Chưa có kỉ lục bơi lội được phá ở Olympic Paris 2024, nhưng HLV và VĐV nói rằng hồ bơi không có lỗi
Hiện tại sau 3 ngày thi đấu, vẫn chưa có kỉ lục thế giới nào ở môn bơi lội được phá, nhưng các huấn luyện viên và vận động viên bơi lội cho rằng đó là do thời gian chuẩn bị cho giải đấu ngắn hơn, cộng với giới hạn vật lý của con người mới là nguyên nhân, chứ bản thân hồ bơi nơi tổ chức Olympic Paris 2024 không hề có lỗi.
Được biết, nước Pháp lo ngại sẽ lãng phí nếu xây mới hoàn toàn một sân vận động dành cho các môn thi bơi lội ở Olympic 2024, vì vậy họ quyết định cải tạo sân vận động La Defense Arena thành khu hồ bơi phục vụ cho Olympic năm nay, với các hồ bơi chuẩn olympic và khán đài sức chứa 15.000 khán giả. Trước đó, La Defense Arena vốn là sân thi đấu môn bóng bầu dục rugby và là nơi tổ chức các buổi hòa nhạc.
Ở Rio Brazil năm 2016, có 8 kỉ lục thế giới môn bơi lội được thiết lập. Ở Olympic Tokyo 2020 là 6 kỉ lục thế giới. Vì vậy, thông thường một số người sẽ lấy lí do là hồ bơi lần này không đạt chuẩn, để làm cái cớ cho thành tích không được như mong đợi. Ví dụ, kết quả môn 100m bơi ếch nam, người đoạt HCV là Nicolo Martinenghi của Italy có thành tích kém kỉ lục thế giới hiện tại lên tới 2 giây, và anh chỉ về đích nhanh hơn 2 người về sau 0.02s - họ cùng đạt HCB, không có HCĐ.
Tuy vậy, ở Olympic Paris 2024 năm nay, mọi người cho rằng hồ bơi không liên quan tới việc chưa có kỉ lục thế giới mới được thiết lập. Thay vô đó, họ nói rằng môi trường thi đấu ở Olympics mới ảnh hưởng nhiều hơn.
Ví dụ, nữ vđv bơi lội Elijah Winnington, người đoạt HCB 400m bơi tự do nữ, nói rằng: So với giải bơi lội quốc tế hoặc các giải bơi địa phương, thì hầu như Olympic không phải là sân chơi tốt nhất để có thể gặp gỡ các tay bơi xuất sắc nhất. Không nơi nào áp lực bằng giải Olympic, môi trường cũng không thuận lợi. Bạn sẽ phải đi lại nhiều hơn giữa làng Olympic (nơi lưu trú của các vận động viên) và sân thi đấu, thức ăn cũng không quen thuộc khẩu vị, rồi thời gian đi xe bus cũng lâu hơn.
Denis Auguin, HLV đội bơi lội của Pháp, nói rằng trong khoảng thời gian trống giữa Olympic 2020 và Olympic 2024, có tới 3 giải vô địch bơi lội quốc tế diễn ra, vì vậy ban huấn luyện và các vđv không có đủ thời gian để chuẩn bị tốt nhất.
“Chúng tôi có 5 năm để chuẩn bị cho Olympic Tokyo 2020 nhưng lại chỉ có 3 năm cho Olympic Paris 2024”. (Olympic 2020 tổ chức chậm 1 năm vì đại dịch Covid19). Sau giải đấu ở Tokyo, chúng tôi còn tham gia nhiều giải đấu lớn nhỏ khác, rồi giải vô địch Châu Âu nữa… Vì vậy cùng khoản thời gian đó, chúng tôi không thể chuẩn bị chu đáo cho mọi giải đấu, chỉ có vì lí do này mà thôi." HLV Denis Auguin nói.
Nữ kình ngư 18 tuổi người Canada, Summer McIntosh, giành HCV vàng bơi hỗn hợp 400m đơn nữ với thành tích 4:27.71, nhưng thành tích của cô bé lại chậm hơn kỉ lục thế giới lên tới 3 giây (4:24.38), cũng do chính cô thiết lập hồi năm 2021.
“Hồ bơi rất tuyệt vời, nó dài 50m và có 10 lane. Đó là hồ bơi chuẩn Olympic và tôi nghĩ là hồ bơi không hề có lỗi, làm tôi bơi chậm lại. Kệ đi, mọi người tranh tài chung hồ bơi này mà. Cho dù đó là hồ bơi chậm nhất hay hồ bơi nhanh nhất hành tinh, tôi vẫn đạt cùng thành tích (HCV)." Cô bé 18t nói.
HLV người Mỹ Bob Bowman, người từng đào tạo kình ngư Michael Phelps với 23 huy chương vàng, hiện nay đang huấn luyện cho kình ngư Leon Marchand của Pháp, nói rằng các học trò của ông có quan sát vùng nước nông của hồ bơi.
“Vì phần lớn cơ thể của tuyển thủ bơi lội chìm dưới nước, hồ bơi nhìn khan khác vì nước nông hơn, làm cho tuyển thủ nhìn có vẻ gần đáy hồ hơn.”
Tuy nhiên, vị huấn luyện viên vẫn kì vọng rằng các học viên của mình sẽ phá kỉ lục thế giới tại kì Olympic năm nay, ông nói: Lần này sẽ có một kì thi đấu ngoạn mục. Kỉ lục thế giới tại Olympic sẽ rất hoành tráng.
Theo Reuters