Chung tay ngăn chặn bạo lực học đường

Thứ hai, 15/04/2019 12:20

Đại diện các trường ký cam kết.

Quảng Nam - Ngày 13-4, Sở GD&ĐT tổ chức lễ ký cam kết tăng cường chỉ đạo khắc phục tình trạng bạo lực học đường và vi phạm đạo đức nhà giáo trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua, tình trạng vi phạm đạo đức nhà giáo và bạo lực học đường xảy ra liên tiếp ở một số địa phương gây bức xúc trong xã hội, làm ảnh hưởng lớn đến bộ mặt giáo dục. Để chấn chỉnh tình trạng này, đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện Cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, Trưởng Phòng GD&ĐT của 18 huyện, thị xã, TP trên địa bàn tỉnh đã ký cam kết trách nhiệm với Giám đốc Sở GD&ĐT về chấn chỉnh tình trạng vi phạm đạo đức nhà giáo và bạo lực học đường. Theo ông Hà Thanh Quốc, Giám đốc Sở GD&ĐT, nạn bạo lực học đường đã trở thành vấn nạn nhức nhối, để lại rất nhiều hệ lụy. Vì thế, các trường học phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với gia đình nhằm kịp thời nắm bắt những tâm tư, tình cảm của học sinh, qua đó ngăn chặn bạo lực học đường tái diễn.

T.K