng chí Phó Giám đốc Nguyễn Đại Đồng yêu cầu cần phải sắp xếp, bảo quản tốt các phương tiện, trang thiết bị, tránh để ngập nước, hư hỏng. Bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, không ngắt quãng, gián đoạn, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, nhất là hệ thống bộ đàm, điện thoại cố định, hệ thống camera giám sát. Thống kê tình hình thiệt hại về tài sản, phương tiện, trang thiết bị có liên quan Công an TP; chủ động tham mưu đề xuất cấp bổ sung nguồn kinh phí, phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiệt hại do ảnh hưởng của mưa, bão. Tham mưu UBND cấp xã chủ động thành lập các Trung tâm Chỉ huy tiền phương tại các khu vực, vị trí xung yếu, trọng yếu mà khi xảy ra lũ lụt, ngập sâu, sạt lở đất, đá sẽ bị cô lập nhằm chủ động bố trí lực lượng, phương tiện thường trực, sẵn sàng huy động khi có yêu cầu; cũng như chủ động về nhu yếu phẩm cần thiết; tuyệt đối không để bị động, không có lực lượng, phương tiện, nhu yếu phẩm cần thiết. Hướng dẫn người dân gia cố nhà ở, rút kinh nghiệm ứng phó với mưa lớn, bão số 12 để chủ động sơ tán và di chuyển tài sản lên các vị trí an toàn. Khi xảy ra ngập lụt, sự cố nghiêm trọng, Công an các địa phương duy trì 100% lực lượng, phương tiện thường trực 24/24 giờ tại hiện trường để nắm tình hình, triển khai phương án cảnh báo, giúp đỡ nhân dân.

Tại một số địa phương ở Quảng Ngãi, các phương tiện chuyên dụng được huy động để vận chuyển người già, trẻ nhỏ và tài sản đến khu sơ tán do địa phương bố trí….

Cũng trong chuyến công tác, đồng chí Phó Giám đốc Nguyễn Đại Đồng đã đi thị sát tại các điểm sạt lở bờ biển Cửa Đại (Hội An Đông) và An Bàng (Hội An Tây). Tại đây, đồng chí Phó Giám đốc yêu cầu Công an 2 phường Hội An Đông và Hội An Tây phải thường xuyên theo dõi, nắm sát tình hình các vị trí sạt lở, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương đảm bảo an toàn về người và tài sản cho nhân dân; đồng thời, báo cáo Giám đốc Công an TP hỗ trợ lực lượng, phương tiện khi cần thiết.

Nhân dịp này, Đại tá Nguyễn Đại Đồng đã trao những phần quà của Bộ Công an gửi tặng các địa phương nhằm khắc phục khó khăn, ổn định đời sống cho nhân dân sau mưa bão.

Trước những diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi), theo chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, toàn bộ các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương có bến cá, âu thuyền phải hoàn tất phương án ứng phó trước 16 giờ ngày 6-11. Hệ thống ca nô cứu hộ, xuồng máy, máy bơm, xe chữa cháy được bố trí trực chiến 24/24, sẵn sàng xử lý sự cố cháy nổ, ngập nước hoặc cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, với phương châm "4 tại chỗ", "3 sẵn sàng", ngày 6-11, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cùng phối hợp Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng và các đơn vị chức năng triển khai ứng trực tại các âu thuyền, cảng cá, nơi hàng nghìn tàu thuyền ngư dân tập trung tránh bão số 13. Tất cả phương tiện, lực lượng được huy động tối đa để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân trước khi bão đổ bộ. Từ sáng 6-11, ca nô chuyên dụng của Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông đã tổ chức tuyên truyền lưu động tại Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang. Lực lượng chức năng trực tiếp đến từng khu neo đậu, hướng dẫn ngư dân sắp xếp tàu thuyền đúng kỹ thuật, giữ khoảng cách an toàn, kiểm tra nguồn điện, bình gas phòng ngừa cháy nổ; đồng thời yêu cầu tuyệt đối rời khỏi tàu khi có lệnh di dời.

Thượng tá Phan Thanh Hồng - Trưởng Phòng CSGT Công an thành phố cho biết, đơn vị đã chủ động triển khai nhiều biện pháp nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra. Theo đó, đơn vị đã huy động 100% CBCS trực chiến và ứng trực 24/24, sẵn sàng xử lý các tình huống khẩn cấp trên các tuyến giao thông trọng điểm. Các đội, trạm được phân công tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các khu vực xung yếu như đường ven biển, cầu vượt, hầm chui, khu vực đèo dốc, vùng trũng thấp dễ ngập úng. Cũng theo Thượng tá Hồng, đến thời điểm hiện tại, lực lượng CSGT đã tiến hành đồng bộ các biện pháp như: Cắm biển cảnh báo, dựng rào chắn, hướng dẫn người dân không di chuyển vào khu vực nguy hiểm khi có gió mạnh, ngập sâu hoặc sạt lở; phối hợp với các đơn vị chức năng liên hệ, kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú tránh an toàn, hướng dẫn sắp xếp neo đậu hợp lý, giảm thiểu rủi ro khi bão đổ bộ.

Công an tỉnh Quảng Ngãi xuống tận ngõ, giúp dân di dời tránh bão số 13

Nhằm chủ động trong mọi tình huống, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo thành lập 5 đoàn công tác của các phòng nghiệp vụ xuống kiểm tra, đôn đốc công tác ứng phó tại các địa bàn trọng điểm, nơi được dự báo chịu ảnh hưởng nặng khi bão đổ bộ.

Đại tá Hồ Song Ân - Giám đốc Công an tỉnh, trực tiếp kiểm tra công tác ứng phó tại xã An Phú, một trong những khu vực dự kiến chịu tác động mạnh của bão Kalmaegi. Tại hiện trường, Đại tá Hồ Song Ân yêu cầu Công an địa phương khẩn trương rà soát các phương án phòng chống, bố trí lực lượng và phương tiện cứu hộ cứu nạn hợp lý; chủ động di dời người dân ở khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản. Đồng thời, lực lượng công an phải phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các ngành chức năng trong công tác bảo đảm ANTT, ATGT và sẵn sàng xử lý mọi tình huống phát sinh. Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, toàn lực lượng cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát địa bàn, tăng cường tuần tra tại các khu vực xung yếu như ven sông, vùng trũng thấp, khu có nguy cơ sạt lở. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng tránh, ứng phó hiệu quả, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân trước khi bão số 13 đổ bộ vào đất liền.

Trong ngày 6-11, Công an các đơn vị, địa phương trên toàn tỉnh Quảng Ngãi đồng loạt triển khai công tác phòng chống bão, tập trung hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, di dời khỏi khu vực nguy hiểm.

X.Sơn -Công Hạnh- M.V- Hà Vy