Chuyên án 722x và những tên trộm chuyên “ăn xế nổ”

Thứ năm, 04/08/2022 07:44
Thời gian qua, trên địa bàn huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) liên tục xảy ra nhiều vụ mất trộm xe máy, kẻ gian lợi dụng các chủ xe sơ hở, để xe máy ở những nơi vắng người để thực hiện hành vi trộm cắp. Thực trạng đã gây mất ANTT, gây tâm lý bất an cho người dân ở vùng nông thôn Hòa Vang. Lãnh đạo Công an huyện chỉ đạo các đội nghiệp vụ, nhất là lực lượng Cảnh sát hình sự khẩn trương nắm tình hình, xác minh làm rõ các vụ việc để ổn định tình hình ANTT trên địa bàn. 
Hai đối tượng trộm cắp Dương Trọng Nghĩa và Nguyễn Quế Dũng.
Hai đối tượng trộm cắp Dương Trọng Nghĩa và Nguyễn Quế Dũng.

Trong khi công tác xác minh đang được tiến hành, ngày 4-7-2022, Công an huyện Hòa Vang lại nhận được tin báo của anh Thi Lý Tiện (trú thôn Dương Lâm 2, xã Hòa Phong, H. Hòa Vang) bị kẻ gian lấy trộm chiếc xe máy hiệu Honda Vision, BKS 43G1-209.68, Lãnh đạo Công an huyện chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự xác lập Chuyên án 722X, lập tức triển khai các biện pháp nghiệp vụ rà soát các đối tượng nghi vấn đã thực hiện vụ trộm cắp.

Qua công tác nắm địa bàn, các trinh sát nhận thấy thời gian qua nổi lên 2 đối tượng là Dương Trọng Nghĩa và Nguyễn Quế Dũng (đều trú H. Đại Lộc, Quảng Nam) có nhiều biểu hiện bất minh. Tiến hành xác minh tại nơi ở của Nghĩa và Dũng, các trinh sát nắm được đối tượng Nghĩa có 5 tiền án, đối tượng Dũng có 4 tiền án về tội trộm cắp, thường xuyên cùng nhau bỏ nhà đi lang thang, thời gian gần đây có nhiều biểu hiện bất minh về tiền bạc. Sau khi củng cố đầy đủ chứng cứ chứng minh hành vi phạm pháp của 2 đối tượng, ngày 14-7-2022, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an Hòa Vang quyết định bắt nóng 2 đối tượng Dương Trọng Nghĩa và Nguyễn Quế Dũng.

Tại Cơ quan điều tra, trước những chứng cứ mà các trinh sát thu thập được, cả hai đối tượng đã phải cúi đầu nhận tội, khai báo hành vi trộm cắp của mình. Cụ thể, khoảng 9 giờ ngày 4-7-2022, Dương Trọng Nghĩa (1994) và Nguyễn Quế Dũng (1981) nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản bán lấy tiền tiêu xài nên cả hai chạy xe máy BKS: 92E1-326.12 (xe của cha Nghĩa) từ Đại Lộc ra địa bàn huyện Hòa Vang để tìm xe máy lấy trộm.

Sau khi đến địa phận xã Hòa Phong và đến trước nhà anh Thi Lý Tiện thì Dũng phát hiện chiếc xe máy Honda Vision BKS 43G1-209.68 của anh Tiện dựng bên hông nhà, chìa khóa vẫn còn cắm trên xe. Lúc này, Dũng quay đầu xe chở Nghĩa vòng ra đường bê-tông phía sau nhà anh Tiện rồi xuống xe nói Nghĩa đứng chờ, Dũng đi vào lấy trộm xe máy BKS 43G1-209.68 chạy về hướng Quảng Nam. Sau đó, Dũng điều khiển xe máy trộm được của anh Tiện vào TP Tam Kỳ (Quảng Nam) bán cho một nam thanh niên không rõ lai lịch với giá 2.800.000 đồng. Số tiền này Dũng chia cho Nghĩa 1.200.000 đồng.

Trong quá trình điều tra, cơ quan Công an đã thu giữ các phương tiện mà 2 đối tượng dùng để thực hiện hành vi trộm cắp, gồm: xe mô-tô hiệu Yamaha Sirius BKS 92E1-326.12, vam phá khóa hình chữ “L”, thanh kim loại hình lục giác một đầu mài dẹp, nhọn, dùng để mở khóa xe máy. Qua đấu tranh, cả Nghĩa và Dũng đều khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp trên địa bàn Hòa Vang và tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên đến thời điểm bị bắt giữ và hiện nay, cả hai đều có biểu hiện “ngáo” ma túy, nên chưa nhớ rõ chính xác địa điểm, thời gian thực hiện các vụ trộm cắp.

Ngày 22-7-2022, Công an huyện Hòa Vang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Dương Trọng Nghĩa và Nguyễn Quế Dũng về hành vi: “Trộm cắp tài sản”. Vụ án đang được Công an huyện tiếp tục điều tra làm rõ.

HỒNG THANH