"Có cầu thủ nhập tịch, tuyển Việt Nam chắc chắn mạnh hơn"

Thứ sáu, 14/07/2017 09:53

(Cadn.com.vn) - Câu chuyện nên hay không nên sử dụng cầu thủ nhập tịch để bổ sung lực lượng cho đội tuyển Việt Nam đã được bàn luận, cân nhắc gần chục năm qua nhưng vẫn chưa quyết được. Ai cũng biết sử dụng cầu thủ nhập tịch thì đội tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ mạnh, nhưng vấn đề nằm ở chỗ "bản sắc".

Đỗ Merlo (phải) sẵn sàng cống hiến cho ĐT Việt Nam.       Ảnh: Q.HẢI

Xu thế chung

Trước hết phải khẳng định gọi cầu thủ nhập tịch và sử dụng họ ở đội tuyển quốc gia là xu thế chung của thế giới. Ở Đông Nam Á, hai quốc gia đi tiên phong và thành công nhờ chính sách sử dụng cầu thủ nhập tịch là Singapore và Philippines. Chính sách chiêu mộ cầu thủ nhập tịch còn thấy ở Malaysia, thậm chí Thái Lan. Ở tầm Châu Á và thế giới, đội tuyển Nhật Bản còn có cầu thủ gốc Brazil; tuyển Đức có nhiều cầu thủ đến từ Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ... Ngay cả cường quốc bóng đá Tây Ban Nha cũng sử dụng cầu thủ nhập tịch, đó là tiền đạo Diego Costa. Chân sút này từng là niềm hy vọng của tuyển Brazil nhưng rốt cuộc anh chọn khoác áo tuyển Tây Ban Nha.

Với Việt Nam, không phải bây giờ mà gần 10 năm trước, đội tuyển QG đã gọi cầu thủ nhập tịch. Lúc đó tuyển Việt Nam dưới quyền của HLV Calisto, đã gọi Huỳnh Kesley, Phan Văn Santos, Đinh Hoàng La, Đinh Hoàng Max, Nguyễn Hoàng Helio... vào đá một số trận với Kuwait, Olympic Brazil, giải Cúp TPHCM. Tuy nhiên, đến trước thềm AFF Cup 2008 thì những cầu thủ này không còn trong danh sách tuyển Việt Nam nữa. Năm đó, tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup nên câu chuyện gọi cầu thủ nhập tịch cũng có lý do để khiến người ta quên lãng.

 Đã có quá nhiều ý kiến từ lãnh đạo VFF cho đến các chuyên gia. Nhưng rốt cuộc, cầu thủ nhập tịch chưa được trọng dụng ở tuyển Việt Nam do họ vẫn có sự chưa phù hợp về văn hóa, màu da, ngôn ngữ... Hay nói cách khác, đó là câu chuyện của "bản sắc dân tộc", của màu cờ sắc áo. Đó chính là rào cản khiến cầu thủ nhập tịch chưa thể cống hiến cho đội tuyển Việt Nam.

Có cầu thủ nhập tịch, đội tuyển chắc chắn mạnh hơn!

Sau khi làm HLV trưởng ĐT Việt Nam (3-2016), HLV Nguyễn Hữu Thắng đã từng bày tỏ mong muốn tuyển quốc gia sớm có cầu thủ nhập tịch. Lúc đó, lãnh đạo VFF cũng có chung quan điểm với HLV Hữu Thắng. Tuy nhiên, câu chuyện gọi cầu thủ nhập tịch cho tuyển cuối cùng cũng trôi theo... năm tháng.

Trong bối cảnh hiện nay, ĐT Việt Nam đang gặp khó khăn ở khâu dứt điểm khi không có một chân sút thực thụ trên hàng công. Thực tế này đặt ra vấn đề có nên chăng tuyển Việt Nam cần gọi cầu thủ nhập tịch.

Một trong những cầu thủ đáng được đề cử nhất nếu được là Đỗ Merlo của SHB Đà Nẵng. Chân sút gốc Argentina này đã chứng minh được anh là  tiền đạo số một V-League trong nhiều năm qua. Không những giỏi chuyên môn, Đỗ Merlo là một cầu thủ mẫu mực trong cuộc sống gia đình và sinh hoạt với CLB. Khi được hỏi về Merlo, tin chắc rằng từ lãnh đạo cho đến cầu thủ của SHB Đà Nẵng đều dành cho anh những lời ngợi khen về sự mẫu mực, chuyên nghiệp. Trong chia sẻ mới đây, Merlo nói: "Tôi sẵn sàng cống hiến cho ĐT Việt Nam. Tuy nhiên, năm nay đã 32 tuổi nên tôi không nghĩ quá nhiều về điều đó. Điều quan trọng nhất với tôi lúc này là cống hiến cho đội bóng của mình".

Ngoài Merlo, V-League cũng có nhiều cầu thủ nhập tịch khác rất chất lượng như Lê Văn Phú của Hải Phòng, Hoàng Vũ Samson của Hà Nội... Tuy nhiên, nếu được gọi vào đội tuyển thì những cầu thủ nhập tịch phải đảm bảo có khát khao, có đạo đức tốt và có phong độ chuyên môn tốt nhất.

HLV Phan Thanh Hùng là người từng dẫn dắt ĐT Việt Nam, hiện đang dẫn dắt Than Quảng Ninh, chia sẻ: "Ai cũng biết về chuyên môn, nếu gọi cầu thủ nhập tịch thì đội tuyển Việt Nam sẽ mạnh hơn rất nhiều. Điều đó chắc chắn là rõ ràng. Tuy nhiên, vấn đề gọi cầu thủ nhập tịch cho đội tuyển quốc gia nó có lý lẽ riêng. Tôi nghĩ chúng ta nên tôn trọng quan điểm về vấn đề này của bóng đá Việt Nam hiện tại. Dẫu sao thì đội tuyển quốc gia là mục tiêu phấn đấu của các cầu thủ trong nước. Chúng ta chưa có thành tích thì các cầu thủ phải phấn đấu để có thành tích chứ. Tôi nghĩ các cầu thủ Việt Nam phải hiểu rõ được điều này để cố gắng phấn đấu".

Rõ ràng, biết rằng gọi cầu thủ nhập tịch cho đội tuyển QG là xu thế, với ĐT Việt Nam thời điểm này là cần thiết, nhưng e rằng khó thực hiện!

QUANG HẢI