Có hay không bất minh trong thu, chi ở Trường Phan Phu Tiên?

Thứ bảy, 15/09/2018 13:00

Đơn trình bày của đại diện phụ huynh tất cả các lớp của Trường Tiểu học Phan Phu Tiên (Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) gửi đến Báo Công an TP Đà Nẵng cho rằng họ rất bức xúc trước việc trường này bất minh trong thu, chi. Không chỉ vậy, hiệu trưởng của trường còn lợi dụng chức vụ vận động sự ủng hộ của Mạnh Thường Quân để mua BHYT cho học sinh không có điều kiện nhưng thực chất là "bỏ túi"…

Trường Tiểu học Phan Phu Tiên. 

Cũng theo trình bày của phụ huynh, trong những năm học 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, theo quy định của UBND TP Đà Nẵng thì thu quỹ phụ huynh 100 ngàn đồng/1 học sinh/năm. Trong đó, lớp nộp cho nhà trường 30%, 70% lớp giữ lại để chi cho hoạt động chung của lớp. Tuy nhiên, tại trường Phan Phu Tiên ngoài 30% nói trên, mỗi lớp nộp thêm cho nhà trường 700 ngàn đồng/lớp/năm. Câu hỏi phụ huynh đặt ra ở đây, với số tiền 700 ngàn đồng/1 lớp (trường có hơn 30 lớp) trong 3 năm học qua phải hơn 70 triệu đồng, số tiền này được sử dụng vào mục đích gì? Bên cạnh đó, nhà trường tổ chức văn nghệ 2 năm/1 lần, học sinh, giáo viên bỏ công sức, thuê trang phục, đạo diễn… nhưng số tiền phụ huynh ủng hộ được bao nhiêu nhà trường không công khai, số tiền đó được sử dụng vào mục đích gì… cũng không thông báo để phụ huynh được biết.

"Phụ huynh chúng tôi đã nhiều lần có ý kiến phản đối việc nộp 700 ngàn đồng/lớp này trong hội nghị cha mẹ học sinh. Điều đáng nói, tiền thu thì thực hiện đều đặn nhưng tiền chi cho học sinh thì chẳng thấy đâu. Cụ thể, khi con em chúng tôi đi thi học sinh giỏi các cấp thì nhà trường tiếp tục tổ chức họp và vận động thu trong phụ huynh, vậy tất cả các tiền đó đi đâu, về đâu? Số tiền từ hội diễn văn nghệ vì sao không trích ra để ủng hộ các cháu thi học sinh giỏi mà lại tiếp tục điệp khúc vận động- tự nguyện", một phụ huynh xin được giấu tên bức xúc.

Ngoài ra, phụ huynh Trường Phan Phu Tiên còn bức xúc về việc họ đóng tiền bán trú từ đầu năm học nhưng con cái họ phải sử dụng đồ cũ để lại từ các khóa trước. Cụ thể, tiền trang bị cơ sở vật chất và mua sắm đồ dùng phục vụ bán trú các lớp 3, 4, 5 nộp vào là 250.000 đồng/học sinh, nhưng học sinh lại sử dụng tất cả đồ dùng cũ như: ca inox cũ, chăn cũ, mùng cũ, tô, muỗng cũ… Nhiều phụ huynh có ý kiến: "Đành rằng các em mới vào lớp 1 buộc phải sắm để sử dụng, còn các em đã học các lớp 2 trở lên, không lẽ cái ca, cái bát bằng inox dùng một năm rồi vứt, hay các em lớp 5 ra trường mang theo luôn. Vậy nhưng trên thực tế, tiền vẫn nộp, đồ vẫn dùng đồ cũ thì không biết số tiền thu được nhà trường sử dụng vào đâu?".

Đơn phản ánh còn cho rằng, nhà trường đã không minh bạch trong việc thu chi mua BHYT cho học sinh không có điều kiện mua. Trong đó, hiệu trưởng lợi dụng vận động phụ huynh, Mạnh Thường Quân các lớp để mua BHYT cho những em khó khăn, tất cả phụ huynh đều ủng hộ nhưng hiệu trưởng trao cho em nào, bao nhiêu em thì không ai biết. Nhiều khoản ủng hộ của doanh nghiệp, Mạnh Thường Quân chưa được công bố rõ ràng càng khiến cho phụ huynh thắc mắc, bức xúc.

