Chuyện thường ngày ở phường
(Cadn.com.vn) - Cứ mỗi dịp ghé lại P. Tam Thuận (Q. Thanh Khê, Đà Nẵng), trong câu chuyện, ông Tào Hùng - Chủ tịch UBND phường không bao giờ quên nói đến những chuyện liên quan đến công tác đảm bảo ANTT, an sinh xã hội. Lần này, ông Hùng thổ lộ: “Này các cậu, chị Mai, Chủ tịch Mặt trận chỗ mình phối hợp với bên anh em CAP lâu nay làm khá nhiều chuyện để giúp đỡ cho các bạn trẻ sai phạm tiến bộ lắm đó”. Tìm gặp chị Nguyễn Thị Thanh Mai, chúng tôi mới vỡ ra khá nhiều chuyện liên quan công tác này. Cứ vào dịp đầu năm là Ban chỉ đạo 138 phường sau khi phân công quản lý giáo dục, các ngành, đoàn thể đã thường xuyên phối hợp với tổ dân phố, gia đình vận động tuyên truyền từng trường hợp. Hàng tháng lại phối hợp với Cảnh sát khu vực (CSKV) địa bàn nhận xét từng người nhằm ngăn chặn tội phạm và tệ nạn xã hội mà lứa tuổi thanh thiếu niên dễ bị sa ngã. Bên cạnh đó, còn nêu cảnh báo những hậu quả của việc thiếu quan tâm giáo dục, quản lý con em của các gia đình có con em vi phạm pháp luật, đặc biệt là đối với những tác động tiêu cực của xã hội ảnh hưởng đến con em như: trò chơi điện tử, Internet, cờ bạc, ăn nhậu, sử dụng các chất gây nghiện... dễ bị lôi kéo, cám dỗ rồi rơi vào con đường phạm tội.
“Làm cũng có nhiều cách và phải đổi mới cách làm liên tục sao cho có hiệu quả cao nhất, giúp những người nằm trong diện quản lý sớm tiến bộ, hòa nhập cộng đồng” - trung tá Nguyễn Văn Tổng, Phó trưởng CAP Tam Thuận nói một cách chân tình. Anh cho biết, thông qua công tác quản lý đối tượng theo mô hình “5+1”, hàng tháng, CSKV đều phối hợp với các ngành, đoàn thể kiểm danh, kiểm diện, định hướng cho từng đối tượng tự viết nhận xét, cam kết không tái phạm đồng thời phát hiện những đối tượng có hành vi vi phạm thì tiến hành lập hồ sơ áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật. Trung tá Tổng cho biết thêm, ngoài mô hình “5+1”, năm nay, CAP và UBMTTQ Việt Nam P.Tam Thuận vẫn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Linh mục và Hội đồng giáo xứ Tam Tòa có kế hoạch đẩy mạnh xây dựng mô hình “Vùng giáo 3 không”. Qua đó, vận động đồng bào giáo dân sống “tốt đời, đẹp đạo”, chấp hành nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. Những buổi tuyên truyền giảng giáo lý tại nhà thờ cũng được Linh mục quản xứ lồng vào nội dung giáo dục thanh thiếu niên có đạo vi phạm pháp luật để có hướng tu tâm, tu tính để tiến bộ. Bí thư Đảng ủy P.Tam Thuận Phạm Tấn Lực cũng khẳng định: “Cấp ủy, Ban chỉ huy CAP đã làm tốt công tác tham mưu cho Đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp triển khai nhiều biện pháp đấu tranh, phòng, chống tội phạm; làm tốt công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ nên đã góp phần giữ vững được tình hình ANTT ở địa phương. Trong đó, có cả việc góp phần quản lý giáo dục, giúp đỡ thanh thiếu niên vi phạm tiến bộ”.
![]() |
Lãnh đạo CAQ Thanh Khê tặng quà cho số thanh thiếu niên các phường tiến bộ. |
Xuất phát từ những việc làm hết sức có trách nhiệm này mà không ít trường hợp qua quản lý đã tiến bộ và đưa ra khỏi diện. Một số trường hợp có hoàn cảnh khó khăn cũng được các ngành, các cấp tạo mọi điều kiện giúp đỡ để có công ăn việc làm hoặc trở lại trường học văn hóa, học nghề. Qua đó, các ngành đã đề xuất giải quyết việc làm cho 2 trường hợp, vận động 2 trường hợp đi học nghề trở lại. CAQ Thanh Khê tặng 1 chiếc xe đạp, 1 máy may cho 2 em trong diện quản lý theo Chỉ thị 24 của Thành ủy. Hội Cựu chiến binh đề xuất hỗ trợ cho 2 trường hợp sử dụng ma túy tiến bộ gồm Phan Thanh Hùng sửa chữa nhà trị giá 5 triệu đồng; Trịnh Ngọc Bá học nghề lái ô-tô trị giá 6 triệu đồng. Đoàn TNCS HCM hỗ trợ 1 xe đạp cho em Trương Phi Quốc làm phương tiện đi lại, làm ăn. Hội LHPN cho 5 đối tượng vay vốn với số tiền 15 triệu đồng, đưa 1 em vào đội dân phòng...
Những ai tham gia giúp đỡ cho các thanh thiếu niên sai phạm tiến bộ cũng nói rằng, đó là những chuyện thường ngày ở phường, ở mỗi gia đình, bởi người được giúp không ai xa lạ, là con em, là cháu, hàng xóm láng giềng... Nói là vậy, nhưng khi chứng kiến niềm vui, niềm hạnh phúc của bao gia đình có con em từ bỏ được con đường vi phạm để tiến bộ, tu chí làm ăn, học hành... chúng tôi biết rằng, những ngôi nhà ấy, khu phố ấy và rộng hơn là ở phường ấy, có thêm rất nhiều tiếng cười và bớt đi những điều âu lo, thấp thỏm.
Phương Kiếm