Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đoạt giải Nhất giải báo chí thành phố
Sáng 20-6, Thành ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQVN thành phố Đà Nẵng long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2025) và trao Giải Báo chí thành phố Đà Nẵng năm 2024.
Đến dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh; Chủ tịch HĐND thành phố Ngô Xuân Thắng; cùng nguyên lãnh đạo thành phố, lãnh đạo các sở, ban, ngành và đội ngũ những người làm báo trên địa bàn thành phố.
Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt đối với thành phố Đà Nẵng, nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang, những đóng góp quan trọng, to lớn, sứ mệnh cao cả của báo chí cách mạng Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế. Cổ vũ, động viên, biểu dương, tôn vinh và tri ân những thế hệ người làm báo của các cơ quan báo chí thành phố nói riêng và các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú trên địa bàn thành phố nói chung đã có những thành tích tiêu biểu, xuất sắc, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của thành phố Đà Nẵng.
Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng nêu rõ: Cách đây đúng 100 năm, ngày 21-6-1925, Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập Báo Thanh Niên – cơ quan ngôn luận của “Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội”, đặt nền móng cho nền báo chí cách mạng Việt Nam. Những trang báo đầu tiên mang ánh sáng Chủ nghĩa Mác - Lênin, khơi dậy tinh thần yêu nước, hun đúc ý chí cách mạng của các chiến sĩ Cộng sản.
Từ dấu mốc lịch sử đó, báo chí cách mạng Việt Nam không ngừng lớn mạnh với gần 800 cơ quan báo chí, hơn 1.200 ấn phẩm và đội ngũ trên 21.000 nhà báo. Báo chí trở thành vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng, là diễn đàn của Nhân dân, góp phần định hướng dư luận, lan tỏa tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển và niềm tin vào tương lai đất nước.
Tại Quảng Nam - Đà Nẵng, báo chí cách mạng hình thành từ rất sớm. Ngay sau khi Đảng bộ Đà Nẵng thành lập (1930), báo Còi nhà máy và Lưỡi cày ra đời, trở thành công cụ tuyên truyền, vận động quần chúng đấu tranh. Trong kháng chiến, nhiều tờ báo như Cờ Giải phóng, Chiến Thắng, Quyết Tiến… tiếp tục ra đời, phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền, xây dựng cơ sở cách mạng, phản ánh khí thế chiến đấu kiên cường của quân dân ta.
Năm 1976, khi tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng được thành lập, hai báo Giải phóng Quảng Đà và Giải phóng Quảng Nam sáp nhập thành báo Quảng Nam - Đà Nẵng trực thuộc Tỉnh ủy. Nhiều chuyên mục như “Hoa thơm bốn mùa”, “Người tốt việc tốt”, “Ý kiến bạn đọc”... giúp nâng cao chất lượng, đưa báo trở thành một trong những tờ địa phương có lượng độc giả lớn.
Từ năm 1997, sau khi chia tách tỉnh, báo chí Đà Nẵng tiếp tục chuyển mình mạnh mẽ, nâng cao chất lượng tuyên truyền, phản ánh mọi mặt đời sống chính trị - kinh tế - xã hội, cổ vũ các điển hình tiên tiến, mô hình hay, góp phần xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, giàu bản sắc.
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng ghi nhận, biểu dương và bày tỏ tri ân sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo trên địa bàn thành phố thời gian qua.
Theo đồng chí Bí thư Thành uỷ, năm 2025 là năm có nhiều dấu mốc quan trọng, đặc biệt là kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam – thời điểm báo chí cả nước đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc toàn diện. Việc sáp nhập, đổi tên, tinh gọn bộ máy và chuyển đổi mô hình hoạt động là bước ngoặt tất yếu trong kỷ nguyên số, nơi công nghệ, dữ liệu và nhu cầu tiếp nhận thông tin không ngừng thay đổi.
Đà Nẵng cũng đang đứng trước vận hội lớn, nhất là khi đề án hợp nhất với tỉnh Quảng Nam mở ra kỳ vọng cho một giai đoạn phát triển đột phá, hướng tới mục tiêu trở thành cực tăng trưởng mới của Việt Nam, có sức cạnh tranh cao trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương, là trung tâm văn hóa, giáo dục, y tế chất lượng cao, điểm đến hấp dẫn toàn cầu, giữ vững quốc phòng - an ninh và chủ quyền biển đảo.