Trước những phản ánh của phụ huynh, PV Báo Công an TP Đà Nẵng đã trao đổi trực tiếp với ông Nguyễn Hỷ - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Phu Tiên và được ông cho biết, từ thời điểm về tiếp nhận quản lý trường (năm học 2015-2016) đến nay thì mọi vấn đề thu, chi của trường vẫn như trước. Những việc trước đó, hiệu trưởng cũ vẫn làm nhưng đến khi ông về thì lại xảy ra tố cáo, khiếu nại. "Việc thu 100 ngàn đồng/học sinh/năm học đã được đưa vào Nghị quyết của Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh. Còn phụ huynh vận động được nguồn nào đó là việc của họ, nhà trường không giữ cũng không quản lý. Riêng về khoản đóng góp 700 ngàn đồng/lớp/năm mà phụ huynh phản ánh là do Ban đại diện cha mẹ học sinh vận động đóng góp, tự thu, chi hoạt động không hề liên quan đến nhà trường… Bên cạnh đó, Hội cha mẹ học sinh dùng số tiền này để hỗ trợ nhà trường khi có hoạt động cần", ông Hỷ cho biết.

Cũng theo ông Hỷ, khoản thu này đã được triển khai từ trước năm học 2015-2016, khi ông về trường thì Hội cha mẹ học sinh có nói đến vấn đề này. Ông cũng đã đề xuất xây dựng thành quỹ hoặc làm việc với các Mạnh Thường Quân, không nên huy động đóng góp đại trà và không vận động trong đại hội Hội cha mẹ học sinh…

Liên quan đến số tiền thu được từ hội diễn văn nghệ của trường, ông Hỷ cho biết, ngay sau đêm diễn, trường tổ chức họp toàn thể giáo viên và bộ phận tài vụ để công bố khoản tiền thu được. Trừ đi các khoản chi phí, số còn lại chuyển sang quỹ công đoàn, phúc lợi của đơn vị.

Về phản ánh của phụ huynh có con em học bán trú phải nộp tiền nhưng vẫn phải dùng đồ cũ thì ông Hỷ cho rằng, đồ dùng bán trú tồn tại ở tất cả các trường chứ không riêng gì Trường Tiểu học Phan Phu Tiên. Ông Hỷ giải thích thêm: Sở dĩ cứ vào đầu năm học mới các em học sinh bán trú lại nộp tiền trang thiết bị cơ sở vật chất và phục vụ bán trú vì chi phí dùng để đầu tư cho năm đầu tiên không trả đủ mà phải thu thêm từ các năm sau đó mới chi trả hết. Bên cạnh những đồ dùng như: xe đẩy thức ăn hay rạp ngủ của học sinh không phải năm nào cũng thay thế thì có một số phải được thay như khăn, chiếu… Ông Hỷ khẳng định việc thu tiền bán trú là đúng theo quy định.

Nói thêm về số tiền vận động sự ủng hộ của phụ huynh để mua BHYT cho những em học sinh khó khăn, ông Hỷ lý giải đây là một "sự hiểu lầm đau lòng nhất" đối với ông. Ông Hỷ cho hay, hằng năm ông được Bảo hiểm trích hoa hồng (thưởng cho cá nhân ông), ông đã sử dụng số tiền này để mua BHYT cho các em không có điều kiện. Ngoài ra ở mỗi lớp, Hội phụ huynh có kêu gọi thêm, có nhiều trường hợp họ đăng ký mua trực tiếp thông qua giáo viên chủ nhiệm, vì vậy không thể nói rằng nhà trường, hay ông thu tiền để… bỏ túi. Theo ông Hỷ, đây là do một phần khi Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường hoặc Hội phụ huynh học sinh lớp kêu gọi, phổ biến không đúng cách nên gây hiểu nhầm cho phụ huynh.

Liên quan đến những tố cáo, phản ánh của phụ huynh, qua trao đổi với lãnh đạo UBND quận được biết, hiện nay UBND Liên Chiểu đã giao cho thanh tra quận làm việc, xác minh các vấn đề liên quan và đang chờ kết quả cuối cùng.

TRANG TRẦN