Chuyên gia hiến kế cho thể thao thành tích cao và kinh tế thể thao Đà Nẵng đột phá

Thứ sáu, 28/11/2025 09:00

Đà Nẵng đặt mục tiêu trở thành Trung tâm thể thao thành tích cao (TTTTC) trọng điểm quốc gia và dẫn đầu về thể thao biển, đồng thời phấn đấu trở thành Trung tâm Kinh tế thể thao biển hàng đầu Châu Á giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045, thu hút 10-12 triệu lượt khách du lịch mỗi năm, trong đó 20-25% là khách đến từ các sự kiện thể thao.

Vẫn những nội dung trên được đông đảo chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp thể thao thảo luận tại Hội thảo Phát triển TTTTC và kinh tế thể thao (KTTT) giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045 tổ chức ngày 27-11.

Các nhà chuyên môn cho rằng Đà Nẵng cần tập trung đầu tư cho các môn thể thao trọng điểm, trong đó có môn bơi.
Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, bà Nguyễn Thị Anh Thi phát biểu tại Hội thảo.

Trung tâm thể thao thành tích cao trọng điểm

Trong định hướng phát triển thể thao thành tích cao giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045, Đà Nẵng đặt mục tiêu trở thành Trung tâm TTTTC trọng điểm quốc gia và dẫn đầu về thể thao biển, vừa về thành tích, vừa là điểm đến đào tạo - thi đấu của khu vực.

Theo GS.TS Lâm Quang Thành - nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Đà Nẵng là thành phố có nhiều yếu tố để phát triển và trở thành trung tâm thể thao mạnh trong cả nước. TTTTC của Đà Nẵng đang đứng trước nhiều thách thức nhưng cũng có những cơ hội bứt phá và tăng tốc với những định hướng, giải pháp mới để phát triển xứng tầm trong tương lai. Vì vậy, Sở VH-TT&DL Đà Nẵng cần thành lập bộ phận “R&D” - bộ phận nghiên cứu và phát triển với trách nhiệm xây dựng các chương trình, nhiệm vụ gắn với yêu cầu phát triển TDTT; trong đó, thực hiện mục tiêu quan trọng nhất là phát triển TTTTC với hai nhiệm vụ chủ yếu: lập kế hoạch chi tiết phát triển các môn thể thao và lực lượng VĐV đỉnh cao.

R&D sẽ vạch ra kế hoạch, phương thức thực hiện, điều kiện đảm bảo, chi phí đầu tư... để môn thể thao được lựa chọn trở thành môn thể thao chủ đạo hoặc môn thể thao trọng điểm. Đồng thời, R&D hoạch định chính sách theo hướng tạo môi trường thuận lợi để huy động nguồn lực trong xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển lực lượng VĐV đỉnh cao theo các nhóm môn.

Về đầu tư nguồn lực phát triển TTTTC của Đà Nẵng, ông Thành nêu ra một số giải pháp đáng chú ý, sát thực tế gồm: đầu tư nguồn lực tài chính và hoàn thiện chế độ chính sách; đầu tư cơ sở vật chất - kỹ thuật thể thao; phát triển nguồn nhân lực trình độ chuyên môn cao; đẩy mạnh hợp tác quốc tế và tăng cường xã hội hóa trong phát triển TTTTC.

Đà Nẵng từng tổ chức thành công giải Marathon mang tầm quốc tế.

Cùng quan điểm, TS Phạm Hoàng Tùng - Giám đốc Trung tâm Huấn luyện VĐV trẻ Đà Nẵng - nhấn mạnh những môn mà Đà Nẵng cần tập trung nghiên cứu và lựa chọn để đầu tư trọng điểm trong thời gian tới. Cụ thể, nhóm 1 bao gồm các môn thế mạnh có thể tranh chấp huy chương Olympic như bắn súng, bắn cung, cử tạ, taekwondo, boxing, đấu kiếm, đua thuyền, cầu lông. Nhóm 2 bao gồm các môn có thể tranh chấp huy chương Asiad như điền kinh, judo, karate, wushu, thể dục dụng cụ, vật, bơi, cầu mây, xe đạp.

Để phát triển TTTTC, ThS. Nguyễn Tuấn Anh (Trung tâm Huấn luyện VĐV trẻ quốc gia) đề cập đến nội dung tuyển chọn, đào tạo VĐV trẻ gồm: xây dựng quy trình tuyển chọn và triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất từ tuyến cơ sở đến tuyến trọng điểm của thành phố; mở nhiều kênh thông tin để kịp thời phát hiện năng khiếu thể thao; duy trì hoạt động của các CLB, các đội tuyển thể thao trường học, xã, phường... vì đây là nơi phát hiện, tuyển chọn nhiều VĐV. Đặc biệt, tuyển chọn ban đầu cần tiến hành sớm và có sự tham gia của khoa học, y học thể thao. Đào tạo VĐV phải thực hiện đồng bộ, thống nhất và đúng quy trình từ khi phát hiện.

