Chuyển biến rõ nét sau khi thực hiện các chuyên đề bảo đảm TTATGT

Thứ bảy, 09/12/2023 07:20
Ngày 8-12, Công an TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) năm 2023 của lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT). Tại hội nghị, 15 tập thể và 32 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các chuyên đề đã được Giám đốc Công an TP tặng Giấy khen.
Đại tá Trần Phòng trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.
Đại tá Trần Phòng trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Trình bày báo cáo đánh giá chung của Phòng CSGT cho biết, trong kỳ, tình hình TTATGT, trật tự xã hội trên địa bàn thành phố có nhiều chuyển biến tích cực; tuy nhiên, ý thức chấp hành pháp luật về TTATGT của một bộ phận người tham gia giao thông chưa cao, nhất là đối tượng thanh thiếu niên, xe kinh doanh dịch vụ grap, shipper, xe container, xe khách... gây dư luận xấu. Bên cạnh việc phương tiện giao thông tăng nhanh, tình hình thời tiết nắng nóng, mưa lớn đan xen, gây ngập, sạt lở trên các tuyến giao thông trọng điểm đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình TTATGT trên địa bàn. Trước tình hình đó, Công an TP Đà Nẵng đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Công an, Cục CSGT, Thành ủy, UBND TP thực hiện tốt chức năng tham mưu; triển khai quyết liệt các giải pháp bảo đảm TTATGT, góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đó, Công an TP đã tổ chức xây dựng kế hoạch và triển khai nhiều chuyên đề, trọng tâm là: Chuyên đề ma túy, nồng độ cồn, quá tốc độ, quá tải, quá khổ, "cơi nới" thành thùng xe; Chuyên đề tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm đối với xe khách, xe container; Chuyên đề phòng chống đua xe trái phép, thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển phương tiện "độ, chế", biểu diễn và Kế hoạch triển khai thực hiện và thành lập các Tổ Chuyên đề 193 xử lý vi phạm về TTATGT. Bên cạnh công tác tham mưu, tổ chức tuần tra, xử lý theo nội dung trọng tâm của các chuyên đề, lực lượng CSGT còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng dư luận, lên án mạnh mẽ các hành vi vi phạm, nhất là vi phạm nồng độ cồn, ma túy, đi không đúng làn đường, phần đường, điều khiển xe lạng lách, đánh võng, mang theo hung khí, đi thành đoàn, nẹt bô, độ chế cải tạo phương tiện…

Kết quả, lực lượng CSGT toàn thành phố đã phát hiện, lập biên bản hơn 90 ngàn trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt hơn 61 ngàn trường hợp, thu nộp ngân sách hơn 106 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2022, số trường hợp bị lập biên bản tăng hơn 32 ngàn trường hợp, số tiền xử phạt tăng hơn 39 tỷ đồng. Riêng đối với vi phạm nồng độ cồn, lực lượng CSGT đã xử lý hơn 14 ngàn trường hợp, tăng hơn 10 ngàn trường hợp so với cùng kỳ năm 2022; xử lý 27 trường hợp điều khiển phương tiện giao thông vi phạm ma túy, tăng 18 trường hợp so với cùng kỳ năm 2022. Với các biện pháp quyết liệt và tinh thần quyết tâm cao, TNGT giảm trên 2 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2022, TNGT liên quan đối tượng xe container và xe khách giảm trên 3 tiêu chí so với thời gian liền kề.

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Trần Phòng- Phó Giám đốc Công an TP ghi nhận và biểu dương thành tích của lực lượng CSGT toàn thành phố và sự phối hợp nhịp nhàng của các đơn vị nghiệp vụ trong thực hiện các chuyên đề. Thời gian tới, Phó Giám đốc Công an TP yêu cầu tiếp tục thực hiện các nội dung bảo đảm TTATGT, kéo giảm TNGT trên địa bàn thành phố; không để tình trạng tổ chức đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, ùn tắc giao thông nghiêm trọng xảy ra; tiếp tục xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, tập trung các chuyên đề trọng tâm Bộ Công an, Giám đốc Công an TP đã và đang triển khai trong toàn lực lượng. Đặc biệt tập trung lực lượng triển khai thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, bảo vệ tuyệt đối an toàn dịp Noel, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn- 2024 trên địa bàn thành phố.

Đại tá Trần Phòng cũng yêu cầu đổi mới nội dung và phương pháp tuyên truyền, tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT, kỹ năng lái xe an toàn, xây dựng, hình thành "văn hóa giao thông", nâng cao ý thức chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật khi tham gia giao thông. Công tác tuyên truyền thường xuyên, liên tục và cần tập trung vào từng đối tượng cụ thể.

M.V