Chuyên nghiệp như Hoàng Anh Gia Lai

Thứ tư, 21/07/2021 14:04

Kiatisak và các học trò vẫn duy trì tập luyện kỹ, chiến thuật.

Những ngày qua, câu chuyện V.League 2021 trở lại hay không không trở lại trở thành đề tài nóng hổi nhất trên các diễn đàn lẫn trong nội bộ các câu lạc bộ. Nhiều đội bóng đã cho xả trại, một số vừa nghe ngóng, vừa tập cầm chừng để cầu thủ duy trì phong độ... Tùy tài lực, phương thức quản lý, từng đội bóng  có cách riêng để “sống chung với dịch”, song hầu hết đều chung nỗi lo lắng về cơm áo gạo tiền.

Trong bối cảnh đó, trả lời câu hỏi về ảnh hưởng khi V.League 2021 có thể hoàn đến sang năm 2022, bầu Đức khẳng khái: “Tôi đã đầu tư bóng đá 15 năm nay, chẳng lẽ mấy tháng nghỉ lại không chịu được? HAGL xác định từ đầu rằng cầu thủ như người nhà nên có mệnh hệ gì chúng tôi cũng phải có trách nhiệm với họ”. Nếu ở vị trí là người của đội bóng phố Núi, chắc hẳn ai cũng đều sẽ rất “ưng cái bụng”?

 Bầu Đức từng nổi tiếng với phát biểu dậy sóng, lẫn cái cách làm bóng đá không giống người khác. Nhiều người tán thành, nhưng cũng có ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, ai ai cũng phải công nhận ông bầu này có tầm nhìn “đi trước thời đại”. Lần này, khi V.League 2021 đang bị “treo” vô thời hạn, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai vẫn sẵn sàng cho mọi phương án mà ban tổ chức giải sắp xếp. 

Ở V.League 2021, đội bóng Phố núi đang sở hữu chuỗi trận thăng hoa và đang dẫn đầu khi giải đấu tạm hoãn và giai đoạn 1 chỉ còn 1 vòng đấu. Vòng đấu cuối sẽ không nhiều ý nghĩa với đội bóng chủ sân Pleiku nhưng nó phần nào sẽ quyết định các đối thủ của họ ở giai đoạn 2. Vì vậy, trong khi nhiều đội bóng khác để cầu thủ “ngồi chơi”, HLV Kiatisak và các cầu thủ vẫn chăm chỉ  “làm việc”.

Đội bóng phố núi đã chờ đợi 17 năm cho chức vô địch và rõ ràng họ không muốn đánh mất những gì đang có. Với phong độ hiện tại, Kiatisak và các học trò chắc chắn mong muốn bước lên ngôi vô địch một cách danh chính ngôn thuận. Bầu Đức còn hơn thế. Khi được hỏi về phương án trao Cúp vô địch ngay cho đội bóng của mình hay tranh Cúp với Vietteel, ông đều lắc đầu. Cũng chính vì muốn vô địch bằng thực lực, nên khoảng thời gian V.League 2021 tạm hoãn, HAGL là một trong những đội bóng có điều kiện tập luyện tốt nhất. Trong tháng 6 và đầu tháng 7, họ liên tiếp có những trận đấu giao hữu với CLB Hải Phòng và Công an nhân dân ở “đại bản doanh” Hàm Rồng khi các đội bóng này tập huấn tại đây. 

Đó đều là những màn tập dợt quan trọng để Kiatisak tìm giải pháp rút ngắn khoảng cách giữa đội hình chính và các cầu thủ dự bị, tạo điều kiện cho những cầu thủ nằm trong đội hình 2 được ra sân nhiều hơn để cọ xát, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho những trận cầu chính thức căng thẳng hơn. HAGL cũng đã có một động thái nhằm “tinh gọn” băng ghế dự bị khi cho Hải Phòng mượn Ngọc Quang, Đông Triều và Quang Nho. 

Chưa dừng lại, từ đầu tháng 7 đến nay, HAGL vẫn đang tập luyện với cường độ cao. Kiatisak yêu cầu học trò của mình nâng cao thể lực cũng như chú trọng tập các bài chiến thuật nhuần nhuyễn. Ngoại trừ Hồng Duy đang phải cách ly y tế do về quê tại Bình Phước (hết cách ly vào 23-7), HAGL đang có đầy đủ đội hình cho các bài tập chiến thuật của mình. Khoảng thời gian nghỉ cũng tạo cơ hội để Tuấn Anh bình phục hoàn toàn chấn thương gặp phải trong trận đấu với Indonesia.

“Chúng tôi vẫn đang tích cực tập luyện để sẵn sàng chờ giải đấu trở lại khi tình hình dịch bệnh ổn định”, ông Nguyễn Tấn Anh- Trưởng đoàn Câu lạc bộ HAGL chia sẻ. Sự “tích cực” mà vị trưởng đoàn đội bóng phố Núi nói có thể hiểu rằng đó là sự nghiêm túc, tính chuyên nghiệp của một câu lạc bộ hiện đang sở hữu các cầu thủ, tuyển thủ từng thi đấu ở nước ngoài như Công Phượng, Xuân Trường. Ngay cả trung vệ Kim Dong-su, trưởng thành từ lò đào tạo của Hamburg SV, khoác áo VfB Lubeck (Đức), Omiya Ardija và FC Anyang cho rằng anh chọn HAGL bởi vì sự chuyên nghiệp ấy. ”Tôi nghĩ rằng tôi muốn đến một câu lạc bộ mà tôi có thể thi đấu ổn định, vì vậy tôi đã quyết định chuyển nhượng. Trong những năm cuối cùng thi đấu ở nước ngoài, tôi rất cần được chơi trên một sân khấu mà tôi có thể nhận ra giá trị của mình và chơi ổn định”,  Kim Dong-su trả lời phỏng vấn của tờ Osen (Hàn Quốc).

Bóng đá Việt Nam được lợi rất nhiều từ đội bóng HAGL lẫn ông bầu của nó. Và hiện tại vẫn vậy, HAGL với nhiều nòng cốt trong đội tuyển sắp thi đấu tại vòng 2 World Cup 2022 đang nỗ lực tập luyện sẽ là tin tốt cho HLV Park Hang- seo khi số phận V.League 2021 chưa thể đoán định.

T.S