Chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe, vượt đèn đỏ, tông tử vong người nước ngoài

Thứ sáu, 29/03/2024 14:58
Sáng ngày 29-3, TAND TP Đà Nẵng mở phiên toà xét xử đối với bị cáo Đinh Dương Chính (2005, trú P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” và Nguyễn Quốc Đại (1990, trú P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn) về tội “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”.

Theo cáo trạng, vào ngày 23-2-2023, anh Akmataly Uulu A. (1995, quốc tịch Kyrgyzstan) đến cửa hàng cho thuê xe máy Motobike D&T (đường Hoàng Kế Viêm, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn) thuê của Nguyễn Quốc Đại 1 chiếc mô-tô trong thời hạn 1 tháng, với giá 100 nghìn đồng/ngày để làm phương tiện đi lại. Khi thuê xe anh Akmataly Uulu Abdikuttuz đưa cho Đại 1 giấy phép lái xe mang tên Akmataly Uulu A. bằng tiếng Anh và tiếng Kygrystan, nhưng Đại không kiểm tra giấy phép lái xe này có đủ điều kiện điều khiển mô-tô tại Việt Nam hay không mà vẫn giao xe cho anh Akmataly Uulu A. điều khiển.

Đinh Dương Chính và Nguyễn Quốc Đại tại phiên tòa
Đinh Dương Chính và Nguyễn Quốc Đại tại phiên tòa

Lúc 12 giờ 50 phút ngày 16-5-2023, anh Akmataly Uulu A. điều khiển mô- tô đã thuê của Đại, di chuyển trên đường Ngô Quyền theo hướng về cảng Tiên Sa. Khi đến ngã tư đường Ngô Quyền giao nhau với đường Vương Thừa Vũ, thuộc P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, lúc này đèn tín hiệu giao thông trên đường Ngô Quyền ở chế độ màu xanh, nên anh Akmataly Uulu A. điều khiển mô- tô đi qua ngã tư theo đúng quy định.

Tuy nhiên, lúc này trong đường Vương Thừa Vũ có Đinh Dương Chính (chưa đủ 18 tuổi, chưa có giấy phép lái mô- tô) điều khiển mô- tô hiệu Sirius chở theo em ruột là Đinh Công Đ. (2007, trú P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà) đi theo hướng từ đường Võ Nguyên Giáp đến đường Ngô Quyền. Mặc dù đèn tín hiệu giao thông trên đường Vương Thừa Vũ ở chế độ màu đỏ, nhưng Chính không dừng lại mà vẫn điều khiển xe vượt qua giao lộ dẫn đến mô- tô do anh Akmataly Uulu A. điều khiển bị bất ngờ tông vào xe của Chính làm cả 2 xe ngã xuống đường, anh Akmataly Uulu A. bị tử vong tại hiện trường, Đinh Dương Chính, Đinh Công Đ. bị thương được đưa đi cấp cứu, 2 mô- tô bị hư hỏng.

Tại phiên tpfa, HĐXX nhận định, chính hành vi điều khiển xe máy khi chưa có giấy phép lái xe, lái xe vượt đèn đỏ của Đinh Dương Chính là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn. Đối với Nguyễn Quốc Đại, có hành vi giao xe cho người nước ngoài không đủ điều kiện để điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ tại Việt Nam, điều này đã gián tiếp gây ra vụ tại nạn làm nạn nhân Akmataly Uulu A. tử vong.

Cả 2 bị cáo, Đinh Dương Chính và Nguyễn Quốc Đại đều khai nhận hành vi của mình và tỏ ra ăn năn hối hận.

Căn cứ các chứng cứ tài liệu có trong vụ án, HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Đinh Dương Chính 9 tháng tù giam về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”; Nguyễn Quốc Đại 12 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”.

Thanh Hoa