Chú trọng phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Quảng Nam
Ngày 5-6, Đoàn công tác Hội đồng Dân tộc của Quốc hội do ông Nguyễn Lâm Thành - Phó Chủ tịch Hội đồng làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Nam nhằm khảo sát đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (giai đoạn I từ năm 2021 - 2025).
Theo Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2022 - 2025, tổng nguồn vốn đã phân bổ cho Chương trình trên địa bàn đạt hơn 2.962 tỷ đồng/3.033 tỷ đồng kế hoạch vốn; trong đó gần 2.480 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương, khoảng 372 tỷ đồng từ ngân sách địa phương và hơn 111 tỷ đồng từ vốn vay. Tỉnh Quảng Nam đã triển khai 10 dự án và 14 tiểu dự án, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực phát triển sản xuất, nâng cấp cơ sở hạ tầng, định canh định cư, y tế, giáo dục, bảo tồn văn hóa và hỗ trợ sinh kế. Tính đến hết năm 2024, tổng giải ngân đạt trên 1.638 tỷ đồng, tương đương 57,5% kế hoạch, trong đó vốn đầu tư đạt 67% và vốn sự nghiệp đạt 48%. Ước đến hết năm 2025, tổng giải ngân đạt khoảng 93% kế hoạch.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Anh Tuấn cho biết, phần lớn đồng bào DTTS sống tập trung ở 6 huyện miền núi cao Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Bắc Trà My, Nam Trà My với hơn 37 dân tộc (155.371 người), chiếm tỷ lệ 9,2% dân số toàn tỉnh. Đây là vùng có địa hình hiểm trở, giao thông khó khăn, điều kiện phát triển kinh tế còn nhiều hạn chế. Tuy nhiên, cùng với sự vào cuộc đồng bộ và quyết liệt của các cấp chính quyền, Chương trình đã mang lại nhiều chuyển biến rõ nét. Từ nguồn lực đầu tư, hỗ trợ của Chương trình đã khơi dậy nguồn lực trong đồng bào các DTTS thay đổi về nhận thức trong chuyển đổi nghề, chuyển dịch cơ cấu sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi; nâng cao mức sống văn hoá, tinh thần, vật chất cho người dân. Thu nhập bình quân đầu người DTTS tăng từ 20 triệu đồng năm 2020 lên 24,3 triệu đồng năm 2024 và dự kiến đạt 27,84 triệu đồng năm 2025. Cơ sở hạ tầng thiết yếu được cải thiện mạnh mẽ: 100% xã có đường bê tông kết nối trung tâm huyện, 98,8% thôn có đường đến trung tâm xã, 99,5% hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia, 100% trường học và trạm y tế xã được xây dựng kiên cố…
Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành ghi nhận những nỗ lực, kết quả tỉnh Quảng Nam đạt được trong thực hiện Chương trình. Về một số tồn tại trong quá trình tổ chức, ông Nguyễn Lâm Thành đề nghị, tỉnh Quảng Nam cần phát huy yếu tố nội sinh, truyền thống đoàn kết của các đồng bào DTTS để thực hiện đạt các chỉ tiêu trong thực hiện Chương trình. Tăng cường chấn chỉnh trong quá trình thực hiện, đảm bảo tính hiệu quả; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, để người dân hưởng ứng, thật sự là chủ thể thực hiện chương trình.
Ông Nguyễn Lâm Thành cũng lưu ý, tỉnh Quảng Nam cần chú trọng công tác sắp xếp bố trí dân cư gắn với tổ chức sản xuất; nâng cao chất lượng dịch vụ y tế gắn với công tác dân số, tăng cường tuyên truyền về bình đẳng giới, tảo hôn; nâng cao chất lượng đào tạo nghề vùng đồng bào DTTS và miền núi để giải quyết nhu cầu việc làm…
QUỲNH TRANG