CLB Bóng đá SHB Đà Nẵng xuất quân: Mục tiêu Top 8

Thứ hai, 30/01/2023 10:12
Ngày 29-1, tại Cung Thể thao Tiên Sơn, CLB Bóng đá SHB Đà Nẵng tổ chức lễ xuất quân mùa giải 2023.
CLB Bóng đá SHB Đà Nẵng xuất quân mùa giải 2023.
CLB Bóng đá SHB Đà Nẵng xuất quân mùa giải 2023.

Mùa giải 2023 khởi tranh vào ngày 3-2 tới, CLB Bóng đá SHB Đà Nẵng sẽ tham gia thi đấu ở hai giải đấu lớn là Giải vô địch Quốc gia và Cúp Quốc gia. Hiện tại, đội bóng đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị về lực lượng và sẵn sàng cho mùa giải mới với quyết tâm cao. Ông Bùi Xuân Hòa- Chủ tịch CLB cho biết, với sự quyết tâm, nỗ lực của HLV trưởng Phan Thanh Hùng cùng ban huấn luyện và sự hỗ trợ tích cực từ phía nhà tài trợ Ngân hàng SHB, mùa giải 2023 đội bóng đặt mục tiêu lọt vào top 8 sau khi kết thúc lượt đi và phấn đấu vào nhóm đua danh hiệu của Giải Vô địch quốc gia. Ở Cúp Quốc gia, CLB cũng hướng tới nhiệm vụ lọt vào tứ kết. “Ngoài nhiệm vụ đạt thứ hạng cao ở hai giải đấu lớn, chúng tôi cũng mong muốn nhận được sự quan tâm và đầu tư mạnh mẽ cho công tác đào tạo, phát triển bóng đá trẻ”, ông Hòa cho hay.

Với nhiều khó khăn về nhân sự và tài chính, kết thúc mùa giải 2022, CLB Bóng đá SHB Đà Nẵng chỉ xếp thứ 10/13 đội tham dự. Khai màn mùa giải mới, đội bóng sẽ có chuyến làm khách đầy khó khăn trên sân Vinh của Sông Lam Nghệ An vào ngày 3-2.

Mùa bóng 2022, SHB Đà Nẵng trải qua một mùa giải đầy khó khăn. Phải đến vòng áp chót, đội bóng bên bờ sông Hàn mới chính thức có vé trụ hạng. Nguyên nhân xuất phát từ việc một số cầu thủ trụ cột như Nguyên Sa, Hoàng Quãng, Thanh Bình… bị chấn thương dài hạn. Đặc biệt, chất lượng ngoại binh quá kém cỏi, dù phải 3 lần thay đổi. Trong khi đó, với lực lượng trẻ được đôn lên từ lứa U21 như Đình Duy, Phi Hoàng, Lương Duy Cương thiếu kinh nghiệm lẫn bản lĩnh thi đấu, khiến đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng càng về cuối càng hụt hơi với mục tiêu Top 3 đặt ra từ đầu giải.

Chuẩn bị cho mùa giải 2023, sau khi chia tay Huy Hùng (đến Viettel), Văn Ngọ (Khánh Hòa) và Nguyễn Tuấn Mạnh, HLV đã chiêu mộ Nhật Minh (từ Hà Tĩnh), Văn Quang (Bà Rịa- Vũng Tàu), Văn Cường (CLB TPHCM), Giang Trần Quách Tân (trở lại), Tuấn Hưng (Phố Hiến), Hà Minh Tuấn (Quảng Nam), Pinto (Banga), Rodrigo Dias (Nam Định), John Olsen (Sài Gòn FC), Liễu Quang Vinh (Sài Gòn). Như vậy, tính đến ngày xuất quân, SHB Đà Nẵng đã chính thức đăng ký danh sách tham dự V.League 2023 gồm 3 thủ môn (Phan Văn Biểu, Phạm Văn Cường, Đặng Tuấn Hưng); 9 hậu vệ (Mauricio Pinto, Võ Hoàng Quảng, Trịnh Văn Quang, Lương Duy Cương, Nguyễn Công Nhật, Nguyễn Trọng Nam, Phan Đức Lễ, Liễu Quang Vinh, Lâm Anh Quang); 11 tiền vệ (Đăng Anh Tuấn, Võ Ngọc Toàn, Nicolas Olsen, Hoàng Minh Tâm, Đào Nhật Minh, Phạm Văn Hữu, Nguyễn Phi Hoàng, Giang Trần Quách Tân, Phạm Nguyên Sa, Lâm Quí, Võ Minh Đan) và 4 tiền đạo (Phan Văn Long, Rodrigo Dias, Hà Minh Tuấn, Phạm Đình Duy).

Như vậy, trừ ngoại binh được thay mới toàn bộ và một ít cầu thủ chiêu mộ từ các đội bóng khác tại V.League, SHB Đà Nẵng tiếp tục với chủ đích xây dựng lực lượng từ các cầu thủ “cây nhà lá vườn”. Nhìn vào danh sách đăng ký, SHB Đà Nẵng không có nhiều cầu thủ nức danh như những đội bóng khác như Viettel, Topenland Bình Định, Hà Nội… hay thậm chí Nam Định nên khó đòi hỏi có thể thu về một thứ hạng có huy chương trong mùa giải tới. Mục tiêu Top 8 là khá khiêm tốn nhưng đó là những gì mà HLV Phan Thanh Hùng có trong tay. Tuy nhiên, với một tập thể “thuần địa phương”, nên sức mạnh và ý chí chiến đấu được kỳ vọng sẽ là điểm mạnh để có thể cống hiến hết mình cho khán giả.

Điểm đáng chú ý ở mùa giải mới là quá trình chọn lựa ngoại binh của SHB Đà Nẵng diễn ra khá kỹ càng. Tiền vệ Olsen đã khẳng định được năng lực trong màu áo của Sài Gòn FC trong khi trung vệ Maurico là tân binh nhưng chuyên môn dược đánh giá khá cao, phù hợp với lối đá của HLV Phan Thanh Hùng. Rodrigo là cầu thủ đã chơi ở Quảng Nam và Nam Định nên kinh nghiệm và bản lĩnh của cầu thủ này là vũ khí lợi hại. Điểm mạnh của chân sút này là khả năng làm tường, tì đè và kéo giãn đội hình tốt. Nếu cải thiện được khả năng dứt điểm, Rodrigo sẽ giúp cho SHB Đà Nẵng giải quyết tốt khâu dứt điểm, qua đó, hy vọng có thể cải thiện thứ hạng ở V.League 2023.

C.K - T.S