Có hay không việc Chủ tịch UBND H. Ba Tơ lấn chiếm đất di tích?

Thứ tư, 27/02/2013 00:00

(Cadn.com.vn) - Gần đây, trên địa bàn H. Ba Tơ (Quảng Ngãi) xuất hiện thông tin Chủ tịch UBND huyện Lê Hàn Phong xây dựng nhà riêng đã lấn chiếm vào phần đất di tích là ngôi nhà của đồng chí Trần Quý Hai - nơi khởi phát của phong trào khởi nghĩa Ba Tơ lịch sử. Thông tin trên đã gây tâm lý hoài nghi, thậm chí làm mất lòng tin của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn... Vậy, sự thật của vụ việc này thế nào?

Theo tài liệu và bia chiến tích, ngôi nhà của đồng chí Trần Quý Hai được các chiến sĩ cách mạng tù an trí xây dựng vào tháng 11- 1944 tại khu vực vườn nhà ông Tài, cách đồn Ba Tơ 700m về phía Đông. Tại đây, sau khi nhận được tin Nhật đảo chính Pháp tại thị xã Quảng Ngãi (nay là TP Quảng Ngãi), vào đêm 10-3-1945 Tỉnh ủy lâm thời Quảng Ngãi đã triệu tập cuộc họp cấp tốc, dưới sự chủ trì của đồng chí Trương Quang Giao, Bí thư và các thành viên, gồm: Trần Lương, Trần Quý Hai, Phạm Kiệt, Nguyễn Đôn... và đi đến quyết định khởi nghĩa giành chính quyền tại Châu lỵ Ba Tơ. Sau khi đất nước hoàn toàn độc lập, nơi đây- nhà của đồng chí Trần Quý Hai- được phục dựng và trở thành 1/11 di tích thuộc quần thể di tích Khởi nghĩa Ba Tơ, có tổng diện tích của khuôn viên 570m2 (dài 30m, rộng 19m)...

Với vai trò cũng như ý nghĩa lịch sử to lớn của phong trào khởi nghĩa Ba Tơ cũng như công lao của các bậc tiền bối cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân H. Ba Tơ nói riêng, tỉnh Quảng Ngãi nói chung đã quan tâm bảo tồn, gìn giữ và phát huy những giá trị của di tích lịch sử có nhiều ý nghĩa này. Vì vậy, khi tin đồn về việc Chủ tịch UBND huyện Lê Hàn Phong lấn chiếm đất di tích để xây dựng nhà riêng đã gây không ít xôn xao trong dư luận...

Thông tin Chủ tịch UBND H. Ba Tơ Lê Hàn Phong lấn chiếm đất di tích
để xây nhà riêng không có cơ sở (nhà ông Phong bên cạnh di tích). 

Qua tìm hiểu của PV Báo Công an TP Đà Nẵng vào ngày 25-2 vừa qua, khi đặt vấn đề nêu trên với bà Đinh Thị Y Ban Quý, Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin (VH-TT) huyện, bà Quý tỏ vẻ ngạc nhiên và thực sự bất ngờ. Bà cho rằng, tin đồn lan truyền ở đâu thì không rõ, còn đối với địa phương cũng như ngành VH-TT huyện thì chưa nghe phản ánh bất cứ thông tin gì. Để có thêm thông tin, bà Quý đã trực tiếp điện thoại cho lãnh đạo Bảo tàng H. Ba Tơ nhằm xác minh vụ việc, tuy nhiên, Bảo tàng cũng thừa nhận chưa hề tiếp nhận hoặc nghe tin đồn về sự việc này... 

Để có cái nhìn nhiều chiều về vụ việc, chúng tôi đã gặp trực tiếp ông Lê Hàn Phong vào chiều cùng ngày. Ông Phong một mặt khẳng định thông tin trên là không có cơ sở, mặt khác ông cho rằng đó có thể là thông tin bịa đặt nhằm vu cáo, làm giảm uy tín cũng như danh dự cá nhân ông; mặt khác ông cũng đưa ra những bằng chứng chứng minh có sức thuyết phục phản bác lại những thông tin sai sự thật về mình. Theo đó, khi tiến hành xây dựng nhà ở, ông đã hoàn tất mọi hồ sơ, thủ tục liên quan đến việc xác định ranh giới và đã được các cấp có thẩm quyền chứng nhận; mặt khác, do bức tường phía đông của di tích giáp với diện tích đất của gia đình nên vào tháng 9-2012, trước khi đơn vị chủ quản là Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Ngãi tiến hành sửa chữa, tu bổ lại di tích, ông đã gửi những giấy tờ liên quan về mảnh đất của gia đình để Sở xác định và kiểm tra lại ranh giới. Mọi vấn đề đều được các bên liên quan xác nhận đúng thực tế và không có bất kỳ tranh chấp cũng như vi phạm nào ảnh hưởng đến di tích. Tuy nhiên, không hiểu vì sao lại xuất hiện những thông tin như vậy.

Trao đổi qua điện thoại với chúng tôi, Tiến sĩ Nguyễn Đăng Vũ, Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Ngãi cũng khẳng định: Không có chuyện ông Phong lấn chiếm đất của di tích này để làm của riêng.

 Nhằm thông tin một cách khách quan, chúng tôi đã dùng thước đo diện tích phần đất di tích hiện có đối chiếu với văn bản mà cấp thẩm quyền chức năng Quảng Ngãi đã xác nhận vào năm 2002, phần diện tích của di tích lịch sử nhà đồng chí Trần Quý Hai không có sự thay đổi, hay chênh lệch.

Như vậy, thông tin về việc Chủ tịch UBND H. Ba Tơ Lê Hàn Phong lấn chiếm đất di tích để xây nhà riêng như dư luận đã đồn thổi gần đây là không có cơ sở. Qua sự việc này, có thể thấy vì mục đích cá nhân, một số đối tượng xấu đã tung tin đồn sai sự thật nhằm làm giảm uy tín, niềm tin của  người dân đối với cán bộ lãnh đạo địa phương. Đây là hành động đáng lên án và người dân cần thận trọng, có thái độ rõ ràng trước những tin đồn thất thiệt tương tự.

Doãn Nguyên Hưng