Chuyến thăm đặc biệt của Tổng thống Ukraine tới Italy, Đức

Thứ hai, 15/05/2023 08:08
Ngày 14-5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có mặt tại thủ đô Berlin, bắt đầu chuyến thăm Đức, trong nỗ lực kêu gọi hỗ trợ từ quốc gia đầu tàu của châu Âu. Trước đó, ông Zelensky đã có cuộc gặp các lãnh đạo Italy và Giáo hoàng ở Rome, trong bối cảnh Kiev đang chuẩn bị cho một cuộc phản công nhằm giành lại những phần lãnh thổ quan trọng từ tay Nga.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz (phải) và Tổng thống Zelensky tại cuộc họp báo chung ở Berlin ngày 14-5. Ảnh: AFP
Giáo hoàng Francis gặp Tổng thống Zelensky tại Vatican hôm 13-5. Ảnh: Reuters

Đây là chuyến công du đầu tiên của Tổng thống Zelensky tới Đức kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Tổng thống Zelensky được Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier chào đón tại Cung điện Bellevue, nơi ông đã viết vào sổ lưu bút trước khi hai nhà lãnh đạo bắt đầu hội đàm. Nhà lãnh đạo Ukraine sau đó đã gặp Thủ tướng Đức Olaf Scholz và được tiếp đón bằng nghi thức duyệt binh. Ông Zelensky cũng tới thành phố Aachen phía tây nước Đức, nơi ông và người dân Ukraine được trao giải thưởng Charlemagne cho những nỗ lực thúc đẩy sự thống nhất của châu Âu. Buổi lễ có sự tham dự của Thủ tướng Scholz, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen và Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki.

Chuyến thăm diễn ra ngay sau khi Bộ Quốc phòng Đức hôm 13-5 xác nhận sẽ cung cấp gói khí tài quân sự lớn trị giá 2,7 tỷ EUR (hơn 2,9 tỷ USD) cho Ukraine trong những tuần và tháng tới đây. Gói hỗ trợ mới bao gồm nhiều chủng loại, gồm các hệ thống phòng thủ hiện đại, xe tăng, xe bọc thép cùng nhiều phương tiện, thiết bị khác. Danh sách gói hỗ trợ mới nhất này bao gồm 20 xe chiến đấu bộ binh Marder, 30 xe tăng Leopard-1-A5, 18 pháo tự hành bánh lốp, 15 pháo phòng không Gepard, 200 máy bay không người lái trinh sát, 4 hệ thống phòng không IRIS-T cùng đạn dược, nhiều đạn pháo bổ sung cùng hơn 200 phương tiện hậu cần và chiến đấu bọc thép. Truyền thông Đức cho biết ngoài 4 hệ thống phòng không IRIS-T-SLM, Đức sẽ cung cấp cho Ukraine 12 bệ phóng IRIS-T-SLS cùng hàng trăm tên lửa dẫn đường cho hệ thống này. Đây được xem là gói khí tài quân sự lớn nhất mà Đức cung cấp để tăng cường sức mạnh cho lực lượng vũ trang Ukraine kể từ khi nổ ra cuộc chiến hồi tháng 2-2022.

Tuyền thông Đức dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng nước này Boris Pistorius cho biết gói hỗ trợ các phương tiện quân sự mà Ukraine đang rất cần này một lần nữa cho thấy Đức "nghiêm túc với sự hỗ trợ của mình" với mong muốn sẽ giúp nhanh chóng khép lại cuộc chiến. "Tất cả chúng ta đều mong muốn cuộc chiến khủng khiếp này kết thúc nhanh chóng... Do đó, Đức sẽ cung cấp mọi sự giúp đỡ có thể cho Ukraine miễn là cần thiết", ông Pistorius cho biết.

Nhận xét về động thái này của Berlin, Tổng thống Zelensky mô tả Đức là "người bạn đích thực". "Vào thời điểm khó khăn nhất lịch sử hiện đại của Ukraine, Đức đã chứng tỏ họ là người bạn đích thực và là đồng minh đáng tin cậy với chúng tôi, luôn sát cánh cùng người dân Ukraine trong cuộc đấu tranh bảo vệ các giá trị tự do và dân chủ", Tổng thống Zelensky viết trong sổ lưu bút tại dinh Tổng thống Đức.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz (phải) và Tổng thống Zelensky tại cuộc họp báo chung ở Berlin ngày 14-5. Ảnh: AFP

Trước chuyến thăm Đức, ông Zelensky đã đến Italy và Vatican ngày 13-5. Ông Zelensky đã đối thoại kín với Giáo hoàng Francis trong khoảng 40 phút và tặng ông chiếc áo chống đạn từng được một binh sĩ Ukraine sử dụng. Tòa thánh Vatican sau đó ra thông cáo cho biết Giáo hoàng và Tổng thống Zelensky đã thảo luận về "những động thái nhân đạo". Nguồn tin giấu tên nói rằng hai bên đề cập khả năng Vatican giúp đỡ hồi hương trẻ em Ukraine được sơ tán từ các vùng chiến sự sang Nga. Tổng thống Ukraine cũng kêu gọi Giáo hoàng Francis tham gia kế hoạch 10 điểm, trong đó có khôi phục toàn vẹn lãnh thổ cho Ukraine, yêu cầu lực lượng Nga rút quân và chấm dứt giao tranh. Ông Zelensky trước đó gặp Thủ tướng Italy Giorgia Meloni, người cam kết sẽ duy trì hỗ trợ quân sự và tài chính cho Ukraine, cũng như ủng hộ nỗ lực của Kiev nhằm gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

Chuyến thăm Đức và Ukraine diễn ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều ý kiến cho rằng Kiev sắp thực hiện cuộc phản công nhằm giành lại những phần lãnh thổ từ tay Nga. Trả lời phỏng vấn truyền thông Italy ngày 13-5, Tổng thống Zelensky tuyên bố Kiev sắp có những bước đi quan trọng đầu tiên. "Chúng tôi đang chuẩn bị rất nghiêm túc, chắc chắn sẽ có những bước đi nghiêm túc. Tôi không thể tiết lộ khi nào, nhưng chắc chắn các bạn sẽ thấy và Nga chắc chắn sẽ cảm nhận được. Chúng tôi tin vào chiến thắng và tin rằng những bước quan trọng đầu tiên sẽ sớm được thực hiện", ông Zelensky cho biết.

Đến nay vẫn còn nhiều tranh cãi liệu chiến dịch phản công quy mô lớn của Ukraine đã bắt đầu chưa. Ông Zelensky nói rằng quân đội Ukraine cần thêm thời gian chuẩn bị để kế hoạch phản công thành công với tổn thất ít nhất. Một số quan chức Ukraine trước đó cũng cho biết, kế hoạch của họ bị trì hoãn do một số vấn đề như thời tiết xấu, tốc độ bàn giao vũ khí viện trợ của phương Tây chậm. Trong khi đó, một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ và phương Tây cho hay, Kiev đã bắt đầu định hình các hoạt động phản công.

AN BÌNH