Đồng chí Bí thư Thành uỷ nhắc lại phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng bộ và 50 năm giải phóng thành phố: “Đà Nẵng đã tạo nên kỳ tích Sông Hàn” với mô hình 5 cao: Tri thức cao, văn hóa cao, thu nhập cao, quản trị cao và chất lượng sống cao.
Để giữ vững và tiếp nối kỳ tích ấy, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh vai trò cầu nối quan trọng của báo chí trong việc tạo sự đồng thuận xã hội. Đồng thời đề nghị: Các cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan báo chí tiếp tục quán triệt sâu sắc nguyên tắc Đảng lãnh đạo toàn diện hoạt động báo chí. Báo chí phải bám sát đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và thực tiễn cuộc sống; không ngừng đổi mới, góp phần củng cố niềm tin, hun đúc khối đại đoàn kết toàn dân; Chú trọng xây dựng đội ngũ báo chí có bản lĩnh chính trị vững vàng, nghiệp vụ giỏi, đạo đức trong sáng; nâng cao chất lượng thông tin, ứng dụng khoa học công nghệ và mở rộng hội nhập quốc tế.
Đồng chí Bí thư Thành uỷ nhấn mạnh, các cơ quan báo chí cần tận dụng tối đa công nghệ số, đa dạng hóa hình thức thể hiện, tăng tính tương tác và trải nghiệm người dùng, trở thành nền tảng kiến tạo tri thức, kết nối cộng đồng, định hướng dư luận; Cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí cần chủ động phối hợp chặt chẽ; lãnh đạo các đơn vị, địa phương tạo điều kiện cung cấp thông tin kịp thời, định hướng truyền thông hiệu quả.
100 năm chưa phải là dài trong dòng chảy lịch sử dân tộc, nhưng hành trình vẻ vang của báo chí cách mạng là niềm tự hào lớn. Những nhà báo - chiến sĩ đã góp phần làm nên trang sử vàng dựng xây và bảo vệ Tổ quốc. Phát huy truyền thống ấy, đội ngũ nhà báo thành phố hôm nay – bằng lương tâm, trách nhiệm và nghĩa vụ công dân – sẽ tiếp tục dấn thân, sáng tạo, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của Đà Nẵng, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
Năm 2025, báo chí thành phố Đà Nẵng tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng – văn hóa, thông tin – tuyên truyền. Trong dòng chảy sôi động của đời sống xã hội, báo chí thành phố là nhịp cầu kết nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân; phản ánh kịp thời, trung thực các sự kiện chính trị, kinh tế, quốc phòng, đối ngoại; góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận xã hội, lan tỏa hình ảnh một Đà Nẵng năng động, nghĩa tình và hội nhập sâu rộng.
Giải Báo chí thành phố Đà Nẵng hằng năm không chỉ là dịp vinh danh những tác phẩm xuất sắc, mà còn là lời tri ân gửi đến những người làm báo – những người không ngừng dấn thân, sáng tạo để ghi lại từng khoảnh khắc đời sống bằng tâm huyết, trí tuệ và trách nhiệm nghề nghiệp. Từ những vấn đề nóng đến những lát cắt giàu chất liệu đời sống đô thị, mỗi tác phẩm đều góp phần làm phong phú bức tranh báo chí thành phố.
Giải Báo chí thành phố Đà Nẵng năm 2024 đã thu hút sự tham gia của đông đảo nhà báo với nhiều thể loại: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí. Với tinh thần khách quan, công tâm, Hội đồng Giám khảo đã lựa chọn 34 tác phẩm tiêu biểu của 80 tác giả và nhóm tác giả để trao giải.
Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao Giải Nhất cho 6 tác phẩm của 15 tác giả/nhóm tác giả; trao Giải Nhì cho 7 tác phẩm của 20 tác giả/nhóm tác giả; trao Giải Ba cho 7 tác phẩm của 13 tác giả/nhóm tác giả; trao Giải Khuyến khích cho 14 tác phẩm của 40 tác giả/nhóm tác giả. Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đoạt Giải Nhất với tác phẩm báo in “Gian nan gỡ vướng đất đai” của tác giả Trần Văn Thuấn.
THANH HOA