Chung trách nhiệm đảm bảo ANTT vùng giáp ranh

Thứ hai, 31/10/2022 15:41
Với đặc thù là huyện miền núi, để đảm bảo giữ vững ổn định ANTT vùng giáp ranh, thời gian qua, Công an huyện (CAH) Vĩnh Thạnh (tỉnh Bình Định) đã ký kết quy chế phối hợp với CAH K''Bang và Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) và CAH Tây Sơn (Bình Định). Trên cơ sở đó, Công an các địa phương đã tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin, nhằm đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, tội phạm hình sự nguy hiểm…
Công an xã Vĩnh Sơn và Công an xã Sơ Pai (huyện K'Bang, tỉnh Gia Lai) phối hợp cùng lực lượng chức năng tuần tra bảo vệ an ninh trật tự và bảo vệ rừng tại địa bàn giáp ranh.
Công an xã Vĩnh Sơn và Công an xã Sơ Pai (huyện K'Bang, tỉnh Gia Lai) phối hợp cùng lực lượng chức năng tuần tra bảo vệ an ninh trật tự và bảo vệ rừng tại địa bàn giáp ranh.

Thượng tá Huỳnh Kim Phụng- Trưởng CAH Vĩnh Thạnh cho biết: Là huyện miền núi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, lãnh đạo CAH thường xuyên phối hợp với Công an các địa phương lân cận phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời, tranh thủ người có uy tín, các già làng tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số để tuyên truyền, nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa, kịp thời tố giác các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là hoạt động của các đối tượng hình sự.

Qua phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đến nay, toàn huyện đã xây dựng, nhân rộng 16 mô hình phòng, chống tội phạm, "tự phòng, tự quản" tại 29 điểm thôn, làng, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường. Trong đó, nhiều mô hình mang lại hiệu quả cao như: Tổ tự quản về ANTT tại thôn Định Nhất, xã Vĩnh Hảo; Camera giám sát ANTT ở xã Vĩnh Hòa; Làng văn hóa không có tệ nạn tự tử, bạo lực gia đình và các hành vi vi phạm pháp luật ở làng Kon Trú, xã Vĩnh Kim… Qua thực hiện các mô hình, người dân đã nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tố giác tội phạm, tạo thế trận vững chắc trong đảm bảo ANTT tại các vùng giáp ranh.

Xã Vĩnh Sơn có địa bàn giáp ranh với các xã Sơn Lang, Sơ Pai (huyện K'Bang, tỉnh Gia Lai). Trước đây, địa bàn giáp ranh thường xuyên có các đối tượng thanh niên xấu gây gổ đánh nhau, chặt phá rừng, trộm cắp tài sản... Từ khi có quy chế phối hợp giữa Công an các huyện, tình hình ANTT trên địa bàn luôn được đảm bảo.

Ông Đinh Văn Ngái- Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Sơn chia sẻ: Từ năm 2020 đến nay, thực hiện quy chế phối hợp trong bảo vệ an ninh Tổ quốc, ngoài công tác phối hợp lập chốt kiểm soát người ra vào địa bàn trong giai đoạn dịch COVID- 19 diễn biến phức tạp, Công an 2 xã Vĩnh Sơn và Sơ Pai đã phối hợp điều tra, xác minh và nhanh chóng làm rõ nhiều vụ trộm cắp tài sản. Trong đó, điển hình nhất là vụ điều tra, nhanh chóng bắt giữ Mai Văn Hợp (1980) và Nguyễn Văn Hùng (2007, ở xã Sơ Pai) đến Vĩnh Sơn trộm xe máy của người dân làng K2 vào tháng 1-2022.

Trước đó, vào tháng 9-2021, lực lượng chức năng đã phối hợp với chính quyền địa phương bắt giữ đối tượng Cao Thanh Xuân (1962) bị CAH Gio Linh (Quảng Trị) truy nã với 2 tội danh trộm cắp tài sản và trốn khỏi nơi giam giữ khi đang lẩn trốn tại làng K3, xã Vĩnh Sơn.

Riêng trong 9 tháng đầu năm 2022, CAH Vĩnh Thạnh đã phối hợp tổ chức nhiều đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội và kiềm chế tai nạn giao thông, trong đó chú trọng thực hiện tại các vùng giáp ranh với các huyện K'Bang, thị xã An Khê và huyện Tây Sơn. Qua tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng đã xử lý 17 vụ vi phạm pháp luật về trật tự an toàn xã hội, trong đó có 4 vụ cố ý gây thương tích, 8 vụ trộm cắp tài sản, 1 vụ cưỡng đoạt tài sản, 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 1 vụ hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Kịp thời phát hiện, xử lý 4 vụ vi phạm các quy định trong khai thác, bảo vệ rừng.

"Từ hiệu quả của công tác phối hợp, tình hình ANTT địa bàn giáp ranh nói chung, trật tự an toàn xã hội của huyện Vĩnh Thạnh cơ bản ổn định", Thượng tá Huỳnh Kim Phụng khẳng định.

N. Q