Cô giáo hết lòng vì trẻ mầm non vùng cao

Thứ tư, 17/01/2024 19:12
Đó là cô giáo Bùi Thị Lương (1990) - Tổ trưởng chuyên môn kiêm Phó Chủ tịch Công Đoàn Trường Mầm non Thạnh Mỹ, Thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang (Quảng Nam). Bằng sự tận tâm, lòng nhiệt huyết, cô giáo Bùi Thị Lương đã có nhiều sáng tạo trong dạy học, tích cực trong các hoạt động, trở thành điển hình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở huyện vùng cao Nam Giang.
Cô giáo Nguyễn Thị Lương hết lòng vì trẻ mầm non.
Cô giáo Nguyễn Thị Lương hết lòng vì trẻ mầm non.

Hơn 10 năm gắn bó ở vùng cao Nam Giang, cô giáo Nguyễn Thị Lương đã có nhiều cống hiến cho giáo dục mầm non tại Trường Mầm non Thạnh Mỹ. Bằng nhiệt huyết và tận tâm, cô đã nhận đứng lớp tại các điểm trường còn khó khăn, hầu hết các cháu là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Học tập và làm theo Bác, cô áp dụng cho bản thân ở tác phong nhanh nhẹn, khoa học, nêu cao tinh thần trách nhiệm khi làm việc và gương mẫu của người giáo viên, tổ trưởng chuyên môn kiêm cán bộ công đoàn. Bản thân cô luôn nỗ lực vươn lên, không ngừng học tập, bồi dưỡng kiến thức và học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp đi trước trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ. Cô giáo Nguyễn Thị Lương thổ lộ: “Khi mới bước chân vào nghề, tôi phải nỗ lực và cố gắng rất nhiều, cả việc học tiếng đồng bào để giao tiếp với phụ huynh và các cháu. Những năm qua tôi không ngừng nghiên cứu, trau dồi phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống. Ứng dụng các phương pháp dạy học tích cực, đổi mới, đảm bảo theo nguyên tắc giáo dục lấy trẻ làm trung tâm; chú trọng phát triển cá nhân của từng trẻ để các cháu phát triển mọi mặt”.

Về công tác chuyên môn, cô giáo Nguyễn Thị Lương có những chuyên đề dạy học được áp dụng theo định hướng đổi mới, sáng tạo; phát huy tính chủ động, tích cực và tạo hứng thú cho các cháu mầm non trong sinh hoạt nền nếp, học tập, vui chơi. Nhiều sáng kiến kinh nghiệm của cô được công nhận và áp dụng hiệu quả trong công tác giáo dục mầm non tại trường. Trong 3 năm học qua, cô giáo Nguyễn Thị Lương tích cực viết sáng kiến kinh nghiệm được công nhận liên tiếp. Đó là các sáng kiến kinh nghiệm: Biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm cho trẻ mẫu giáo bé tại Trường Mầm non Thạnh Mỹ (năm học 2020 - 2021), Biện pháp phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ mẫu giáo bé tại Trường Mầm non Thạnh Mỹ (năm học 2021 - 2022), Biện pháp phát triển tư duy sáng tạo cho trẻ mẫu giáo bé (năm học 2022 - 2023); được công nhận đã có thành tích tiêu biểu trong tham gia chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” của Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam năm 2021...

Bảng thành tích cá nhân của cô giáo Bùi Thị Lương rất ấn tượng. Liên tục từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2022 - 2023, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Giải Nhất giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm 2016, giải Nhì giáo viên dạy giỏi cấp huyện 2018; giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm 2019. Cũng liên tục trong 4 năm qua, cô là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2022. Cô vinh dự được UBND tỉnh tặng Bằng khen và nhận được nhiều giấy khen của Sở GD-ĐT, UBND huyện Nam Giang. Năm 2023, cô giáo Nguyễn Thị Lương đoạt giải Nhất Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi cấp huyện. Cô giáo Bùi Thị Hải - Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Thạnh Mỹ đánh giá: “Cô giáo Nguyễn Thị Lương luôn đi đầu trong mọi công việc; năng nổ, nhiệt tình giúp đỡ đồng nghiệp về chuyên môn; tham gia tích cực các hoạt động của nhà trường và xã hội. Cô đã áp dụng chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giảng dạy” đạt kết quả rất cao”.

Yêu nghề, mến trẻ, nhất là trẻ em là con em đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn nên cô giáo Nguyễn Thị Lương tiếp tục tình nguyện bám lớp dạy học tại điểm trường xa nhất, khó khăn nhất ở thị trấn Thạnh Mỹ. Tích cực, hiệu quả trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ cán bộ Công đoàn; hòa đồng, nhiệt thành với đồng nghiệp và các hoạt động của địa phương... cô giáo Nguyễn Thị Lương xứng đáng là một trong những bông hoa của ngành giáo dục huyện vùng cao Nam Giang.

THẠCH HÀ