Chủ động ứng phó toàn diện với nguy cơ cháy nổ và đuối nước mùa nắng nóng 2025

Thứ bảy, 17/05/2025 07:15

Ngày 16-5, Công an TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC, CNCH và phòng, chống đuối nước trên địa bàn TP trong mùa nắng nóng năm 2025. Đại tá Phan Văn Dũng- Phó Giám đốc Công an TP, Thường trực Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH TP Đà Nẵng chủ trì Hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện các sở, ban, ngành, địa phương và doanh nghiệp liên quan.

Cảnh sát PCCC và CNCH hướng dẫn người dân thoát nạn tại vụ cháy chung cư Mường Thanh.
Đại tá Phan Văn Dũng phát biểu tại Hội nghị.

Theo thống kê, từ năm 2021 đến năm 2025, Đà Nẵng ghi nhận 68 đợt nắng nóng với cường độ và mức độ kéo dài khác nhau; đã xảy ra gần 844 vụ cháy, chiếm 67,1% tổng số vụ cháy và sự cố cháy toàn kỳ, làm 5 người thiệt mạng, 3 người bị thương, gây thiệt hại hơn 106 tỷ đồng và thiêu rụi hơn 3ha rừng. Ngoài ra, có hơn 100 vụ tai nạn đuối nước khiến 53 người tử vong, chủ yếu xảy ra tại các khu vực biển, sông, suối, ao, hồ.

Một số vụ việc điển hình gây thiệt hại lớn về người và tài sản như vụ cháy liên hoàn 3 tàu cá tại Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang (14-2-2021), cháy rừng tại xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang làm 1 người chết (18-5-2021), cháy cụm kho xưởng tại quận Liên Chiểu (25-7-2022) hay vụ đuối nước khiến 3 người tử vong tại bãi biển Khuê Mỹ (18-5-2024).

Đại diện Công ty Quản lý nhà và các chợ phát biểu tham luận.

Riêng trong tháng 4 và đầu tháng 5-2025, là giai đoạn đầu mùa nắng nóng, toàn Đà Nẵng xảy ra 73 vụ cháy, tai nạn và sự cố. Trong đó, có những vụ việc gây thiệt hại đáng kể như vụ cháy xưởng phế liệu tại phường Hòa Thọ Tây (31-3-2025), cháy căn hộ chung cư Mường Thanh (2-5-2025) hay vụ đuối nước khiến 2 học sinh tử vong tại bãi biển Nam Ô (10-5-2025).

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Công an TP Đà Nẵng thời gian qua đã chủ động tham mưu, phối hợp các cấp, các ngành và địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng ngừa, kiểm soát hiệu quả nguy cơ cháy, nổ, đuối nước. Công tác tuyên truyền được đổi mới mạnh mẽ với các hình thức phong phú, trực quan, dễ tiếp cận. Nhờ đó, nhận thức và kỹ năng xử lý tình huống khẩn cấp của người dân, tổ chức, doanh nghiệp được nâng lên rõ rệt. Phong trào "Toàn dân tham gia PCCC" ngày càng lan tỏa, góp phần xây dựng thế trận an toàn từ cơ sở.

Đáng chú ý, Đà Nẵng là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai cao điểm kiểm tra an toàn PCCC tại khu dân cư và đạt nhiều kết quả tích cực; đã xây dựng và duy trì hoạt động 702 mô hình "Tổ liên gia an toàn PCCC", 2.530 "Điểm chữa cháy công cộng", 696 "Điểm chữa cháy công cộng ban đầu".

Cảnh sát PCCC và CNCH hướng dẫn người dân thoát nạn tại vụ cháy chung cư Mường Thanh.

