Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc: Tinh thần lấy phòng là chính

Thứ sáu, 30/04/2021 13:18

Sáng 30-4, Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại thành phố Đà Nẵng, hộ tống cùng đoàn là ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ Trưởng Bộ Y tế.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn công tác đã đến thăm và kiểm tra công tác phòng chống, điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Bệnh viện phổi Đà Nẵng cho biết, bệnh viện đã được thành phố giao nhiệm vụ điều trị bệnh nhân Covid-19 và hiện đang điều trị cách ly 58 bệnh nhân, trong đó có 14 bệnh nhân có kết quả âm tính sau 3 lần xét nghiệm. Bệnh viện đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả cán bộ, nhân viên y tế của bệnh viện, đều cho kết quả âm tính. Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã rất quan tâm đầu tư trang thiết bị, động viên đội ngũ y bác sỹ tại bệnh viện nỗ lực hoàn thiện kỹ năng, đáp ứng năng lực khám chữa bệnh nhân Covid-19.

Ngoài ra, bệnh viện còn trang bị hệ thống camera giám sát nhằm đảm bảo công tác khám chữa bệnh cũng như điều hành an toàn, tối ưu. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, ông Nguyễn Văn Quảng đã báo cáo với chủ tịch nước về chủ trương của TP đối với Bệnh viện phổi: đầu tư nâng cấp bệnh viện phổi đáp ứng nhu cầu khám, điều trị các bệnh nhân chuyên khoa và bệnh nhân Covid-19. Ông đề nghị Chủ tịch Nước, Bộ Y tế quan tâm, hỗ trợ, có chính sách đầu tư nâng cấp bệnh viện và tăng cường đội ngũ y bác sỹ cho bệnh viện.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc nhận định, hiện nay, tình hình dịch bệnh trên thế giới đang diễn biến phức tạp. Nước ta lại có đường biên giới dài chung với nhiều nước đang có dịch, hội nhập sâu rộng với thế giới nên nguy cơ lây dịch rất cao. Chủ tịch Nước đã đánh giá cao về công tác phòng chống dịch của Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung trong thời gian qua. Đặc biệt, chính quyền thành phố Đà Nẵng đã chủ động dừng các hoạt động tập trung đông người và thực hiện nghiêm qui định 5K (Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế) để phòng chống dịch.

Với tinh thần chống dịch như chống giặc và kinh nghiệm từ các đợt chống dịch rất thành công trước đây, Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Bộ Y tế, thành phố Đà Nẵng tập trung chống dịch với tinh thần cao nhất, kiểm soát tốt dân nhập cư. “Tinh thần lấy phòng là chính. Nếu phát hiện có ca nghi nhiễm phải thần tốc truy vết, lấy mẫu khoanh vùng các ly, dập dịch, sẵn sàng chủ động ứng phó mọi tình huống chống dịch như thời gian qua chúng ta đã chống dịch rất tốt.”- Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid19 Đà Nẵng.

Ngoài ra, Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc còn lưu ý Đà Nẵng là trung tâm du lịch của cả nước, mỗi ngày có hàng trăm chuyến bay đến Đà Nẵng công tác kiểm soát người nhập cảnh phải luôn đặt lên hàng đầu. Thành phố Đà Nẵng và Bộ Y tế cần thiết phải mở rộng đối tượng tiêm vắc xin trên diện rộng để chủ động phòng dịch. Bộ Y tế cần tiếp tục nhập thêm nguồn Vắcxin để đảm bảo thêm nhiều đối tượng được tiêm phòng dịch bệnh Covid-19. Bên cạnh đó, Đà Nẵng cần nâng cao công tác tuyên truyền mọi người dân, các cở sở lưu trú về phòng chống dịch.

Cuối buổi làm việc, Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân đã bày tỏ lòng tri ân đối với cán bộ, nhân viên y tế, đội ngũ y bác sỹ những chiến sỹ áo trắng trên mặt trận phòng chống dịch. Đây là lực lượng tuyến đầu trong trận chiến chống dịch Covid19. Vì vậy, chính quyền thành phố Đà Nẵng phải có chính sách hỗ trợ, động viên cho cán bô nhân viên y tế. Nhân dịp này, Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc đã tặng quà, động viên cho Thành ủy, UBND thành phố, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Đà Nẵng, cán bộ, nhân viên Bệnh viện phổi Đà Nẵng.

Lê Anh Tuấn