Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón, hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Pháp Gérard Larcher

Thứ sáu, 09/12/2022 10:18
Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Gérard Larcher thăm chính thức Việt Nam từ ngày 8 đến 9-12-2022. Sáng 8-12, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Lễ đón Chủ tịch Thượng viện Pháp Gérard Larcher và Đoàn đại biểu cấp cao Thượng viện Pháp. Ngay sau Lễ đón, hai bên đã tiến hành Hội đàm.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Thượng viện Gérard Larcher đồng chủ trì Lễ khởi động các sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập Quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp (1973 - 2023).
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Thượng viện Gérard Larcher đồng chủ trì Lễ khởi động các sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập Quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp (1973 - 2023).

Tại cuộc hội đàm, trong không khí thân tình, cởi mở, hai bên đã trao đổi về việc tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng và chia sẻ kinh nghiệm lập pháp. Về chính trị, hai bên thống nhất tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Pháp, một nước có vị trí, vai trò quan trọng ở châu Âu và trên thế giới. Việt Nam mong muốn làm sâu sắc thực chất hơn quan hệ Đối tác chiến lược hai nước cả kênh chính đảng, Nghị viện, Chính phủ, giao lưu nhân dân, giao lưu văn hóa. Chủ tịch Thượng viện Pháp Gérard Larcher khẳng định Việt Nam có vai trò rất quan trọng trong chính sách đối ngoại của Pháp. Việt Nam cũng có vị trí, vai trò rất quan trọng trên trường quốc tế nói chung và ở khu vực ASEAN nói riêng. Trong năm 2020, khi Việt Nam giữ chức Chủ tịch ASEAN, Pháp đã trở thành đối tác phát triển của ASEAN.

Hai bên nhất trí cho rằng, quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Thượng viện Pháp được thực hiện trên cơ sở Thỏa thuận hợp tác được ký kết năm 2003 đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Hai bên sẽ tiếp tục trao đổi để cập nhật, sửa đổi thỏa thuận hợp tác phù hợp với tình hình mới.

Ngay sau khi hội đàm thành công tốt đẹp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Thượng viện Gérard Larcher đồng chủ trì Lễ khởi động các sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập Quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp (1973 - 2023); cùng thực hiện nghi thức công bố biểu trưng (logo) 50 năm Quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp.

Sáng cùng ngày, Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Gérard Larcher đã tham dự Lễ khai trươngtrụ sở mới của Viện Pháp tại Việt Nam.

TTXVN