Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Phải đảm bảo phúc lợi cho người lao động trong bối cảnh mới

Thứ ba, 28/12/2021 09:00

Chiều 27-12, thăm và làm việc với lãnh đạo Cty CP Dệt may 29-3, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao tinh thần quyết liệt, chủ động, đoàn kết của tập thể lãnh đạo, nhân viên, người lao động của cty trong việc thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch duy trì hoạt động sản xuất kinh trong suốt năm 2021. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh cũng tham dự và lắng nghe những kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp với khẩu hiệu “an toàn mới sản xuất, sản xuất phải an toàn”.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo thành phố Đà Nẵng thăm các dây chuyền sản xuất Cty Dệt may 29-3. 

Bà Phạm Thị Xuân Nguyệt – Tổng Giám đốc Cty CP Dệt may 29-3 cho biết, trong năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch COVID-19, hoạt động sản xuất tại cty có lúc bị gián đoạn, đình trệ, phải duy trì bằng phương án sản xuất “3 tại chỗ”; tiếp đó là nguồn nguyên liệu thiếu hụt, chi phí sản xuất tăng cao nhưng đơn vị đã nhanh chóng chuyển đổi trạng thái, thích ứng an toàn để đảm bảo không bị đứt gãy. Cùng với việc duy trì tăng trưởng, việc làm và các nguồn phúc lợi của người lao động được đảm bảo.

Tổng doanh thu năm 2021 của cty là 830 tỷ đồng (bằng 110% so với cùng kỳ), kim ngạch xuất khẩu đạt 72 triệu USD (bằng 114% so với cùng kỳ), thu nhập bình tuân của công nhân đạt 8,5 triệu đồng/người/tháng. Bà Nguyệt cũng cho biết, tín hiệu tích cực với ngành dệt may là các thị trường lớn như Mỹ, EU, Nhật đã mở cửa trở lại, đặc biệt Chính phủ Việt Nam đã thay đổi chính ách từ zero COVID-19 sang vừa thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch vừa phục hồi và phát triển kinh tế. Chính vì vậy việc tiêm mũi vaccine tăng cường cho công nhân để đảm bảo mục tiêu “an toàn mới sản xuất, sản xuất phải an toàn” đang là mục tiêu cần sự hỗ trợ của cộng đồng doanh nghiệp nói chung, trong đó có Cty Dệt may 29-3.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho công nhân tại các dây chuyền sản xuất Cty Dệt may 29-3.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những nỗ lực tự thân của lãnh đạo, cán bộ nhân viên, người lao động Cty Dệt may 29-3 trong bối cảnh Đà Nẵng chịu ảnh hưởng rất lớn từ các đợt dịch bùng phát trong năm 2021. Không chỉ chuyển đổi trạng thái chủ động để đảm bảo an toàn cho công nhân mà trong hoàn cảnh nhiều doanh nghiệp bị đứt gãy nguồn cung ứng, cty vẫn đảm bảo được nguyên phụ liệu, đơn hàng, ổn định thị trường để duy trì hoạt động, tăng trưởng và đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động. “Để duy trì được hoạt động lao động sản xuất ngay cả trong thời điểm giãn cách rõ ràng là cty đã linh động, chủ động về phương án. Nhưng giữ được thị trường, đối tác, đặc biệt là thị trường quốc tế thì đòi hỏi sự quyết liệt của bộ máy lãnh đạo và sự đoàn kết, vượt khó của công nhân. Doanh nghiệp tăng trưởng, người lao động có việc làm, thu nhập ổn định, phúc lợi được đảm bảo là thành công lớn của Cty 29-3. Đây là doanh nghiệp chưa phải thực sự lớn nhưng gắn liền với lịch sử phát triển của thành phố”, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng lưu ý, dù đảm bảo được sự tăng trưởng ấn tượng, vượt khó một cách ngoạn mục nhưng Cty Dệt may 29-3 không được chủ quan mà phải luôn sẵn sàng với những phương án giữ được các thị trường truyền thống và tìm kiếm được các đối tác mới. Nhiệm vụ này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh dịch bệnh toàn cầu luôn có những diễn biến khó lường, sự cạnh tranh từ các nước trong khu vực cũng như xu hướng chuyển dịch đơn hàng của các đối tác.

CÔNG KHANH