Công an TP thường xuyên phối hợp các địa phương, đơn vị tiến hành kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là đối với các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao như nhà kho, trạm xăng, chợ, trung tâm thương mại, nhà ở nhiều tầng, nhà kết hợp kinh doanh… Bên cạnh đó, lực lượng chuyên trách cũng đã tổ chức thực hiện nghiêm công tác trực sẵn sàng chữa cháy, CNCH. Trong giai đoạn 2021-2025, đã tiếp nhận và xử lý 4.592 tin báo, điều động hơn 3.000 lượt phương tiện, huy động trên 18.000 lượt cán bộ chiến sĩ xử lý kịp thời các vụ cháy, tai nạn và sự cố, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản cho người dân và du khách.

Bên cạnh những mặt tích cực đạt được, việc thực hiện công tác PCCC và CNCH trên địa bàn thành phố vẫn còn một số tồn tại, hạn chế nhất định. Đại diện các đơn vị, địa phương đã trình bày các ý kiến, nêu lên thực tế khó khăn, vướng mắc tại cơ sở để bàn phương án giải quyết, mục tiêu chung là hạn chế thấp nhất nguy cơ và thiệt hại do cháy, nổ, tai nạn đuối nước gây ra.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đại tá Phan Văn Dũng nhận định, các đợt nắng nóng trên địa bàn Đà Nẵng mặc dù đến muộn hơn so với trung bình hàng năm nhưng vẫn diễn ra rất gay gắt với nền nhiệt độ cao trong thời gian dài và trên diện rộng. Thực trạng trên tiềm ẩn các nguy cơ cao phát sinh cháy, nổ, tai nạn, sự cố, cháy lớn, cháy lan. Do đó, các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác PCCC, CNCH và phòng chống đuối nước.

Đối với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH thuộc Công an TP, Đại tá Phan Văn Dũng yêu cầu tổ chức lực lượng, phương tiện thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ trong đảm bảo ANTT, PCCC và CNCH các sự kiện văn hóa, chính trị, thể dục, thể thao, trọng tâm là Lễ hội Pháo hoa Quốc tế 2025. Cùng với đó là tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH tới mọi tầng lớp nhân dân; tăng cường quản lý chặt chẽ các cơ sở nguy cơ cao; phối hợp lực lượng quân đội, biên phòng, kiểm lâm, y tế, các ban quản lý khu công nghiệp, khu công nghệ cao… để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân. Đồng thời giao Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp Chi cục Kiểm lâm siết chặt công tác PCCC rừng, nhất là tại các khu vực trọng điểm du lịch như Bà Nà Hills, Intercontinental Resort, Chùa Linh Ứng… Yêu cầu các chủ rừng, tổ chức, cá nhân sinh sống, hoạt động gần rừng phải cam kết không đốt thực bì, sử dụng nguồn lửa thiếu kiểm soát.

Đại tá Phan Văn Dũng cũng đề nghị UBND các cấp phải xác định rõ trách nhiệm chủ trì quản lý Nhà nước về PCCC, kiên quyết tạm đình chỉ các cơ sở không đảm bảo an toàn theo Chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, tiếp tục nhân rộng các mô hình an toàn PCCC ở khu dân cư, hộ gia đình, cơ sở kinh doanh. Lực lượng quân đội, biên phòng sẽ phối hợp chặt chẽ trong công tác đảm bảo an toàn cháy nổ tại các kho, trạm nhiên liệu, bến cảng, vịnh biển. Các Công ty, các doanh nghiệp lớn như Sun Group, DHC Suối Đôi, Đèo Cả, Chi nhánh Tổng Công ty Dầu Việt Nam tại Đà Nẵng… phải thường xuyên huấn luyện, trực sẵn sàng 24/24, nâng cao năng lực PCCC cơ sở để kịp thời xử lý mọi tình huống…

"Công tác đảm bảo an toàn PCCC, CNCH và phòng chống đuối nước không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội. Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân đều phải vào cuộc, cùng nhau góp phần xây dựng và giữ vững hình ảnh Đà Nẵng- thành phố du lịch an toàn, văn minh và đáng sống trong lòng du khách và nhân dân", Đại tá Phan Văn Dũng nhấn mạnh.

MAI VINH