Trung tâm Kinh tế thể thao biển hàng đầu Châu Á

Cũng trong định hướng của mình, Đà Nẵng phấn đấu trở thành Trung tâm KTTT biển hàng đầu Châu Á, xây dựng hệ sinh thái thể thao - du lịch - giải trí - công nghiệp sáng tạo hiện đại, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu phát triển thành phố thành đô thị lớn, sinh thái, thông minh và đáng sống. Đồng thời, Đà Nẵng hướng đến xây dựng và phát triển thương hiệu “Đà Nẵng - Thành phố sự kiện, lễ hội thể thao biển quốc tế”, thu hút trên 10-12 triệu lượt khách du lịch mỗi năm, trong đó 20-25% là khách quốc tế và trong nước đến từ các sự kiện thể thao.

Về lĩnh vực này, theo ông Lâm Quang Thành, phát triển KTTT được xác định là một trong 5 quan điểm phát triển của TDTT Việt Nam. Với Đà Nẵng, cần tập trung vào 7 giải pháp, gồm: xây dựng thể chế, cơ chế, chính sách kinh doanh thể thao phù hợp, khả thi; xây dựng thiết chế kinh doanh thể thao gồm công lập, tư nhân, liên doanh; phát hiện, đào tạo nhân lực cho ngành kinh tế thể thao; đẩy mạnh chuyên nghiệp hóa, xã hội hóa TTTTC; phát triển dịch vụ quảng bá thể thao, thể thao giải trí, du lịch thể thao để truyền thông, khai thác bản quyền; nâng cao hiệu quả sử dụng, khai thác mạng lưới cơ sở vật chất thể thao; bước đầu phát triển công nghiệp thể thao ở một số lĩnh vực như thể thao biển, tổ chức sự kiện TTTTC.

Các nhà chuyên môn cho rằng Đà Nẵng cần tập trung đầu tư cho các môn thể thao trọng điểm, trong đó có môn bơi.

Trong khi đó, PGS.TS Phan Thanh Hài và TS Võ Văn Vũ (Trường Đại học TDTT Đà Nẵng) nêu định hướng chiến lược phát triển và các giải pháp trọng tâm phát triển KTTT, trong đó chú trọng thể thao biển, thể thao giải trí gắn với du lịch và thể thao điện tử của Đà Nẵng. Cụ thể, định hướng chiến lược sẽ là xác định KTTT biển - thể thao giải trí - thể thao điện tử là một trụ cột trong quy hoạch phát triển sự nghiệp TDTT đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và trong cơ cấu kinh tế dịch vụ của Đà Nẵng. Phát triển theo mô hình “Đô thị Thể thao - Du lịch - Công nghệ biển xanh” kết hợp thể thao với du lịch, văn hóa, giáo dục và đổi mới sáng tạo. Mở rộng không gian phát triển ven biển Đà Nẵng từ Sơn Trà đến Chu Lai, hình thành vùng động lực liên kết kinh tế thể thao biển miền Trung. Đồng thời, xây dựng Trung tâm sự kiện Thể thao quốc tế Đà Nẵng và tổ chức thường niên các giải thể thao biển, thể thao điện tử quy mô khu vực. Xây dựng thương hiệu vùng, hướng đến hình ảnh “Đà Nẵng - Trung tâm thể thao biển và giải trí quốc tế”.

Phát biểu tại Hội thảo ngày 27-11, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh, Đà Nẵng với vị thế là trung tâm du lịch, dịch vụ và sự kiện quốc tế, hội đủ điều kiện để phát triển mạnh mẽ TTTTC và KTTT. Vì vậy, tham luận của các chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp là những gợi mở, góc nhìn đa chiều góp phần xây dựng nền TTTTC và KTTT của thành phố ngày càng phát triển bền vững, chuyên nghiệp và hội nhập.

XUÂN TIẾN

Đếm ngược SEA Games 33:

+ Vé cho lễ khai mạc SEA Games 33 tại Thái Lan phát miễn phí từ ngày 26-11, cùng với các môn thể thao đồng đội như bóng đá, vốn sẽ bắt đầu trước lễ khai mạc, thông qua trang web chính thức của SEA Games 2025.

+ Trước tình hình mưa lũ nghiêm trọng tại tỉnh Songkhla, Ban Tổ chức nước chủ nhà SEA Games 33 đã hủy toàn bộ và dự kiến chuyển các môn thi đấu tổ chức tại Songkhla về Thủ đô Bangkok hoặc Chonburi, nhằm đảm bảo an toàn cho các đoàn tham dự.

+ Campuchia đã gửi thư thông báo rút khỏi 8 môn thi đấu tại SEA Games 33, trong đó có bóng đá nam và nữ với lý do lo ngại về an toàn cho vận động viên và quan chức nước này khi giải tổ chức tại Thái Lan.

+ SEA Games 33 khai mạc từ ngày 9-12 nhưng một số môn sẽ thi đấu trước khai mạc như bóng đá nam, nữ, hockey, cầu lông, cưỡi ngựa, Trong đó, bóng đá nam và cưỡi ngựa sẽ là những môn thi đấu sớm nhất từ ngày 3-12.