Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh nói lời sau cùng

Thứ bảy, 23/03/2024 06:35
Chiều 22-3, phiên tòa xét xử vụ án Tân Hoàng Minh đã kết thúc phần tranh luận. Trước khi Hội đồng xét xử nghị án, các bị cáo được nói lời sau cùng tại Tòa.

Là người đầu tiên trình bày lời nói sau cùng, bị cáo Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Tân Hoàng Minh) bày tỏ cảm ơn Hội đồng xét xử, đại diện Viện Kiểm sát đã tạo điều kiện cho bị cáo được trình bày đầy đủ các ý kiến, điều hành phiên tòa một cách khách quan, công tâm. Bị cáo Đỗ Anh Dũng bộc bạch, trong suốt những ngày diễn ra phiên tòa, bị cáo có rất nhiều cảm xúc, cảm thấy ân hận và tiếc nuối vì tất cả những gì mình đã làm trong thời gian qua.

Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh gửi lời xin lỗi các nhà đầu tư đã tin tưởng Tân Hoàng Minh mà mua trái phiếu bằng những khoản tiền tiết kiệm của mình; chia sẻ và thấu hiểu những khó khăn, những vất vả của các bị hại. Do vậy, ngay khi vụ án bị khởi tố, bị cáo bị bắt tạm giam, bị cáo đã mong muốn và quyết tâm phải thu xếp nộp lại càng sớm càng tốt số tiền hơn 8.600 tỷ đồng. Để có được sớm số tiền nộp lại, bị cáo Dũng đã nỗ lực cố gắng để trả lại cho các bị hại.

Bị cáo Dũng trình bày bản thân bị cáo bị mắc bệnh hiểm nghèo, đã cắt 75% dạ dày nhưng vẫn cố gắng làm việc, cống hiến phát triển Tập đoàn Tân Hoàng Minh, tạo việc làm cho người lao động, cung cấp các sản phẩm xây dựng có giá trị cho xã hội. Thừa nhận sai phạm và chịu trách nhiệm cao nhất trong vụ án này, bị cáo Dũng xin Hội đồng xét xử giảm án đến mức thấp nhất cho các bị cáo là nhân viên cấp dưới của bị cáo, đặc biệt là con trai của bị cáo là Đỗ Hoàng Việt. Những nhân viên này là người làm công ăn lương, không được hưởng lợi và rất mẫn cán làm việc. Với suy nghĩ biết sai rồi thì phải sửa, bị cáo Dũng mong được Hội đồng xét xử ghi nhận và cho bị cáo được hưởng sự khoan hồng của pháp luật với người biết ăn năn, hối hận.

B.T